Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đừng đùa với dịch!

Phóng viên - 27/04/2021 | 5:52 (GTM + 7)

Những lời đùa có thể không ác ý, nhưng rất đáng trách ở sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng, trong khi lẽ ra, phải nhắc nhau phòng dịch chặt hơn. Đùa kiểu này nhất định không vui. Và đùa gì thì đùa, chứ đừng đùa với dịch!

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thang máy giờ tan tầm, chật kín người, vai kề vai, lưng áp lưng, mùi mồ hôi, mùi viêm cánh, viêm răng miệng… thôi thì đủ cả. Người ta phải hóp bụng lại cho khỏi chạm vào nhau. Vậy nhưng, vẫn có những người không đeo khẩu trang, lại còn vô tư nói cười rổn rảng.

Cũng tại chung cư ấy, chỉ ít tháng trước, khi dịch bệnh đang nổi lên, nếu có ai đó không đeo khẩu trang mà vào thang máy, nhất định sẽ có người lên tiếng nhắc nhở, buộc anh ta/chị ta phải đưa tay áo lên che miệng, hoặc đi tiếp bằng cầu thang bộ.

Lễ hội Đền Hùng, khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn vừa qua, hàng ngàn người chen chúc nhau, nhưng việc đeo khẩu trang vẫn còn ngẫu hứng.

Khi những ổ dịch phức tạp nhất đã được khống chế, các hoạt động đời sống xã hội dần được khôi phục, cũng là lúc tâm lý chủ quan lăm le tái xuất. Những thói quen chưa kịp bền vững đang có dấu hiệu chệch choạc dần đi. Thậm chí, thấy bạn bè khẩu trang, có người còn trêu chọc, khích bác: “Cẩn thận quá cơ? bỏ ra cho thoáng, không sao đâu!”

“Có sao” hay “không sao”, không phụ thuộc vào lời khẳng định vu vơ của ai đó. Nói dại, nhỡ chẳng may “có sao”, thì người vừa chế diễu bạn có khi đã nhập viện hoặc vào khu cách ly rồi. Mà với dịch bệnh nguy hiểm như Covid 19, chỉ một người làm sao, thì cả cộng đồng bị ảnh hưởng.

Các thành phố du lịch vẫn đang điêu đứng sau 3 làn sóng Covid quét qua. Hàng vạn người mất việc làm, phải bỏ ngành, chuyển nghề để mưu sinh cầm cự. Hàng loạt doanh nghiệp “bốc hơi”, hoặc liểng xiểng vì thấm đòn Covid... Và chính chúng ta, cũng đã không ít lần phải nghỉ làm để ở nhà trông con, khi trường học tạm thời đóng cửa.

Những lời đùa có thể không ác ý, nhưng rất đáng trách ở sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng, trong khi lẽ ra, phải nhắc nhau phòng dịch chặt hơn. Đùa kiểu này nhất định không vui. Và đùa gì thì đùa, chứ đừng đùa với dịch!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //