Hà Nội: Điểm mặt những bãi xe không phép ở quận Cầu Giấy
Phóng viên - 09/11/2021 | 6:42 (GTM + 7)
Mặc dù dư luận đã lên tiếng nhiều lần về những bãi xe không phép trên địa bàn quận Cầu Giấy, tuy nhiên những bãi xe này vẫn ngang nhiên tồn tại, trông giữ xe và thu tiền trái quy định.
VIDEO: PV VOVGT GHI NHẬN BÃI XE KHÔNG PHÉP TẠI CẦU GIẤY (HÀ NỘI)
Kênh VOV Giao thông đã từng phản ánh về việc trông giữ phương tiện trái quy định trên phố Nguyễn Thị Duệ, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Sau bài viết, ngày 2/11 Kênh VOV Giao thông tiếp tục nhận được phản ánh từ thính giả về hoạt động trông giữ phương tiện trái quy định tại 3 điểm trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bao gồm: Bãi giữ phương tiện tại ngõ 78 phố Duy Tân (đối diện tòa nhà Kim Ánh); Bãi giữ phương tiện tại đầu ngã ba Duy Tân - Dịch Vọng Hậu; Bãi giữ phương tiện trong ngõ 192 Trần Thái Tông.
3 điểm trông giữ trên đã tồn tại một thời gian rất lâu, dư luận đã nhiều lần lên tiếng phản ánh về các điểm trông giữ phương tiện này tuy nhiên hoạt động trông giữ phương tiện tại đây vẫn diễn ra hết sức ngang nhiên và đáng lo ngại hơn cả là nếu xảy ra cháy nổ thì nguy cơ cháy lan là rất cao.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV VOV Giao thông ghi nhận thực tế từ ngày 3/11 – 5/11/2021 và nhận thấy, khối lượng phương tiện đang trông giữ tại 3 điểm này là rất lớn.
Trong đó, riêng bãi xe ở đầu ngã ba Duy Tân - Dịch Vọng Hậu, chỉ tính riêng xe máy ước chừng lên tới hơn 500 chiếc chưa kể ô tô. Mặc dù bãi xe này có biển hiệu là điểm trông giữ xe cho một công ty, tuy nhiên, với các xe máy từ ngoài vào điểm trông giữ này vẫn nhận trông giữ với mức phí là 5.000VNĐ/lượt.
Tiếp đến bãi xe trong ngõ 78 Duy Tân (đoạn đối diện tòa nhà Kim Ánh) đa phần các phương tiện gửi tại đây là xe ô tô loại từ 4 đến 7 chỗ, nếu xe ô tô có ngỏ ý trông giữ qua đêm, lập tức bảo vệ tại bãi xe này sẽ chỉ sang một bãi xe khác:
Bảo vệ: Anh ra ngõ 86 nhé.
PV: Gửi ngày thì sao?
Bảo vệ: Gửi ngày cũng được, anh cứ ra ngõ 86 nhé, đánh thẳng đây, qua ngã tư rẽ trái.
Chính vì lợi nhuận cao nên các bãi trông giữ xe trái phép, sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian rất lâu, gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân và không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Trong khi đó, tại bãi xe trong ngõ 92 Trần Thái Tông ngoài xe máy, bãi trông giữ này còn nhận trông cả loại xe 16 chỗ, mức phí cho ô tô để gửi tại bãi xe này là 50.000 VNĐ/Lượt.
Đáng chú ý, tại bãi xe trong ngõ 78 Duy Tân (Đối diện tòa nhà Kim Ánh) và bãi giữ xe trong ngõ 92 Trần Thái Tông hầu như không trang bị phòng cháy chữa cháy; còn bãi xe tại đầu ngã ba Duy Tân - Dịch Vọng Hậu theo quan sát có đặt biển cảnh báo cấm hút thuốc, có trang bị bình chữa cháy, tuy nhiên việc trang bị này rất sơ sài so với quy mô rộng lớn của bãi xe.
Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc công ty luật Phạm Danh cho rằng, cần phải xử lý nghiêm các bãi xe này vì nếu để xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả vô cùng to lớn:
"Trường hợp, đơn vị quản lý kinh doanh bãi đỗ xe vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống cháy nổ để xảy ra hỏa hoạn, gây hậu quả hư hỏng phương tiện nhận gửi cũng như khu vực xung quanh, bên cạnh việc phải bồi thường thiệt hại cho người gửi xe và những người có tài sản bị hư hỏng do hỏa hoạn gây ra thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại mục 3 Chương 2 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. Hoặc người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng chống cháy, chữa cháy quy định tại Điều 313 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017".
Ngày 4/11/2021 tại buổi làm việc với phóng viên VOV Giao thông, đại diện UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cho biết, đã tiếp nhận thông tin liên quan đến 3 điểm trông giữ xe này và ngay trong tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2021 sẽ vào cuộc xác minh, rà soát, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Trong câu chuyện này, theo Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc công ty luật Phạm Danh, các bãi xe trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu và quận Cầu Giấy cần được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, nếu bãi xe nào không đúng quy định của pháp luật phải được nghiêm túc loại bỏ, không thể để đến khi có hậu quả mới vội vàng xin rút kinh nghiệm:
"Tôi thấy rằng tình trạng các bãi trông giữ xe trái phép đã tồn tại rất nhiều năm nay ở hầu hết tất cả các quận, huyện của thành phố Hà Nội nhưng không bị xử lý vi phạm hành chính hay phải tháo dỡ công trình xây dựng. Theo quan điểm của tôi, trong trường hợp nhận được thông tin phản ánh của người dân về các bãi xe không phép này các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc thanh tra, kiểm tra và mạnh tay xử lý dứt điểm các bãi trông giữ xe xây dựng và hoạt động trái phép, không đúng quy hoạch kế hoạch của Nhà nước, không tuân thủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật".
Ở các nơi đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, đặc biệt là vị trí tập trung nhiều tòa nhà văn phòng như phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy việc có được một bãi trông xe đồng nghĩa với việc sẽ có một nguồn tiền lớn, thu nhập ổn định hàng tháng.
Chính vì lợi nhuận cao nên các bãi trông giữ xe trái phép, sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian rất lâu, gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân và không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Có hay không việc sử dụng đất dự án để dựng nên bãi trông giữ phương tiện trái quy định. Chính quyền địa phương cụ thể ở đây là UBND quận Cầu Giấy, Công an quận Cầu Giấy, Đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu có buông lỏng công tác quản lý để các bãi xe này hoạt động trong một thời gian dài?
Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt hành khách. Nhu cầu trung chuyển, đón trả khách tại đây cực kỳ lớn, tạo ra áp lực phương tiện liên tục gia tăng tại khu vực cửa ngõ sân bay và trên tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp.
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.
Bộ GD&ĐT đang dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định lần này, mức lương, phụ cấp của giáo viên có nhiều ưu đãi, trong đó, giáo viên mầm non được hưởng mức lương cao nhất, lên đến 1,25 hệ số mức lương hiện hưởng.
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành thành phố hạn chế ô nhiễm, với những giải pháp đồng bộ từ quan trắc, cảnh báo cho đến kiểm soát nguồn phát thải.
Sáng 8/12, đại diện UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn trên tuyến QL28B làm 1 người nước ngoài tử vong.
Giữa lòng đô thị Cần Thơ đang từng ngày đổi mới, vẫn có những xóm trọ, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng sự thiếu thốn, chật vật cơm áo, gạo tiền. Và cũng chính ở nơi ấy, có những người bình dị đang lặng lẽ trao đi yêu thương, giúp bà con khó khăn, các em nhỏ vơi bớt nhọc nhằn.