Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương gia tăng bệnh nhân COVID-19

Trong khoảng 1-2 tuần gần đây, số bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có xu hướng tăng so với giai đoạn trước.

Hiện khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới về đơn nguyên điều trị Covid 19 hiện có đang khoảng 22 bệnh nhân, tất cả đều là những bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trong ngày, thì số lượng bệnh nhân cũng gia tăng so với đợt trước. (Ảnh nh họa)

Trao đổi với PV VOV Giao thông, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân nặng đang điều trị chủ yếu là những bệnh nhân có bệnh nền và người già, cao tuổi.

"Hiện khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới về đơn nguyên điều trị COVID-19 hiện có đang khoảng 22 bệnh nhân, tất cả đều là những bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trong ngày, thì số lượng bệnh nhân cũng gia tăng so với đợt trước." - Bác sĩ Phúc cho biết.

Về nguyên nhân gia tăng bệnh nhân, theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chủ yếu do 2 nguyên nhân.

Một là do tình hình dịch COVID-19 ở các tuyến tỉnh đã ổn định hơn, nên đa phần đã đóng cửa, vì vậy  những bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ chuyển lên tuyến trung ương.

Thứ hai, đa phần những mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cũng đã qua cách đây khoảng 6 tháng, vì vậy những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nhắc lại thì kháng thể do vaccine cung cấp đã giảm xuống do vậy khả năng nhiễm COVID-19 sẽ cao hơn và trong số này có những trường hợp có nguy cơ chuyển biến nặng. 

 Cũng theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, hiện tại những người trong nhóm nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, người suy giảm ễn dịch, mắc bệnh nền,… nên nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 để có đáp ứng ễn dịch, tránh việc tái nhiễm COVID-19 bị trở nặng./.