Dữ liệu từ CBRE ghi nhận giá bán trung bình ở Hà Nội đã lập đỉnh mới, đạt ngưỡng 1.293 USD/m2, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với mức tăng 4-5% của TP.HCM.
Ảnh minh họa: Vietnamnet
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Tin tức trong nước và quốc tế
# NHNN vừa tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng không ban hành thêm điều kiện, thủ tục làm hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất 2%.
Còn Ngân hàng Thế giới (WB) vừa dự báo, những cú hích năng suất từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ nâng thu nhập thực tế của Việt Nam thêm 5% vào năm 2035.
# Thống kê đến đầu tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 500 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Và mới đây, Bộ Tài Chính đã phản hồi chưa thể xem xét yêu cầu giảm thuế nhập khẩu của ôtô điện trong 2 năm, vì gây ảnh hưởng đến sản xuất ôtô điện trong nước và giảm thu ngân sách.
# Bộ Tài chính đang đề xuất giảm đến 50% các khoản phí và lệ phí ở lĩnh vực hàng hải, cảng biển, nhằm hỗ trợ DN tiết giảm chi phí.
Và trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, ở kỳ điều hành ngày chiều nay (12/9), giá xăng-dầu trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh giảm theo.
# Với lĩnh vực BĐS, Dữ liệu từ CBRE ghi nhận giá bán trung bình ở Hà Nội đã lập đỉnh mới, đạt ngưỡng 1.293 USD/m2, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với mức tăng 4-5% của TP.HCM. Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết:
"Chúng ta thấy rõ, giá chung cư ở Hà Nội tăng giá nhiều hơn so với TP.HCM. Nguyên nhân thứ nhất là do nguồn cung hạn chế. Yếu tố thứ 2 là do lạm phát thì chi phí của chủ đầu tư tăng cao tác động đến mặt bằng giá của chung cư.
Thứ ba, mặt bằng giá của HN là thấp hơn HCM khiến cho sự tăng của giá tiếp theo của Hn tăng hơn. Thứ 4, trong 2 năm, mặt bằng giá của HN đã tăng lên khiến giá chung cư có sự điều chỉnh tương ứng".
Cũng theo Savills Hà Nội, hiện nay số lượng căn hộ bán ở quý II/2022 tại Hà Nội chiếm trên 2.000 căn và đầu năm 2022 mới khoảng trên 6.000 căn, tỷ lệ bán được chưa bằng 1/4 so với năm 2018-2019.
# Chỉ số MXV- Index kết thúc tuần giảm không đáng kể, giữ ở mức 2.559 điểm. GTGD toàn Sở trung bình đạt hơn 4.00 tỷ đồng mỗi phiên.
Trên thị trường năng lượng, cả 2 mặt hàng dầu thô đều gần như giữ nguyên mức giá so với giá chốt tuần trước đó. Cụ thể dầu WTI đóng cửa ở 86 USD/thùng và dầu Brent xấp xỉ 93 USD/thùng.
Sau khi rơi xuống vùng giá thấp nhất trong vòng 6 tháng, giá dầu bất ngờ bật tăng mạnh trong ngày cuối tuần. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ không mở kho dự trữ chiến lược sau tháng 10, thông tin này đã hỗ trợ cho đà tăng của giá.
Hầu hết các mặt hàng kim loại đều tăng mạnh trong tuần vừa qua. Giá niken dẫn dắt xu hướng khi tăng vọt 12%. Sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, mức tăng chưa từng có trong lịch sử, đồng USD suy yếu đã hỗ trợ cho đà tăng của nhóm kim loại quý do áp lực về chi phí nắm giữ được giảm bớt.
Cung cấp thêm các thông tin mà các nhà đầu tư trong nước cần chú ý trong tuần này, ông Đoàn Bảo Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam cho biết:
“Thị trường kim loại đang cho thấy khả năng dần lấy lại đà hồi phục nhờ nhu cầu tiêu thụ được cải thiện, nhất là vào giai đoạn cuối năm và trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Tuy nhiên, vẫn là rất khó để kim loại quay lại vùng giá đầu năm nay. Trong khi đó, giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục giằng co giữa một bên là nhu cầu tiêu thụ suy yếu và một bên là nguồn cung sụt giảm.
Trong tuần này, thị trường sẽ dành nhiều sự quan tâm đến báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC được phát hành vào tối ngày mai 13/09 và báo cáo Dầu thô thế giới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vào tối 14/09”.
Ngoài ra, thị trường nông sản cũng được dự báo sẽ có sự biến động lớn sau khi báo cáo Cung cầu tháng 9 của Bộ Nông Nghiệp Mỹ được công bố vào tối 23 giờ đêm nay, với các điều chỉnh về số liệu diện tích, năng suất và đặc biệt là tồn kho ở nhiều quốc gia.
Ảnh minh họa
# Các nền kinh tế lớn nhất EU cho biết, sẽ vẫn áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu vào năm tới như cam kết.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng 27 quốc gia thành viên Liên minh EU cũng vừa nhất trí về 4 giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng.
# Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định tăng lãi suất kỷ lục thêm 0,75 điểm phần trăm, cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời. Chủ tịch ECB Christine Lagarde thậm chí tỏ ra bi quan hơn khi cảnh báo kinh tế khu vực đồng euro có thể nguy cơ rơi vào suy thoái nếu xung đột tiếp tục leo thang:
"Cuộc xung đột tại Ukraina đã tác động mạnh đến nền kinh tế khu vực đồng euro và làm gia tăng đáng kể sự bấp bênh. Mức độ tác động của cuộc xung đột đối với kinh tế eurozone sẽ phụ thuộc vào diễn biến trên chiến trường, hậu quả của các lệnh trừng phạt hiện nay cũng như các biện pháp có thể được bổ sung từ cả hai phía".
ECB cũng dự báo lạm phát năm 2022 của khu vực đồng euro sẽ là 8,1%,
Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán
# Với TTCK Mỹ, tính chung cả tuần thì chứng khoán Mỹ cũng đã có tuần phục hồi mạnh với mức tăng t 2,7% trên DJIA, 3,6% trên S&P 500 và 4,1% trên Nasdaq.
Thị trường đang hướng trọng tâm chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 được công bố trong tuần này. Theo dự báo, lạm phát sẽ ở mức 8,1% trong tháng 8, so với mức 8,5% ở tháng 7.
# Còn ở trong nước, hiện VN-Index đang ở mức 1.248,8 điểm. Chỉ số hình thành nến Hammer trên đồ thị ngày, tuy nhiên KLGD chỉ ở mức thấp so với bình quân 20 phiên.
# Theo SSI Reseach, với quán tính tăng, chỉ số VNIndex nhiều khả năng sẽ kiểm lại vùng kháng cự quan trọng 1.250 điểm trong phiên hôm nay. Nếu quay lại trên khu vực này, chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục về ngưỡng 1261 điểm. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh trở lại từ vùng 1250 điểm, chỉ số sẽ duy trì xu hướng Giảm ngắn hạn với vùng hỗ trợ gần là 1.220 điểm.
Trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế, chính sách tài khóa, đặc biệt là các sắc thuế lớn, như thuế thu nhập cá nhân cũng như thuế giá trị gia tăng, đóng vai trò như hai mạch máu song hành với nhau.
Vạch sơn nhiều màu sắc này không phải để trang trí, cũng không chỉ để làm đẹp cảnh quan đô thị, mà những vạch sơn đổi màu ấy đang âm thầm phát đi một thông điệp rõ ràng: Hãy chậm lại, hãy nhường đường cho học sinh.
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất công suất 700.000 tấn/năm với công nghệ châu Âu sẽ giúp Việt Nam lần đầu làm chủ thép ray chất lượng cao, giảm nhập khẩu và mở bước tiến mới cho ngành thép. Dự án sẽ khởi công ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Trên công trường thi công 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hơn 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.
Một số chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ nên dừng ở việc thay đổi sang phương tiện sử dung năng lượng sạch mà cũng nên nghiên cứu phương án giảm phát thải đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch vốn vẫn chiếm số lượng lớn.
Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành. Hiện trên công trường đang huy động tổng lực và duy trì 3 ca 4 kíp, thi công ngày đêm hoàn thiện những hạng mục còn lại, sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng, vượt tiến độ 8 tháng.
Khánh Hòa, vùng đất nổi tiếng với tiềm năng du lịch vượt trội, đang phải đối mặt với thực tế khốc liệt của biến đổi khí hậu. Những trận bão lũ bất thường gần đây là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về việc mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ khả năng chống chịu.