Chợ dân sinh luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do thường xuyên có lượng hàng hóa lớn và người dân tập trung mua sắm đông đúc.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn về PCCC, đồng thời nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Chợ Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào những ngày họp phiên, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao, do đó các hộ kinh doanh đã tập kết nhiều hàng hóa tại ki-ốt với các mặt hàng đa dạng như vàng mã, vải, quần áo, giầy dép và các đồ dùng sinh hoạt được làm bằng các vật liệu dễ cháy nên nguy cơ xảy ra các sự cố cháy, nổ thường tăng cao.
Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc HTX chợ xã Hiền Ninh (Sóc Sơn) cho biết, khu chợ này được đưa vào hoạt động từ năm 2010, tuy cơ sở vật chất còn thiếu nhưng đơn vị đã cố gắng hết sức để đảm bảo công tác PCCC.
Đồng thời, Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các tiểu thương và bà con nhân dân khi đến mua sắm không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, không hút thuốc lá và thắp hương, thờ cúng đúng nơi quy định.
Tuy nhiên, khi cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra thực tế, đã chỉ ra một số tồn tại và bất cập như: tại các ki-ốt, một số dây dẫn điện buộc trực tiếp lên các khung cột kim loại mà không đi trong ống gen bảo vệ. Đặc biệt, các thiết bị PCCC như hệ thống máy bơm và bình chữa cháy xách tay không được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ, dẫn đến xuống cấp và hư hỏng.
“Với trách nhiệm của đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, chúng tôi sẽ có văn bản yên cầu BQL chợ khắc phục ngay những tồn tại, vướng mắc như việc sắp xếp hàng hóa, thiết kế lại hệ thống điện và định kỳ theo tháng-quý-năm phải có phương án bảo dưỡng các trang thiết bị PCCC tại chỗ”, Thượng úy Nguyễn Xuân Hùng – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn cho biết.
Thực tế thời gian qua đã cho thấy, nguyên nhân khiến số vụ cháy chợ xảy ra chủ yếu là do chập điện hoặc do sự bất cẩn của người dân trong công tác phòng, chống cháy nổ. Chỉ một chút bất cẩn trong quá trình thiết kế, sử dụng hệ thống điện để chiếu sáng, đun nấu, khi xảy ra sự cố chập điện, tia lửa điện phát ra bén vào các vật liệu dễ cháy (sản phẩm may mặc, đồ xốp nhựa…) thì ngay lập tức “bà hỏa” ghé thăm là điều khó tránh khỏi.
Vì vậy, để tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH, theo Trung tá Vũ Thế Tú – Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Nghị định 136/2020-NĐ/CP đã quy định rõ danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý tại phụ lục IV, trong đó có chợ hạng 3, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có diện tích kinh doanh dưới 300 m2, khối tích dưới 1.000 m3.
“Với tính chất, nguy cơ cháy luôn ở mức cao tại các khu chợ dân sinh, công an huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện Sóc Sơn có văn bản chỉ đạo cấp xã thực hiện công tác quản lý theo Nghị định 136/2020, đảm bảo tốt nhất phương án PCCC tại các chợ. Nhờ vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản”.
Bên cạnh đó, để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả lực lượng PCCC tại chỗ, công an huyện Sóc Sơn sẽ quan tâm việc củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".
Nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ xảy ra tại chợ trên địa bàn, Công an huyện Sóc Sơn lưu ý, các chợ cần phải duy trì thường xuyên, liên tục công tác PCCC với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người dân và người đứng đầu cơ sở. Đối với những người phụ trách máy móc, kỹ thuật phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời phát hiện hư hỏng để thay thế, tránh xảy ra cháy, nổ tại các chợ.
“Cần quản lý chặt chẽ hàng hóa, các nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, đảm bao an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động; Sắp xếp hàng phải gọn gàng, ngăn nắp, không tự ý cơi nới mái che, mái vảy, đảm bảo khoảng cách về an toàn PCCC; Nghiêm cấm việc thắp hương thờ cúng, đun nấu, tự ý đấu nối các thiết bị tiêu thụ điện; các hộ kinh doanh chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy để khi có tình huống cháy nổ xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả”, Trung tá Vũ Thế Tú – Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn khuyến cáo.
Có thể thấy, để chủ động phòng, chống và kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, ngoài sự chủ động, tích cực của lực lượng PCCC và Ban quản lý chợ… thì mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các nội quy, quy định… bởi chung tay đảm bảo an toàn PCCC chợ cũng là để bảo vệ sức khỏe, tài sản của chính mình.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đến ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử sẽ bị xem xét xử lý, kể cả việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, ở cửa ngõ phía Đông, đoạn từ bến xe miền Đông (mới) đến nút giao thông Tân Vạn, lượng phương tiện tăng cao từ 17h ngày 26/4.
Theo dự báo của ngành hàng không, kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tới đây các cảng hàng không sẽ rất sôi động với lượng hành khách tăng cao đột biến so với ngày thường, riêng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến sẽ có khoảng 700.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp này.
Khi tạm biệt một “Thành phố mưa phùn” của mùa xuân mới, Hà Nội lại đón cơn mưa rào chớm hạ khiến bước chân bộ hành thêm vội vã. Nhưng điều đó càng khiến vùng đất trở nên đáng nhớ khi mang nhiều sắc thái khác biệt vào mỗi mùa trong năm và mỗi thời điểm trong ngày.
Thông qua ký kết hợp tác, Bamboo Airways sẽ đồng hành với Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 với vai trò Nhà tài trợ vận chuyển hàng không chính thức.