Hôm nay (23/1, tức Mùng 2 Tết Quý Mão), Toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 13 người.
Ảnh minh họa
So với ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 01 vụ, số người chết không tăng không giảm, tăng 02 người bị thương. So với ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19) giảm 09 vụ; giảm 09 người chết, giảm 10 người bị thương. Trong đó:
Đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 12 người. So với ngày Mùng 2 Nguyên đán năm 2022 giảm 02 vụ, số người chết không tăng không giảm, tăng 01 người bị thương. So với ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2019 giảm 10 vụ; giảm 09 người chết, giảm 11 người bị thương.
Đường sắt: Không xảy ra tai nạn. So với ngày Mùng 2 Tết nguyên đán năm 2022 không tăng, không giảm. So với ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2019 không tăng, không giảm.
Đường thủy xảy ra 01 vụ tại An Giang, làm bị thương 01 người. So với ngày Mùng 2 Tết nguyên đán năm 2022 tăng 01 vụ, tăng 01 người bị thương. So với ngày Mùng 2 Tết nguyên đán năm 2019 tăng 01 vụ, tăng 01 người bị thương.
Đáng chú ý, xảy ra 1 vụ đua xe trái phép tại TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào lúc 03h50 ngày 22/01/2023, qua công tác nắm thông tin có 01 nhóm khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải (phường 14, quận 10, TP. HCM) đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, Tổ công tác Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP. HCM đã bố trí lực lượng vây bắt, xử lý.
Lực lượng chức năng đã chặn bắt các phương tiện lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng... Ảnh: PC08.
Tổng cộng 33 người và 21 phương tiện bị chặn bắt và xử lý. Vụ việc được bàn giao cho Công an quận 10 để tiến hành xử lý theo quy định.
Cũng trong ngày hôm nay, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.683 trường hợp vi phạm; phạt tiền 3 tỷ 451 triệu đồng; tạm giữ 47 xe ô tô, 932 xe mô tô, 02 phương tiện khác; tước 309 GPLX các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 646 trường hợp (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 588 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), 85 trường hợp vi phạm tốc độ, ma túy 04 trường hợp.
Kết quả xử lý qua Hệ thống giám sát XLVP về TTATGT trên các tuyến cao tốc: số phương tiện vi phạm phát hiện qua hệ thống giám sát có 50 trường hợp.
Ngoài ra, lực lượng CSGT, Cảnh sát đường thủy thuộc Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo ANTT và TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Quý Mão 2023. Kết quả: xử lý 01 t/h vi phạm, phạt tiền 01 triệu đồng.
Bên cạnh đó, về đường sắt, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 04 t/h vi phạm, phạt tiền 08 triệu đồng. Các đơn vị thuộc Phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt, Cục CSGT bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến đường sắt do đơn vị phụ trách bảo đảm TTATGT, TTXH dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Chỉ trong hơn 4 giờ triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, lực lượng chức năng Hà Nội đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ được người dân gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.
Trong hành trình khám phá những nét đẹp ẩm thực vùng miền, hãy cùng ghé thăm An Phú – một xã miền núi của Hà Nội, nơi lưu giữ và phát huy hương vị truyền thống của người Mường.
Nối tiếp loạt ký sự Nam Ninh trong chuyến công tác ở Trung Quốc, phóng viên Chu Đức, Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục chia sẻ những câu chuyện giao thông ở thành phố này. AI đã thâm nhập sâu vào việc đi lại của người dân đến mức nào? Sự trỗi dậy của xe điện đang thay đổi Trung Quốc ra sao?
Việc không quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) có mẫu thuẫn gì với Nghị quyết 173? Có nên đánh đổi sức khỏe của cả một thế hệ với đầu tư của một vài doanh nghiệp?
Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi che, dán hoặc làm sai lệch biển số xe để tránh bị camera trí tuệ nhân tạo (AI) ghi hình vi phạm.
Giữa những tòa nhà cao tầng, những dòng xe nối nhau không dứt trên phố phường tấp nập, chiếc chong chóng vẫn cứ hồn nhiên quay, như một nốt nhạc vui xen giữa bản giao hưởng ồn ào của thành phố.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc–Nam phía Đông, phải hoàn thành các công trình dịch vụ công trước 31/12/2025. Đơn vị sẽ kiểm điểm tiến độ hàng tuần và xem xét xử lý trách nhiệm nếu công trình chậm trễ.