Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội chấn chỉnh các vi phạm trong dịch vụ trông giữ xe

Phóng viên - 26/02/2022 | 8:46 (GTM + 7)

Những ngày đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch, du khách đến các đền, chùa ở Hà Nội không đông như trước khi có dịch nhưng tình trạng "chặt chém" người gửi xe vẫn tiếp diễn, khiến người dân bức xúc.

Một điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ảnh: TTXVN)
Một điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Như thường lệ hàng năm, cứ vào dịp lễ, hội Xuân, hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, các bãi trông giữ xe đua nhau vào mùa "chặt chém". Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du khách đến các đền, chùa trên địa bàn Hà Nội không đông như trước khi có dịch nhưng tình trạng "chặt chém" người gửi xe vẫn tiếp diễn, khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của nhiều du khách, hầu hết các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực đền, chùa như: Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ); đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm); đền Quán Thánh (quận Ba Đình); Văn miếu Quốc Tử Giám (quận Đống Đa); Phủ Tây Hồ… các điểm trông giữ xe đều thu giá trông giữ xe cao hơn giá quy định. Giá trông giữ thấp nhất là 5.000 đồng/1 lượt đối với xe máy, còn lại phổ biến là 10.000 đồng/1 lượt gửi xe máy (cao gấp 3 lần giá quy định).

Ví dụ như bãi xe ở Hồ Tây (được cấp phép trông giữ) giá trông giữ là 30.000 đồng/lượt ô tô của người gửi xe (giá quy định là 25.000 đồng), còn các điểm trông xe tự phát trên đường vào phủ Tây Hồ thu của khách 50.000 đồng/1 lượt xe ô tô (gấp đôi giá quy định). Tại điểm trông giữ xe tại chùa Trấn Quốc, người gửi xe máy cũng phải trả 10.000 đồng/lượt xe máy và 50.000 đồng/lượt ô tô. 

Phóng viên có mặt tại Đền Bia Bà (Hà Đông), Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) và Đình Ứng Thiên (quận Đống Đa) những ngày đầu Xuân khá vắng vẻ, khác hẳn so với mọi năm. Vào cuối ngày các điểm trông giữ chỉ lác đác vài người vào gửi xe. Theo chủ điểm trông giữ tại Đền Bia Bà thì do dịch COVID-19 nên trước ngày Rằm, đền Bia Bà mới mở cửa đón khách, lượng khách đi lễ cũng tập trung đông nhất vào ngày Rằm còn ngày thường khách đi lễ rất vắng. Giá gửi xe mà điểm trông giữ này thu của khách là 5.000 đồng/1 lượt xe máy.

Tương tự tại Đình Ứng Thiên cũng vắng khách đi lễ vào những ngày này, giá trông giữ xe máy ở đây cũng là 5.000 đồng/1 lượt. Khác hẳn những năm trước, do ảnh hưởng dịch bệnh nên mới qua Rằm nhưng người đi lễ tại Chùa Phúc Khánh khá vắng vẻ. Điểm trông giữ xe trước cổng chùa chỉ có lác đác vài người gửi xe, người phụ nữ trông xe thu tiền của khách gửi xe là 10.000 đồng/1 lượt gửi xe.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp (xe đạp điện), xe máy (xe máy điện) tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa vào ban ngày là 3.000 đồng/lượt, đêm là 5.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 7.000 đồng/lượt, theo tháng là 70.000 đồng.

Giá trông giữ xe ô tô dưới 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống theo từng lượt tại các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) là 25.000 đồng/lượt tối đa 60 phút.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, xác định hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp vào dịp lễ, Tết, Thanh tra Sở đã chỉ đạo 12 đội quản lý địa bàn các quận nội thành, các đội huyện, thị xã ưu tiên nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, giải toả các trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện trái phép. Yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, yêu cầu cá nhân, tổ chức hoạt động trông giữ phương tiện ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật; Xử lý và kiên quyết giải toả các trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc trông giữ phương tiện không phép, trái phép.

Cụ thể, từ ngày 15/1/2022 đến ngày 22/2/2022, Thành tra Sở Giáo thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp trông giữ xe vi phạm, phạt tiền 130.500.000 đồng; trong đó 1 trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường để trông giữ phương tiện bị phạt 7.000.000 đồng; 7 trường hợp chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện bị phạt 24.500.000 đồng; 16 trường hợp tổ chức hoạt động trông giữ phương tiện trái phép phạt 99.000.000 đồng. Đặc biệt, ngày 4/2/2022 (Ngày Mùng 4 Tết), Thanh tra Sở đã phối hợp với cán bộ phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập Biên bản vi phạm hành chính 3 trường hợp trông giữ xe tại khu vực chùa Quán Sứ và phủ Tây Hồ vi phạm, phạt tiền 12.000.000 đồng.

Thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn. Đồng thời tham mưu, đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ phương tiện có bất cập về tổ chức giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông hoặc có nhiều lần vi phạm đã vị lực lượng chức năng xử lý (sử dụng quá diện tích, thu tiền quá giá quy định, vi phạm các quy định trong nội dung giấy phép được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp). 

Cùng với đó, tham mưu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có văn bản đề nghị UBND các quận thu hồi Giấy phép tạm thời trông giữ phương tiện đối với các điểm vi phạm nhiều lần, thu tiền quá giá quy định hoặc không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điểm trông giữ phương tiện Sở Giao thông Vận  tải Hà Nội đã thu hồi giấy phép.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //