Vậy nhưng mới đây, người dân lại được phát cho những lá cờ sai quy chuẩn, khiến họ bất ngờ và bức xúc. Chuyện ở phường Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội.
Ông H. ở tổ 7, phường Đức Giang, là một cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc mới được chính quyền địa phương phát cho người dân, ông H. không khỏi bức xúc khi Quốc kỳ mà ông cùng biết bao đồng đội luôn trân trọng, chiến đấu và hy sinh năm xưa, nay bị xấu đi vì việc thiết kế và sản xuất cẩu thả:
"Cái này không theo đúng quy chuẩn Quốc gia, ngôi sao 5 cánh thì cánh ngắn, cánh dài. Diện tích cờ thì sai kích thước, chiều dài ngắn hơn theo quy định", ông H. nói.
Cùng chung tâm trạng, bà V., ở phường Đức Giang cho rằng, việc phát cho nhân dân lá cờ này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương và thiếu tôn trọng nhân dân:
"Trông lá cờ xấu hẳn đi. Bớt cái này không đáng là bao nhiêu, nhưng nó thể hiện không tôn trọng lá cờ của Tổ quốc. Địa phương đừng để treo nữa, lá cờ méo mó, không theo hình thức gì cả.
Đề nghị nơi sản xuất phải làm lại rồi hằng phát, không thì thu lại. Làm thế mới thể hiện sự tôn trọng, Tổ quốc là lá cờ này đấy, bao nhiêu xương máu đổ vào đây. May là nhà tôi chưa treo, lá cờ cũ của nhà tôi vẫn còn, dài rộng và đẹp".
Theo phản ánh của nhân dân phường Đức Giang, họ nhận được Quốc kỳ mới để treo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường khoảng chục ngày nay. Cờ Tổ quốc được một đơn vị tài trợ và UBND phường phân phát tới tất cả người dân.
Tuy nhiên, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy những lá cờ này có hình dạng gần như hình vuông, đường cắt may xiên xẹo, cẩu thả, ngôi sao vàng không cân đối. Tại các con đường, ngõ phố ở phường Đức Giang, cờ Tổ quốc mới không đúng quy chuẩn được treo xen lẫn với cờ cũ, tạo ra hình ảnh thiếu thống nhất và phản cảm.
Việc sản xuất và phân phối Quốc kỳ không đúng quy chuẩn đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, với Điều 13 quy định: “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Cờ phải đảm bảo quy cách về tỷ lệ kích thước, bố cục”.
Chuyên gia xã hội học, PGS.TS. Trịnh Hoà Bình bày tỏ, việc may cờ Tổ quốc không đúng quy chuẩn là điều không thể chấp nhận, thể hiện sự vô trách nhiệm của cả đơn vị sản xuất lẫn cơ quan phân phát đến tay người dân.
Theo ông Trịnh Hoà Bình, phản ứng của người dân là điều dễ hiểu, thậm chí, họ có thể đặt ra dấu hỏi về sự tiêu cực: "Việc kiểm tra, đôn đốc của giới chức có trách nhiệm đã không được làm đến nơi đến chốn. Chúng tôi cho rằng một lời xin lỗi không bao giờ là đủ, mà phải đi kèm với những hoạt động để từ nay trở đi là không tái diễn.
Trong trường hợp này, lá cờ đỏ sao vàng cần được thu hồi và chuyển sang cấp phát. Công việc đó phải được làm một cách nghiêm túc, thể hiện ý thức trách nhiệm, tình cảm đối với Quốc gia, dân tộc, chứ không phải chuyện hàng hóa, vật phẩm đơn thuần".
Phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với UBND phường Đức Giang và đang chờ được sắp xếp lịch làm việc. Được biết, người dân cũng đã phản ánh và chính quyền địa phương cho biết sẽ kiểm tra, phản hồi trong thời gian tới.