Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chiến dịch Xanh hóa trường học

Hải Hà - 02/11/2022 | 9:51 (GTM + 7)

Giáo dục cho học sinh về các vấn đề môi trường, nuôi dưỡng lối sống thân thiện với môi trường cho các em học sinh ngay từ trên ghế nhà trường cũng chính là xây dựng một môi trường học tập xanh, vì một Hà Nội xanh

 

Khuôn viên của trường THCS Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội) luôn rực rỡ bởi những khóm hoa hồng, hoa mười giờ đua nhau khoe sắc và một vườn rau sạch xanh mướt. Điểm đặc biệt, toàn bộ vườn rau và các cây xanh của trường đều được bón bằng phân hữu cơ do chính giáo viên, học sinh thực hiện.

Tháng 9 - tháng 11/2021, dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, các thầy cô trong trường đã tập huấn và hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện phân loại rác tại nguồn và ủ phân hữu cơ tại nhà trực tuyến.

Thông qua yêu cầu báo cáo kết quả bằng hình ảnh và những cuộc thi hàng tuần, toàn bộ học sinh trong trường đã thuần thực thực hiện phân loại rác tại nguồn và ủ phân hữu cơ ở nhà. Thói quen đó vẫn được tiếp tục khi các em quay trở lại trường học.

Phân hữu cơ sau đó được sử dụng để tưới rau, cây xanh được trồng trong lớp học, hành lang. 

Khuôn viên của trường THCS Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội)

Khuôn viên của trường THCS Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội)

Cô Nguyễn Thị Huế, Giáo viên Tổng phụ trách của trường THCS Dục Tú chia sẻ về cách thức rèn luyện học sinh về bảo vệ môi trường: "Thứ nhất rèn ý thức học sinh. Các con phải nhận thức được việc phân hủy rác có lợi ích như thế nào. Khi mà phân hủy rác hướng dẫn các con sử dụng vào mục đích gì và đưa kết quả đó, các con. Khi không cho các con kỹ năng phân loại rác và thực hành trồng cây, tưới phân hàng ngày, các con sẽ không biết kết quả như thế nào".

Nằm ở ngay quận trung tâm, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm Hà Nội tập trung vào hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Năm 2020, trường đã thành lập Câu lạc bộ Sao Xanh với sự tham gia của 40 học sinh các khối.

Năm 2021, khi chính thức tham gia mạng lưới trường học Xanh của thành phố Hà Nội, nhà trường đã phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm, tuyên truyền sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh.  22/55 chi đội đạt thành tích xuất sắc.

Cô Nguyễn Cẩm Thanh, Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết: "Học sinh khối 6, 7 làm chủ đề bảo vệ nguồn nước. Học sinh khối 8,9 thực hiện chủ đề năng lượng. Các sản phẩm đa dạng về nội dung, ấn tượng về hình thức như poster, pano do chính các em tự thiết kế; hoặc những clip tự lên kịch bản, quay phim biên tập đã giúp fanpage của mỗi chi đội trở thành trang truyền thông về bảo vệ môi trường rất ý nghĩa. Việc bảo vệ môi trường cũng được các thầy cô lồng ghép vào các tiết học như sinh học, công nghệ, ngữ văn".

Học sinh trường Dục Tú chăm sóc cây xanh

Học sinh trường Dục Tú chăm sóc cây xanh

Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường, chương trình “Xây dựng trường học xanh- Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2021-2022 được triển khai tại 69 trường học thuộc 4 quận huyện (do Phòng Tài Nguyên và Môi trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện phối hợp với Trung tâm sống, học tập vì môi trường và cộng đồng Live & Learn hỗ trợ, giám sát) đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tiếp nối những kết quả của chương trình thí điểm, thành phố Hà Nội đã quyết định chính thức nhân rộng mô hình trường học xanh trên toàn địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Theo Kế hoạch 3520 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hà Nội sẽ áp dụng bộ tiêu chí trường học xanh nhằm đánh giá chất lượng trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, khuyến khích các trường xây dựng các giải pháp về bảo vệ môi trường..

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //