Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Làm gì để đề phòng hiểm họa trẻ em chơi ngoài đường

Phóng viên - 25/07/2018 | 4:25 (GTM + 7)

VOVGT - Thiếu sân chơi nên phải ra đường, nhiều trẻ em đang phải đối mặt với mối nguy tai nạn giao thông mỗi ngày.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Vào ngày 14/4 vừa qua, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của một bé trai 12 tuổi và làm 1 bé trai 10 tuổi khác bị thương nặng.

Theo cảnh sát địa phương, vào thời điểm xảy ra tai nạn, 2 bé trai cùng một vài người bạn khác đang chơi đùa gần bến xe buýt. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt cập bến. Do thiếu quan sát, tài xế đã để chiếc xe tông phải 2 bé trai. Bé trai 12 tuổi đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Vụ tai nạn nêu trên chỉ là một trong rất nhiều vụ tai nạn liên quan tới trẻ em. Theo thống kê, chỉ trong năm 2015, có tới 15.633 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Ấn Độ, tương đương với 43 trẻ thiệt mạng mỗi ngày. Con số này cao gấp 7 lần các nguyên nhân khác.

Để trẻ em vui chơi ngoài đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về an toàn giao thông

Trước đó không lâu, tại thành phố Coventry, nước Anh, 2 anh em Casper, 2 tuổi và Corey, 6 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi đang chơi ngoài vỉa hè. Nguyên nhân tai nạn là do 2 phụ nữ đã lái xe trong lúc say rượu, mất lái và tông vào 2 bé.

Kim May, ông ngoại của 2 anh em Casper cho biết:

“Cuộc sống của chúng tôi đã bị đảo lộn. Mẹ của 2 cháu, và cả gia đình chúng tôi đang phải trải qua nỗi đau không thể bù đắp. 2 đứa bé, chúng còn quá non nớt, chúng không làm gì sai cả”.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, phải để trẻ được tự do ra ngoài, khám phá thế giới xung quanh; thậm chí, vui chơi ngoài đường mà không có vấn đề gì. Điều này dẫn tới nhiều sự cố đau lòng.

Dù luật giao thông đều có quy định các phương tiện phải giảm tốc khi đi vào khu dân cư. Tuy nhiên, mọi trường hợp đều có thể xảy ra, như vụ việc của anh em Casper vừa nêu.

Nhiều phụ huynh đã lên tiếng về việc cần có giải pháp để trẻ em có thời gian vui chơi an toàn ngoài đường. Đó là lí do để những tổ chức như Play England được thành lập. Nhờ sự vận động của tổ chức này, nhiều khu phố tại Anh đóng cửa một số tuyến đường từ 1 – 2 tiếng mỗi tuần. Trong thời gian này, trẻ em có thể tự do vui chơi mà không phải lo lắng về an toàn giao thông.

Đề xuất này đã được rất nhiều người ủng hộ:

“Trước đây chúng tôi không dám cho con mình ra khỏi nhà vì sợ rằng chúng có thể bị xe tông. Nhưng giờ cũng bớt lo hơn vì chúng có giờ chơi riêng. Nhìn những đứa trẻ có thể vui chơi tự do ngoài đường như thế này làm tôi nhớ lại lúc mình còn nhỏ”.

“Có những giờ chơi như thế này sẽ giúp bọn trẻ biết nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Và cả người lớn cũng vậy. Không gì tuyệt vời hơn bằng việc có những phút giây giải trí như thế này”

Tuy nhiên, trong một vụ tai nạn hay va chạm liên quan tới trẻ em, lỗi không phải lúc nào cũng thuộc về phía phương tiện. Trên một số diễn đàn, nhiều người phàn nàn việc khó có thể phản ứng kịp nếu một đứa trẻ bất ngờ lao ra đường.

Hình ảnh trẻ em chơi ngoài đường thường xuyên được thấy ở Việt Nam

Một luật sư cho rằng, những vụ việc như vậy rất khó để phân xử. Bởi tại hầu hết các quốc gia, trẻ em dưới 7 tuổi không phải chịu trách nhiệm về hành vi mà mình gây ra. Thậm chí, kể cả khi muốn khởi kiện, các luật sư giỏi đều khuyên rằng không nên. Bởi ở nhiều nơi, đơn cử như Mỹ, tại hầu hết các bang, cha mẹ không phải chịu trách nhiệm cho hành vi sơ suất mà con mình gây ra, trừ một vài trường hợp cá biệt.

Nói như vậy không có nghĩa là các bậc phụ huynh không phải chịu trách nhiệm. Bởi trong Luật trẻ em ở hầu hết các nước, cha mẹ phải có nghĩa vụ trau dồi kiến thức, kỹ năng cho trẻ em; đồng thời tạo môi trường an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ. Tại Việt Nam, vấn đề này cũng được đề cập khá cụ thể tại Mục 2, chương VI, Luật trẻ em 2016. Do đó, nếu để trẻ gặp phải tai nạn, điều đó đồng nghĩa với việc các bậc phụ huynh đã không hoàn thành nghĩa vụ được đề cập đến trong Luật trẻ em.

Tại Việt Nam, có không ít tai nạn liên quan tới việc trẻ em vui chơi ngoài đường. Như vào giữa tháng 8/2017, tại Phố Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, một bé trai 2 tuổi bị một xe Range Rover va quệt phải, dẫn tới tử vong. Hay trước đó, vào tháng 2, một bé trai 3 tuổi ở Hải Dương chạy qua đường một mình thì bị một chiếc xe máy tông phải, văng xa tới vài mét, rất may là bé trai không gặp phải chấn thương nào quá nghiêm trọng.

Do đó, các bậc phụ huynh nếu cho trẻ ra ngoài thì nên giám sát thật kĩ, hoặc trang bị cho các em kiến thức để các em có thể tự nhận, nơi đâu, lúc nào là nguy hiểm cần tránh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường

// //