7 tỉnh thành Nam Sông Hậu liên kết phòng dịch và phát triển kinh tế

Sau nhiều tháng đình trệ mọi hoạt động vì dịch COVID -9, lãnh đạo 7 tỉnh, thành Nam Sông Hậu đã ngồi lại, cùng trao đổi để tìm phương án thích nghi trong tình hình mới.

6 lĩnh vực cần phải hợp tác gồm: y tế, giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ - du lịch, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, lao động việc làm. Qua đó, thống nhất sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ để giảm tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID- 19, hỗ trợ trang thiết bị vật tư và sinh phẩm y tế. 

11.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường ĐBSCL; nguồn nguyên vật liệu vẫn dồi dào nhưng khai thác vận chuyển ì ạch, ách tắc; giao thông đi lại liên tỉnh vướng mắc nhiều quy định liên quan đến xét nghiệm, cách ly trong công tác phòng dịch…

Tất cả đều là những thách thức hiện hữu của 7 tỉnh, thành khu vực Nam Sông Hậu và điều cần thiết lúc này chính là “tiếng nói chung” để cùng nhau khôi phục lại nền kinh tế gần kiệt quệ sau 3 tháng tập trung cho công tác phòng dịch. 

---

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam: "Chuyện Mekong" trên nền tảng thiết bị di động; bằng cách truy cập vào các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); sau đó gõ từ khóa: Chuyện Mekong.