Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dán tem phòng chống trộm cắp xe máy

Phúc Tài - 05/06/2022 | 8:21 (GTM + 7)

Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) triển khai dán tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy đã giúp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận công tác phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với đặc thù có diện tích tự nhiên lớn; dân số đông với gần 40.000 người, địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là một trong những phường có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Vừa qua, Công an phường Vĩnh Tuy đã triển khai sáng kiến dán tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy trên toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn.

Theo người dân đây là một sáng kiến mới, đi vào thực tiễn đời sống, giúp giảm thiểu tình trạng trộm cắp tài sản. Vì trước khi khiển khai, trên địa bàn phường đã xảy ra một số vụ mất trộm xe máy do người dân bất cẩn quên không rút chìa khóa. 

Công an phường Vĩnh Tuy đã triển khai sáng kiến dán tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy trên toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn

Công an phường Vĩnh Tuy đã triển khai sáng kiến dán tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy trên toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn

Theo đó, tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy được Công an phường Vĩnh Tuy chia làm 2 loại. Một loại tem nhỏ kích cỡ khoảng 3cm x5cm, có thể dễ dàng dán trực tiếp lên các phương tiện; còn loại to hơn có kích cỡ 25cm X 30cm, loại này dùng để dán trên tường các cửa hàng, cơ sở kinh doanh và trong các ngõ của khu phố; trên các tem này in nội dung “Khóa xe, đề phòng mất trộm”.

Trung tá Đinh Đức Long, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: "Từ tình hình thực tế trên địa bàn xảy ra nhiều vụ việc tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản có tính chất manh động như trộm, cắp, cướp giật; công an phường đã báo cáo đảng ủy công an quận và đảng ủy UBND phường xây dựng chuyên đề phòng chống tội phạm. Công an phường đã xây dựng dán tem cảnh báo để phòng chống tội phạm, tuyên truyền người dân có ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản để không làm nảy sinh tội phạm trên địa bàn. 

Sau quá trình triển khai sáng kiến này, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình trộm cắp xe máy đã giảm thiểu. Anh Vũ Hoàng Anh, chủ một cơ sở kinh doanh, tại đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ, sáng kiến này giúp cho bản thân anh và khách tới mua hàng yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự:

'Hiện nay khách hàng đến cơ sở kinh doanh của chúng tôi cũng rất hay quên chìa khóa và khóa cổ xe. Đưa ra biện pháp như này tôi thấy hay và tuyên truyền rất cao, đặc biệt với những người có ý định xấu định trộm cắp xe', anh Vũ Hoàng Anh nói.

Không chỉ tại các cơ sở kinh doanh, ở các khu dân cư người dân cũng yên tâm hơn khi thấy các tem cảnh báo, nhắc nhở người dân hãy khóa xe cẩn thận đề phòng mất tài sản. Là một người dân trên địa bàn phường, bác Dương Văn Ba cho biết: 'Theo tôi đây là một sáng kiến tốt, rất hay và nhạy bén của Công an phường Vĩnh Tuy, làm cho ý thức người dân lúc nào cũng quen và có ý thức phòng chống trộm cắp xe máy và tài sản riêng'.

Bác Hoàng Ngọc Long, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu dân cư 25, phường Vĩnh Tuy đang dán các biển báo đề phòng trộm, cắp

Bác Hoàng Ngọc Long, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu dân cư 25, phường Vĩnh Tuy đang dán các biển báo đề phòng trộm, cắp

Trong thời gian tới, người dân trên địa bàn phường cũng mong muốn Chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục có thêm những sáng kiến mới để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Hiện toàn bộ 23 địa bàn dân cư của phường Vĩnh Tuy, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường đều đã dán tem phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy. Trung tá Đinh Đức Long, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: 'Trong thời gian tiếp theo, tiếp tục tuyên truyền tới các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ sở kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn phường là phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong công tác bảo vệ tài sản của cá nhân.

Ví dụ như cơ quan, doanh nghiệp thì phải có bảo vệ và người dân khi đến nhà liên hệ vào chơi thì phải có ý thức như xe máy là khóa cổ, khóa càng và có camera giám sát phối hợp với lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //