Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chương trình đường tin 18h ngày 28/12: Đề tài nghiên cứu của vị trưởng trạm y tế xã

Phóng viên - 28/12/2016 | 6:00 (GTM + 7)

VOVGT - Bác sĩ Hoàng Văn Bẩy - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã có một đề tài nghiên cứu vô cùng độc đáo.

Theo đề tài nghiên cứu của Bác sĩ Hoàng Văn Bẩy - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên) từ năm 2003-2010, phân loại nguyên nhân thì tử vong do nhóm bệnh ung thư chiếm cao nhất 28,1%, thứ hai là do suy kiệt tuổi già chiếm 21%, thứ ba là do nhóm bệnh về tim mạch chiếm 19%, thứ tư là do nhóm tai nạn thương tích chiếm 7,5%. Bởi đặc biệt quan tâm đến bệnh ung thư nên bác sĩ Hoàng Văn Bẩy đã thống kê để từ đó đưa ra nhận xét chung là nam mắc nhiều hơn nữ.

Cuốn sổ tử của Trạm y tế Liên Nghĩa. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Bởi đặc biệt quan tâm đến bệnh ung thư nên bác sĩ Hoàng Văn Bẩy đã thống kê chi tiết để từ đó đưa ra nhận xét chung là nam mắc nhiều hơn nữ. Cụ thể, trong các loại ung thư thì gan chiếm tỷ lệ cao nhất 31,6%, trong đó cứ 3 nam mắc mới có 1 nữ mắc. Phổi đứng thứ hai chiếm 27,5%, trong đó cứ 2 nam mắc mới có 1 nữ mắc. Dạ dày đứng thứ ba chiếm 11,2%, trong đó cứ 2 nam mắc mới có 1 nữ mắc.

Trao đổi với chương trình về đề tài nghiên cứu này, theo Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, quả thật ở nước ta, do không có những tổng hợp, nghiên cứu kịp thời về bệnh ung thư, nên ngành y tế chưa đưa ra được những khuyến cáo và giải pháp cần thiết, đặc biệt không đáp ứng được nhu cầu điều trị của người dân. Tuy nhiên, công tác thống kê cần phải được thực hiện một cách cụ thể, chính xác, thường xuyên và được đầu tư kỹ lưỡng. Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cho biết cụ thể:

"Số liệu điều tra về ung thư ở Việt Nam rất cũ và tản mạn. Năm 2012, Tổ chức Y tế thế giới công bố kết quả điều tra về bệnh ung thư trên toàn cầu và chuẩn bị công bố kết quả mới nhất vào năm 2017. Nhưng với chúng ta từ năm 2010 đến nay chưa tiến hành điều tra lại vì không có tiền."

Theo kết quả thống kê mới nhất, năm 2015 xã có 16 người chết ung thư/49 người chết, năm 2016 có 16 người chết ung thư/58 người chết. Vấn đề ung thư hiện nay theo ông Bác sĩ Hoàng Văn Bẩy đã ở mức nguy hiểm, đáng báo động. Xu hướng mắc tăng thấy rõ nhưng bởi không có cuộc điều tra nào trên địa bàn về vấn đề này để có những cảnh báo sớm cho người dân. Thực tế ở Việt Nam, các bệnh ung thư mà nam giới Việt Nam mắc nhiều nhất là ung thư phổi, dạ dày, gan và đại trực tràng, với tổng số gần 42 nghìn ca mắc, chiếm hơn một nửa số bệnh nhân nam mắc 15 loại ung thư mỗi năm. Các bệnh ung thư mà nữ giới nước ta mắc nhiều nhất là ung thư vú, phổi, đại trực tràng và cổ tử cung, với tổng số hơn 30.000 ca mắc, chiếm hơn một nửa số bệnh nhân nữ mắc 13 loại ung thư mỗi năm.

Theo các chuyên gia y tế, phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn cũng làm cho người bệnh phải gánh chịu hệ lụy tài chính nặng nề từ việc điều trị. Phó Giáo sư Trần Văn Thuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết, có tới 70% bệnh nhân được phát hiện ung thư khi bệnh đã ở giai đoạn muộn:

"Bệnh nhân phát hiện bệnh muộn nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong khi tỷ lệ chữa khỏi ung thư ở các nước phát triển trên thế giới là 80%; còn tại Việt Nam tỷ lệ chữa khỏi ung thư ở nam giới chỉ là 33% và nữ giới là 40%."

Những con số thống kê luôn rất cần thiết để người dân có cái nhìn cụ thể và chi tiết về các vẫn đề xã hội, dân sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sự nhiễu loạn số liệu thống kê thường bắt nguồn từ hai yếu tố: do trình độ chuyên môn nghiệp vụ và do ý muốn chủ quan của con người muốn đẩy số liệu lên để làm đẹp báo cáo. Do vậy, ngành chức năng cần xây dựng cơ chế chính sách hợp lý để có được số liệu thống kê chính xác, khách quan, không tạo ra số liệu thống kê ảo.

Tags:
Ý kiến của bạn
Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được các chuyên gia giao thông đề cập tới trong Hội thảo “An toàn giao thông trên cao tốc” do VOV Giao thông vừa tổ chức vừa qua là thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.

Những hình ảnh gợi nhắc 'thời COVID'

Những hình ảnh gợi nhắc "thời COVID"

Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta, thế nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn, và đôi khi hiện hữu như nhắc nhở cộng đồng cần có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh mình...

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Phố Hàng Đường khác trước nhiều, chỉ còn vài nhà giữ nghề làm ô mai nhưng trong tiềm thức người dân tên phố Hàng Đường vẫn gắn liền với món quà đậm đà bản sắc, tạo nên một nét riêng cho Hà Nội.

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km đường bộ cao tốc, đang xây dựng 1.802km, đang chuẩn bị đầu tư khoảng 805km, đang nghiên cứu đầu tư khoảng 729km.

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Nhiều tài xế mong muốn được cung cấp thông tin về tình trạng giao thông trên cao tốc thông qua các bảng thông tin điện tử không chỉ để quyết định có tham gia giao thông trên cao tốc hay không mà còn đảm bảo sự chủ động của người lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc.

// //