Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chưa áp dụng tăng thuế giao dịch chứng khoán

Phóng viên - 17/01/2022 | 9:34 (GTM + 7)

Quốc hội mới đây chưa xem xét áp dụng tăng thuế giao dịch chứng khoán, bất động sản khi chưa có tính toán cụ thể từ phía Chính phủ. Đây được đánh giá là một bước đi thận trọng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của thị trường

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Kiến Thiết nhận định: "Tôi cho rằng điều này là hoàn toàn hợp lý. Vì hiện quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhỏ và non trẻ so với các thị trường trong khu vực, nhưng thanh khoản của chúng ta chưa đạt được so với mức thanh khoản trung bình của các quốc gia đó.

Do đó, để phát triển thị trường trong dài hạn, chúng ta cần phải hỗ trợ thị trường nhiều hơn thông qua việc gia tăng sản phẩm mới, thậm chí miễn, thuế phí để nhà đầu tư làm quen với sản phẩm mới này".

Hiện nay, mức thuế chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là 20%, đối với doanh nghiệp nước ngoài là 0,1% trên doanh thu bán. Trong năm 2021, chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp với hơn 7,7 triệu tỷ đồng.

Theo SSI Reseach, với việc VN Index hồi phục từ đường xu hướng Tăng cũng như vùng hỗ trợ quan trọng 1.470 điểm, nhiều khả năng chỉ số vẫn sẽ hướng về vùng mục tiêu trung hạn là 1.550 điểm. Để gia tăng khả năng thiết lập vùng đỉnh mới, VN30 cần đóng vai trò dẫn dắt trong các nhóm vốn hóa đi cùng với sự cải thiện của thanh khoản./.

Thông tin trong nước và quốc tế

Trạm sạc xe ôtô điện. Ảnh LDO
Trạm sạc xe ôtô điện. Ảnh: Lao động

# Sau khi Chính phủ đồng ý mức thu lệ phí trước bạ ôtô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm kể từ 1/3/2022, nhiều doanh nghiệp kì vọng, ngành ô tô điện sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. 

# Còn theo Chỉ thị số 01 vừa được NHNN ban hành, năm 2022, định hướng tín dụng của cả nước sẽ tăng khoảng 14%.

# Bộ Tài chính cho biết, đang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, xây dựng Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

# Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ự kiến, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT 10% được giảm xuống còn 8% từ tháng 2-2022. 

# Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cho Tết Nguyên đán, lượng hàng nhập về các siêu thị tăng trung bình từ 20-30%. 

# Còn theo dự báo của Sở công thương TP.HCM, Tết năm nay nhu cầu về hàng hóa gia tăng ở mức vừa phải và không có tình trạng thiếu hàng.

# Dự báo trong năm 2022, khi xuất hiện nhiều mẫu xe điện có chất lượng tốt hơn, sẽ góp phần khiến lượng tiêu thụ xe máy sụt giảm.

# Và dù đã tới rằm tháng Chạp, nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết tại Hà Nội đang khá trầm lắng, khiến nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng. 

# Trong tuần qua, dòng tiền của các nhà đầu tư hàng hóa trong nước tiếp tục tăng lên, giúp giá trị giao dịch tại MXV đạt trên 4.500 tỷ đồng mỗi phiên. Giá trị giao dịch 2 tuần đầu tiên của năm 2022 hiện đang cao hơn 15% so với mức trung bình cả năm 2021. Chỉ số hàng hóa MXV-Index đóng cửa tuần với mức tăng 1,8% lên 2.425 điểm, nhờ xu hướng tăng mạnh mẽ trên các thị trường năng lượng và kim loại.

Trên sở NYMEX, giá dầu thô WTI tăng 6,2% lên mức 83,82 USD/thùng và giá dầu Brent trên sở ICE cũng tăng 5,3% lên mức 86,06 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của dầu thô trong vòng 2 tháng rưỡi, chủ yếu do tâm lý lo ngại nguồn cung sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu đang thực sự tăng lên trên toàn thế giới. Xu hướng tăng của giá dầu là động lực thúc đẩy nhiều loại giá hàng hóa đi lên trong tuần trước, trong đó có giá kim loại, giá đường và giá dầu cọ.

Cung cấp thêm các thông tin mà thị trường hàng hóa cần phải chú ý trong tuần này, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam cho biết: “Tuần này chắc chắn sẽ là một tuần cực kỳ bận rộn đối với giới đầu tư năng lượng, bởi thị trường sẽ đón nhận một loạt các báo cáo quan trọng. Đầu tiên là Báo cáo thị trường dầu hàng tháng của nhóm OPEC vào 19:00 tối thứ ba. Tiếp theo là Báo cáo dầu của Cơ quan năng lượng quốc tế IEA vào 16:00 chiều thứ tư. Ngoài ra, còn có các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ, và đây đều là các thông tin tiềm ẩn tác động lớn tới thị trường dầu. Giá dầu có thể tăng lên 90 USD hay thậm chí 100 USD/thùng hay không, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các số liệu quan trọng này”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: Reuters

# Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang gặp khó khi đứng giữa lạm phát tăng cao và dịch bệnh chưa thuyên giảm.  Năm nay, FED có thể phải tăng lãi suất 3 - 4 lần, dừng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để đưa lạm phát trở lại bình thường. Nhưng điều đó cũng có thể làm chậm đà tăng trưởng. ông Greg Mcbride, chuyên gia Phân tích Tài chính tại Bankrate.com cho biết: "FED đang chịu áp lực phải kiềm chế lạm phát và điều này đã làm thay đổi quan điểm của họ. Họ đã từ trạng thái thoải mái với lạm phát cao, coi nó là tạm thời trong năm 2021 và đến bây giờ nhận ra rằng họ đang ở phía sau, cần phải tăng tốc".

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có cuộc họp gần nhất vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, phố Wall nhận định cơ quan này còn phải cân nhắc và sẽ chỉ tăng lãi suất từ cuộc họp tháng 3.

# Các nước Eurozone đang phải đối mặt với lạm phát cao, có quốc gia chỉ số lạm phát tăng gấp đôi so với mức 5% của cả khối. 

# Và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang cố gắng để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 2% trong trung hạn. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //