Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Danh sách các cây xăng 'găm hàng' không bán theo phản ánh của thính giả và người dân

Phóng viên - 10/03/2022 | 19:09 (GTM + 7)

Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng.

Ảnh minh họa

Ngày 10/3/2022, Kênh VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của thính giả cho biết, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng.

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Trần Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp cùng lực lượng Công an TP phân bổ lực lượng đi kiểm tra các của hàng xăng, dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng găm hàng. 

Đồng thời, hiện tại ở các cửa hàng xăng dầu cũng đã có gắn biển đường dây nóng có số điện thoại của lãnh đạo Cục quản lý thị trường Hà Nội cũng như Đội trưởng của các đội quản lý thị trường trên địa bàn. Người dân nếu gặp bất cứ khó khăn gì hãy phản ánh trực tiếp  để kịp thời xử lý.

Trong tối nay lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng trực tiếp đi kiểm tra tại các cây xăng.

-  2 cây xăng ở đầu và cuối huyện Phúc Thọ không bán xăng cho nhiều xe ô tô, khi tài xế phản ứng gay gắt thì bán nhỏ giọt ,mỗi xe tối đa 300k
- Cây xăng Đại Hùng, ngay cổng chào huyện Phúc Thọ dừng bán xăng, báo hết hàng. 

- Đại lộ Thăng Long đoạn rẽ vào Chùa Thầy có 1 cây xăng đóng 1 cửa , chỉ để 1 cửa bán hàng,

- Cây xăng ở đường 419 địa phận Cầu Liêu (Thạch Thất) khi xe vào đổ xăng cũng thông báo hết. 

- Cây xăng ở Đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt đê sông Đáy, cũng căng giây phủ bạt, thông báo hết xăng

- Cây xăng số 74 Ngọc Hồi có báo với khách hàng hết dầu không bán, chỉ bán xăng

- Cây xăng ở đường Hoàng Quốc Việt đoạn nút giao Trần Tử Bỉnh cũng thông báo hết xăng nên không bán xăng

- Cây xăng trên tuyến đê 421 thuộc xã Liên Hiệp huyện Phúc Thọ không bán xăng cho ô tô , chỉ bán cho xe máy

- QL 21B đoạn gần ngã tư chợ Hòa Lạc có cây xăng của công ty tổng hợp Việt Hà báo hết xăng

- Cây xăng Vân Trì, Đông Anh đóng cửa

- Cây xăng Phương Lan tại ngã tư Bình Xuyên - Vĩnh Phúc báo mất điện không bán xăng, chỉ bán dầu. Tuy nhiên, khi VOV Giao thông gọi hotline Điện lực Bình Xuyên ngay sau đó, thì nhân viên trả lời điện thoại xác nhận “vẫn có điện”.

- QL 6 đoạn Km29 - Chương Mỹ có cây xăng Trường Yên đóng cửa không bán từ hôm qua

- Cây xăng 16 Thụy Khuê chỉ bán xăng cho xe máy,  không bán cho ô tô

- Đường Mạc Thái Tông có cây xăng Nam Trung Yên đã đóng cửa treo biển không bán xăng

- Cây xăng ở cạnh công ty may Việt Ba thuộc thôn Danh Thượng 2 xã Danh Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cũng thông báo mất điện, không bán xăng, nhưng thính giả quan sát nhà dân xung quanh vẫn sáng điện

- Cây xăng Năm Kỳ ở Hương Công - Bình Lục (Hà Nam) chỉ bán xăng cho xe máy, không bán cho ô tô

- Cây xăng 138 Phạm Văn Đồng báo hết xăng , không bán hàng.

- Cây xăng ở đường 100 địa phận Kếu (Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cũng thông báo mất điện không bán xăng, tuy nhiên xung quanh vẫn có điện

- Thính giả thông báo: Cây xăng ở QL 3 địa phận Vĩnh Ngọc (Đông Anh) đang có xe bồn chở xăng đang dừng đỗ (chưa tiếp xăng), các xe xếp hàng dài vào đổ xăng, thì nhân viên ở đây thông báo tạm dừng đổ xăng để cây xăng đang tiếp nhận xăng

-  Cây xăng Thụy Dương trên đường Nguyễn Hoàng Tôn báo đang nhập hàng, không bán

- Cây xăng ở vân trì, đông anh đóng cửa

- Cây xăng ở mạc thái tổ, mạc trung kính cũng đóng cửa

- Cửa hàng xăng dầu Trường Yên của doanh nghiệp Hải Hạnh tại km29, QL 6 xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ treo biển hết xăng

- Ở huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. cây xăng Tỉnh Tuấn chỉ bán cho xe máy 50.000 /xe.

- Cây xăng Gò Pháo Tỉnh lộ 296  từ Hiệp Hòa đi cầu Vát  

- 2 cây xăng xã Tốt Động - Chương Mỹ (Hà Nội)

- cây xăng Trịnh Xá, TP Phủ Lý Hà Nam

- 2 cây xăng cạnh khu đô thị Goldmark city và trên đường Trần Vĩ 

VOV Giao thông sẽ liên hệ với các lực lượng chức năng để có thêm thông tin về các biện pháp triển khai nhằm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Mong thính giả tiếp tục phản ánh….

Đến 19h34 ngày 10/3, sau phản ánh của VOV Giao thông, một số cây xăng đã bán hàng trở lại.

Trước tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước, để bảo đảm duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước thời gian tới, Bộ Công Thương vừa có Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Theo tính toán của một số doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội, theo giá cơ sở ngày 8/3, giá bán lẻ trong nước với xăng đang âm 3.800 đồng/lít và dầu diesel đang âm tới 4.800 đồng/lít.

Do vậy, trong kỳ điều chỉnh ngày 11/3, giá xăng dầu có thể tăng mạnh, ở mức từ 3.800 - 4.800 đồng/lít. Đây cũng sẽ là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp và lần thứ 6 liên tục từ đầu năm.

Mặt khác, mức tăng có thể giảm trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ BOG. Tuy nhiên, dù có sử dụng quỹ BOG thì giá xăng dầu trong nước được dự báo vẫn sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai.

Hiện giá xăng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay khi mỗi lít xăng là 26.830 đồng (với RON 95) và 26.070 đồng (với E5 RON92).

Tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu..., trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.