Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dầu thô tăng gần 9% trong tuần qua, dẫn đầu thị trường hàng hóa

PV - 18/04/2022 | 9:27 (GTM + 7)

Kết thúc tuần giao dịch 11-17/04, sắc xanh bao trùm 4 nhóm hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa VN. Đáng chú ý nhất là mức tăng rất mạnh hơn 10% của nhóm năng lượng, kéo theo chỉ số MXV-Index tăng đến 4,27% lên 3.066,57 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay.

MXV

Giá trị giao dịch toàn Sở mặc dù đã có sự suy yếu nhẹ trong tuần đầu tiên của tháng 04, nhưng trước diễn biến tích cực của toàn bộ thị trường hàng hóa, dòng tiền đã bắt đầu tăng trưởng trở lại trong tuần vừa rồi. Giá trị trung bình mỗi phiên tuần vừa rồi đạt gần 4.500 tỉ đồng, với gần một nửa là thuộc về nhóm năng lượng.

GTGD

Giá dầu bật tăng trở lại khi thị trường lo ngại châu Âu sẽ gia tăng lệnh cấm vận lên ngành năng lượng Nga. Cụ thể, dầu WTI kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 8,84% lên 106,95 USD/thùng trong khi giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6/2022 tăng 8,68% lên 111,7 USD/thùng. 

Năng lượng

Tồn kho dầu liên tục giảm, rủi ro giá tăng cao

Dầu thô phục hồi sau khi liên tục tiến sát mốc 100 USD/thùng trong các phiên giao dịch đầu tuần trước. Các lệnh phong tỏa chưa được dỡ bỏ tại Trung Quốc khiến cho lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sụt giảm tăng dần lên. 

Tuy vậy, giá nhanh chóng phục hồi và quay trở lại đà tăng sau thông tin cho biết các quốc gia châu Âu cân nhắc việc đưa các lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga vào các gói trừng phạt mới. Phó Thủ tướng Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo nếu các nước EU thực sự thiết lập lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, giá các mặt hàng năng lượng có thể nhanh chóng phá bỏ các đỉnh kỷ lục cũ. Với tồn kho dầu thế giới đã liên tục giảm trong vòng 14 tháng, không khó để thấy rủi ro giá tăng tương đối cao. 

Bên cạnh đó, các gián đoạn trong nguồn cung đã gia tăng trở lại, với 2 cảng xuất khẩu dầu của Libya ngừng hoạt động do một loạt các cuộc biểu tình. Quốc gia này liên tiếp chịu ảnh hưởng của các bất ổn chính trị từ cuối năm 2021 và ảnh hưởng liên tục đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô, bất chấp đây là thành viên OPEC có trữ lượng dầu nhiều nhất khu vực Bắc Phi. 

Thị trường vẫn chưa tìm được giải pháp để bổ sung nguồn cung ổn định. Theo số liệu của Baker Hughes, trong tuần kết thúc ngày 15/4, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ chỉ tăng 2 chiếc lên 548.

Sắc xanh lan tỏa nhóm nông sản

Lúa mì cùng dầu đậu tương tiếp tục duy trì đà tăng mạnh của tuần trước đó và đóng cửa với mức tăng lên đến gần 5%. 

Nông sản

Tình hình căng thẳng địa chính trị có chiều hướng gia tăng trong tuần vừa rồi, khi các đàm phán hòa bình đi dần vào bế tắc, là yếu tố chính thúc đẩy giá các mặt hàng trên. Theo dự đoán của SovEcon, xuất khẩu ngô, lúa mì và dầu hướng dương của Nga nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục giảm trong tháng 04, khi tuyến đường vận tải chính qua Biển Đen gặp nhiều rủi ro. 

Bên cạnh đấy, thời tiết lúa mì vụ đông tại Mỹ gặp nhiều khó khăn do khô hạn, và cơn bão lớn đổ bộ vào miền Nam nước này từ vịnh Mexico cũng làm gián đoạn các hoạt động xuất khẩu bằng đường thủy.

Ở hướng ngược lại, theo số liệu từ Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 3 của Trung Quốc đã giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 6,35 triệu tấn. Lũy kế nhập khẩu 3 tháng đầu năm cũng giảm 4,2% so với năm 2021. Nguyên nhân chính làm cho nhu cầu suy giảm là do biên lợi nhuận chăn nuôi lợn thấp. Điều này đang khiến nhu cầu sử dụng khô đậu suy yếu, các nhà máy phải giảm bớt khối lượng ép dầu và cũng ảnh hưởng đến nhập khẩu đậu tương. 

Tuần khởi sắc của kim loại quý

Ở một diễn biến khác, các mặt hàng kim loại quý cũng đóng cửa trong sắc xanh với giá vàng tăng 1,5% lên 1.974 USD/ounce, giá bạc tăng 3,5% lên 25,7 USD/ounce. Cả hai mặt hàng đều có tuần thứ hai liên tiếp tăng giá. Giá bạch kim chấm dứt chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp với mức tăng gần 2%, nhưng vẫn chưa khôi phục mốc 1.000 USD/ounce. 

Những lo ngại về lạm phát tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của giá kim loại quý. Không chỉ Trung Quốc, mà các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cũng tăng mạnh trong tháng 3 vừa qua do ảnh hưởng của việc giá dầu thô tăng và tình hình tắc nghẽn chuỗi cung ứng. 

Đồng USD cũng tăng trong tuần vừa qua, phản ánh kỳ vọng vào các động thái thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách này sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể mang lại tác động rõ ràng. Vì thế, chỉ số Dollar Index vượt mức 100 điểm trong tuần vừa qua cũng không cản trở đà tăng của nhóm kim loại quý. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng rời khỏi thị trường chứng khoán và thị trường tiền số, nên thị trường vàng, bạc hay bạch kim càng nhận được sức mua lớn hơn. 

Kim loại

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng gần như không đổi so với mức tham chiếu trước đó, vẫn dừng chân ở mức 4,72 USD/pound, còn giá quặng sắt giảm nhẹ 0,4% về 154 USD/tấn. Giá của cả hai mặt hàng hiện đều đã đi ngang trong nhiều tuần, bởi thị trường vẫn chưa xác định xu hướng rõ ràng trong bối cảnh các tin tức tích cực và tiêu cực đang cân bằng nhau. 

Nhóm nguyên liệu công nghiệp phân hóa

Giá đường 11 đóng cửa giảm 1,7% xuống còn 20,1 cents/pound, trong khi giá đường trắng tăng 1,5% lên mức 568,8 USD/tấn. Giá năng lượng hồi phục là yếu tố hỗ trợ giá đường, tuy nhiên nguồn cung đường thế giới được kỳ vọng ở mức dồi dào đã khiến cho giá 2 mặt hàng này đóng cửa trái chiều nhau. 

Công nghiệp

Cụ thể, sản lượng đường của Ấn Độ trong năm nay dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong khi xuất khẩu đường của Thái Lan cũng có khả năng sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, từ đó trở thành yếu tố tiềm ẩn “bearish” đến giá.

Lịch báo cáo
Tags:
Ý kiến của bạn
Những vạch sơn đổi màu trước cổng trường

Những vạch sơn đổi màu trước cổng trường

Vạch sơn nhiều màu sắc này không phải để trang trí, cũng không chỉ để làm đẹp cảnh quan đô thị, mà những vạch sơn đổi màu ấy đang âm thầm phát đi một thông điệp rõ ràng: Hãy chậm lại, hãy nhường đường cho học sinh.

Chuẩn bị khởi công nhà máy ray đường sắt hiện đại bậc nhất tại Quảng Ngãi

Chuẩn bị khởi công nhà máy ray đường sắt hiện đại bậc nhất tại Quảng Ngãi

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất công suất 700.000 tấn/năm với công nghệ châu Âu sẽ giúp Việt Nam lần đầu làm chủ thép ray chất lượng cao, giảm nhập khẩu và mở bước tiến mới cho ngành thép. Dự án sẽ khởi công ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Xanh trong giao thông, không chỉ dừng ở chuyển đổi sang phương tiện sạch

Xanh trong giao thông, không chỉ dừng ở chuyển đổi sang phương tiện sạch

Một số chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ nên dừng ở việc thay đổi sang phương tiện sử dung năng lượng sạch mà cũng nên nghiên cứu phương án giảm phát thải đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch vốn vẫn chiếm số lượng lớn.

Thi công nước rút trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thi công nước rút trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành. Hiện trên công trường đang huy động tổng lực và duy trì 3 ca 4 kíp, thi công ngày đêm hoàn thiện những hạng mục còn lại, sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng, vượt tiến độ 8 tháng.

Hành trình xanh, khởi tạo tương lai bền vững (Bài 1): Khánh Hoà đã sẵn sàng cho chuỗi giá trị xanh?

Hành trình xanh, khởi tạo tương lai bền vững (Bài 1): Khánh Hoà đã sẵn sàng cho chuỗi giá trị xanh?

Khánh Hòa, vùng đất nổi tiếng với tiềm năng du lịch vượt trội, đang phải đối mặt với thực tế khốc liệt của biến đổi khí hậu. Những trận bão lũ bất thường gần đây là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về việc mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ khả năng chống chịu.

Cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh cận ngày thông tuyến

Cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh cận ngày thông tuyến

Trên công trường thi công 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hơn 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.

Thủ tướng: Rà soát kỹ công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án

Thủ tướng: Rà soát kỹ công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án

Sáng nay (16/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về công tác chuẩn bị Lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

// //