
Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của bão số 12
Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) tại một số tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên, để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay tại sân bay Cam Ranh và Đà Lạt của hai hãng hành không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ bị hoãn và hủy trong ngày mai (4/11).
Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hủy 8 chuyến bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cam Ranh, gồm VN9556, VN9561, VN1557, VN7554, VN1944, VN1945, VN1344, VN9351; hủy 02 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đà Lạt, gồm VN1380, VN1381. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù phù hợp trong ngày 05/11/2017.
Tương tự, hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines cho biết, đã chủ động điều chỉnh lịch khai thác, giờ cất hạ cánh một số chuyến bay theo diễn biến của bão số 12 nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đi lại của hành khách. Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của các hãng cũng sẽ bị chậm chuyến do ảnh hưởng dây chuyền.
Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay: Cam Ranh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các Hãng nhằm chủ động lịch đi lại.
Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và tình hình thời tiết xấu.

Ảnh mây vệ tinh
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ sáng nay (3/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, khoảng sáng sớm mai (04/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh Nam Phú Yên-Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 05/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Người dân các tỉnh Nam Trung Bộ dùng bao cát gia cố mái nhà - Ảnh Vnexpress
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay (3/11), Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường (Trưởng ban chỉ đạo) nhận định bão số 12 là cơn bão mạnh, có các yếu tố nguy hiểm khi kết hợp với không khí lạnh gây mưa đặc biệt lớn, vì vậy không cho phép chủ quan trong phòng chống.
"Đây là cơn bão lớn, gió giật mạnh và phạm vi ảnh hưởng trọng điểm sẽ là khu vực Nam Trung Bộ, kèm gió mưa lớn, cộng không khí lạnh, đây là yếu tố hết sức nguy hiểm", ông Cường nói và cho rằng khu vực bão đổ bộ cũng là những nơi vừa trải qua những đợt mưa lớn, hệ thống hồ chứa đã rất đầy nước, trong khi dự báo bão đổ bộ mưa sẽ rất lớn, đó là yếu tố rất khó lường.
"Hoàn lưu bão có thể lan ra cả khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nếu như lượng mưa lớn nữa thì mức độ tổn thương càng khó lường, nếu không chuẩn bị kỹ hậu quả rất nặng nề", ông Cường nhấn mạnh.