Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cầu Rạch Miễu 2: Cần đẩy nhanh tiến độ sau khởi công

Phóng viên - 30/03/2022 | 16:21 (GTM + 7)

Sau những ngày khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, vào sáng 29/3/2022, dự án Cầu Rạch Miễu 2 đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án được sự quan tâm rất nhiều từ các cấp chính quyền cũng như kỳ vọng của người dân Bến Tre và các tỉnh phí

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 5/11/2020. Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện quản lý dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 5.175 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 6 làn xe.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án Cầu Rạch Miễu 2, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: 'Thứ nhất là giải phóng ùn tắc trên cầu Rạch Miễuhiện có. Thứ hai, sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH không chỉ của Bến Tre mà của liên vùng ĐBSCL và các tỉnh ĐNB. Ngoài ra nó còn ý nghĩa quan trọng nữa là kêu gọi xúc tiến đầu tư mạnh mẽ cho tỉnh bến Tre cũng như các tỉnh Tây Nam bộ. 

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng trên 62 ha, trong đó, địa bàn tỉnh Tiền Giang hơn 26 ha, Bến Tre trên 35 ha với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 1.279 tỷ đồng. Để lễ khởi công dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra, thời gian qua, UBND tỉnh Bến Tre đã nỗ lực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thực dự án. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đo đạc, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn.

Ông Cao Minh Đức – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre thông tin: 'Trong khâu giải phóng mặt bằng, do giao mốc như thế thì khi đối chiếu các quy định của pháp luật, chúng ta làm mốc giải phóng mặt bằng dự kiến đến tháng 5 chúng ta mới chi được tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên trong quá trình đó thì chúng ta khởi công trước, rồi địa phương sẽ xúc tiến, tranh thủ làm các thủ tục cho nhanh, vận động người dân khi thống nhất được khối lượng giải phóng mặt bằng thì địa phương sẽ chi tiền tạm ứng để người dân di dời.

Có thể chúng ta sẽ triển khai (khởi công) song song với việc giải phóng mặt bằng cùng 1 lúc để đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2'.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ông Phạm Văn Sang cũng cho biết, trên địa bàn của huyện Châu Thành có khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng 100% bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 cần tái định cư. Đến thời điểm này, Châu Thành cũng đã lên phương án thu hồi đất và lập dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Về công tác bố trí tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ông Phạm Văn Sang cho hay: 'Hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng phương án xây khu tái định cư ở khu vực Tam Phước với quy mô là 2,7ha.  Tuy nhiên, do khởi công gấp nên tái định cư chúng tôi có thể làm song hành nhưng không kịp thời gian để khi bà con khi bị giải tỏa trắng thì vào tái định cư.

Hướng giải quyết thì sẽ thực hiện chính sách tái định cư – tức là sẽ cấp 1 số tiền để bà con tạm thời thuê nhà ở trong thời gian 6 tháng để chúng tôi tiếp tục làm khu tái định cư cho hoàn chỉnh, lúc đó chúng tôi sẽ chuyển bà con vào đó'.
 

___

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam: "Chuyện Mekong" trên nền tảng thiết bị di động; bằng cách truy cập vào các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); sau đó gõ từ khóa: Chuyện Mekong.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được các chuyên gia giao thông đề cập tới trong Hội thảo “An toàn giao thông trên cao tốc” do VOV Giao thông vừa tổ chức vừa qua là thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.

Những hình ảnh gợi nhắc 'thời COVID'

Những hình ảnh gợi nhắc "thời COVID"

Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta, thế nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn, và đôi khi hiện hữu như nhắc nhở cộng đồng cần có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh mình...

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Phố Hàng Đường khác trước nhiều, chỉ còn vài nhà giữ nghề làm ô mai nhưng trong tiềm thức người dân tên phố Hàng Đường vẫn gắn liền với món quà đậm đà bản sắc, tạo nên một nét riêng cho Hà Nội.

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km đường bộ cao tốc, đang xây dựng 1.802km, đang chuẩn bị đầu tư khoảng 805km, đang nghiên cứu đầu tư khoảng 729km.

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Nhiều tài xế mong muốn được cung cấp thông tin về tình trạng giao thông trên cao tốc thông qua các bảng thông tin điện tử không chỉ để quyết định có tham gia giao thông trên cao tốc hay không mà còn đảm bảo sự chủ động của người lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc.

// //