Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường tin 91: Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học

Phóng viên - 08/07/2021 | 22:13 (GTM + 7)

Hà Nội chưa đồng ý với việc cho phép 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10/7 để hoàn thành nốt năm học 2020-2021, như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hà Nội chưa đồng ý với việc cho phép 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10/7 - Ảnh minh họa
Hà Nội chưa đồng ý với việc cho phép 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10/7 - Ảnh minh họa

# Ngày thứ hai của kỳ thi THPT, tình hình giao thông được đảm bảo tốt, không xảy ra ùn tắc hay khó khăn tại các điểm thi. Mưa lớn 2 ngày qua khiến cho đèn tín hiệu giao thông trục trặc nhiều hơn trong buổi sáng nay. Sự xuống cấp mặt đường được thính giả ghi nhận tại khá nhiều tuyến đường như mặt cầu Đuống, phố Thái Hà.

Thậm chí, mặt đường xấu là một trong nguyên nhân chính dẫn đến sự cố lật xe tải trên tuyến đường 196 qua Văn Lâm Hưng Yên. Về giờ tan tầm, giao thông không xáo trộn nhiều, nhất là trong bối cảnh Hà Nội hạn chế người dân đi tập thể dục thể thao ngoài trời kể từ 18h00 chiều nay.

# Tại TPHCM, việc đi làm của người dân ở những tuyến đường lõi không quá vất vả nhưng tại các khu vực quốc lộ thì mất nhiều thời gian hơn, nguyên nhân chủ yếu đến từ các xe bị dồn nghẽn tại các chốt kiểm dịch, cụ thể như tại QL51, QL30, QL1…Trưa và chiều tình hình cũng không khác biệt quá nhiều. Tình hình dịch bệnh tại TPHCM còn phức tạp nên giao thông hứa hẹn cũng sẽ còn duy trì ở trạng thái như thế này trong nhiều ngày tới.

# Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã chia sẻ về những định hướng mà địa phương đang triển khai thưc hiện: "Hiện nay, quận đang xây dựng Trung tâm điều hành IOC, lắp đặt các hệ thống camera thông minh và cho phép xử lý nguội đối với các hành vi vứt rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Đề án này hiện nay cũng đang triển khai thực hiện đồng hành với Đề án xây dựng đô thị thông minh của TP Cần Thơ".

# Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nước ta, tin tức hôm nay được cập nhật liên tục và Covid19 là cụm từ phủ sóng trên khá nhiều tờ báo điện tử. Theo ghi nhận của bản tin 91, từ 18h chiều nay, Thành phố Hà Nội đã tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới để ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, kể từ hôm nay, Hà Nội cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ bao gồm: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố đang có dịch và ngược lại.

# Không những vậy, những mong mỏi của phụ huynh về việc cho con em mình được trở lại trường học, đặc biệt là các bố mẹ có con ở lứa tuổi học mầm non đã không được tròn vẹn. Bởi Hà Nội chưa đồng ý với việc cho phép 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10/7 để hoàn thành nốt năm học 2020-2021, như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu diễn biến Covid-19 để đưa ra phương án cho học sinh trở lại trường, sau đó đề xuất thành phố.

# Sáng nay một sự việc hi hữu đã xảy ra tại Hà Nội khi bức tường đổ sập đè vào nhiều ô tô đang đỗ. Cụ thể, người dân ngõ 245, thuộc tổ dân phố số 5, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bất ngờ phát hiện bức tường rào của Trường mầm non Mai Dịch bị đổ sập, đè vào khu vực để xe ô-tô. Bức tường bị đổ có chiều cao hơn 2m, chiều dài khoảng 50m.

Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng 13 ô-tô bị bẹp phần đầu. Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, sự cố xảy ra có thể do ảnh hưởng mưa to, gió mạnh diễn ra trong hai ngày qua.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //