Đi taxi không dùng tiền mặt: Xu thế tiêu dùng mùa dịch bệnh
Phóng viên - 05/08/2020 | 21:26 (GTM + 7)
Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, nhiều doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt để tranh tiếp xúc, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh...
Khách hàng đi taxi Vinasun giờ đây có thể thanh toán không dùng tiền mặt bằng Vinasun app và tiện ích VNS Prepaid
Nhiều năm trở lại đây, khi các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến thì việc tiêu dùng, chi trả trực tiếp phần nào đã dần được thay thế. Khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân buộc phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội thì việc thanh toán không dùng tiền mặt lại càng trở nên thông dụng.
Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ đã bắt đầu liên kết với nhiều đối tác là các tổ chức tín dụng, ví điện tử…để triển khai các phương thức thanh toán không tiếp xúc dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.
Mới đây, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi) cho biết sẽ chính thức ra mắt tiện ích thanh toán mới với tên gọi VNS Prepaid - Vinasun trả trước kể từ ngày 6/8/2020.
Cùng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, máy pos cố định đặt trên xe thì giờ đây khách hàng hoàn toàn có thể thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, tiện dụng. Ông Hỷ khẳng định rằng tiện ích thanh toán mới này sẽ giúp cho hành khách đi xe được an toàn, nhanh chóng, và minh bạch.
Với nền tảng rộng khắp của Payoo hay các ví điện tử thông dụng thì khách đi taxi Vinasun hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu của mình
Ông Tạ Long Hỷ - giám đốc Taxi Vinasun cho biết khi sử dụng tiện ích này, hành khách chỉ cần nạp trước một số tiền vào VNS Prepaid thông qua thẻ nội địa của 26 ngân hàng; các ví điện tử như ZaloPay, MoMo, Payoo hoặc nạp trực tiếp tại hơn 12.000 cửa hàng tiện lợi có liên kết như: Circle K, MiniStop, Family Mart, B’s Mart, Vinmart…
Đặc biệt khi nạp VNS Prepaid, khách hàng sẽ được chiết khấu từ 3% - 5% (Giá trị chiết khấu lên đến 100.000 đồng/giao dịch).
Cục CSGT cho biết: Từ 12h ngày 07/12 đến 12h ngày 08/12, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 156 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 97 trường hợp vượt đèn đỏ
Sáng 9/12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọn, làm 3 người chết và 10 người bị thương.
Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt hành khách. Nhu cầu trung chuyển, đón trả khách tại đây cực kỳ lớn, tạo ra áp lực phương tiện liên tục gia tăng tại khu vực cửa ngõ sân bay và trên tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp.
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành thành phố hạn chế ô nhiễm, với những giải pháp đồng bộ từ quan trắc, cảnh báo cho đến kiểm soát nguồn phát thải.
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.
Bộ GD&ĐT đang dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định lần này, mức lương, phụ cấp của giáo viên có nhiều ưu đãi, trong đó, giáo viên mầm non được hưởng mức lương cao nhất, lên đến 1,25 hệ số mức lương hiện hưởng.