Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ: Cần liệu pháp yêu thương

Mai Ngọc - 01/04/2022 | 16:07 (GTM + 7)

Sinh con ra khỏe mạnh phát triển bình thường tưởng là điều rất đỗi bình dị, nhưng với cha mẹ của trẻ tự kỷ, đó lại là cả mơ ước lớn lao. Trên hành trình cùng con, ngoài sự kiên trì bền bỉ còn là tột cùng yêu thương, và cả sự kiên cường...

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (02/4), mời các bạn cùng Kênh VOV Giao thông đến thăm một nơi đặc biệt, với câu chuyện về những trẻ em đặc biệt này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Điều ước bình dị với những nét bút nguệch ngoạc
Điều ước bình dị với những nét bút nguệch ngoạc

Ngôi trường Khai Trí nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo tĩnh lặng giữa ồn ã Sài Gòn. Gần 100 trẻ tự kỷ đang được chăm sóc, trị liệu tại đây.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Trong tiếng nhạc rộn rã, từng tốp học trò chạy vòng quanh cô giáo, chơi ném bóng, nhảy lò cò, vượt chướng ngại vật.

Các bạn nhỏ, thụ động nhút nhát hơn được cô giáo hỗ trợ chơi trò phân biệt màu sắc. Những ngón tay bé xíu lem nhem dính đầy màu vẽ, tự họa một bức tranh “phi trừu tượng”. 

Giữa sân là khu vườn “Ước mơ”, mỗi phụ huynh góp một chậu cây mang tên các bé, được chăm sóc tưới tắm mỗi ngày. 

“Con ước con không sợ nữa”; “Con ước bố mẹ hiểu con hơn”; Con ước các bạn chơi với con”..

Những mảnh giấy mang ước mơ bé bỏng, nguệch ngoạc nét chữ, ghim trên giá đỡ khu vườn....

Cô giáo massage tay vào đầu giờ sáng cho các em
Cô giáo massage tay vào đầu giờ sáng cho các em

Đây là một trong những hoạt động trong phương pháp trị liệu vận động, tâm lý cho trẻ để các bé có những “tiếp xúc” giao tiếp, hòa nhập ban đầu.

Bà Võ Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Khai Trí cho biết, cơ sở ở quận Bình Thạnh dành cho các học sinh 2-12 tuổi, còn một trung tâm ở huyện Củ Chi cho độ tuổi từ 12 đến trên 20:

“Các em vào đây bị rối loạn nhiều thứ, nhất là rối loạn giác quan. Có những em mất ngủ liên tục, quấy khóc. Ba mẹ như “người khùng, người điên” luôn. Có những em động kinh. Cái này y khoa phải can thiệp. Song song đó là giúp các em trị liệu tâm lý. Tiếp theo là điều hoà các giác quan, giúp các em nhìn được, nghe được, nói được. Não kết nối rồi, rồi sau đó, giáo dục mới “ra tay”.

Ròng rã hơn 6 năm, chị Hương từ Thủ Đức ngày ngày đưa con đến trường Khai Trí (Bình Thạnh). Giờ chị thực sự hạnh phúc vì đã làm bạn được với con, mỗi ngày được con nhắc: “Mẹ chở con đến trường”.

Từ khi phát hiện con mắc tự kỷ đến nay, đó là cả một hành trình dài với chị: “Hai vợ chồng thức cả đêm luôn, chỉ thức để khóc. Mình đang trẻ, mình mới có con, tự nhiên nói con bị tự kỷ, mình không biết thế nào như mất phương hướng luôn. Song, cả nhà cũng đồng hành với con, ở giai đoạn đó bé không biết gì. Từ ăn uống, vệ sinh. Nó muốn một cái gì nó không biết thể hiện bằng lời nói. Nó cào cấu bản thân...Bé bị, gia đình giống như bị theo bé vậy luôn”.

Cô Hồ Thị Thảo (31 tuổi), từ một giáo viên mầm non, đến với trường Khai Trí từ sự tò mò, muốn tìm hiểu về trẻ tự kỷ. Đã có nhưng phút băn khoăn, dao động, nhưng tình yêu vô bờ giúp cô vượt qua tất cả, để gắn bó với các trẻ em tại đây, như một cơ duyên:

“Khi vào trường những năm đầu, thấy trong lòng không được rồi, không thể theo nghiệp lâu dài. Vì rất là cực, can thiệp bé bình thường đã cực, các bé này còn cực hơn. Mỗi lần định bỏ cuộc, mình lại thấy các con trong đầu nảy suy nghĩ các con sẽ như thế nào. Cứ thêm 1 nữa, 1 năm nữa và rồi 10 năm, giờ thì mình nghĩ sẽ giúp đỡ các con đến khi nào mình có thể…”

Cô Hiệu trưởng xuống sân hòa chung không khí vui chơi cùng các em
Cô Hiệu trưởng xuống sân hòa chung không khí vui chơi cùng các em

Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, người sáng lập ngôi trường chuyên biệt Khai Trí cũng là phụ huynh của 2 con mắc bệnh tự kỷ. Kiêm nhiệm nhiều vị trí từ lúc trường còn sơ khai hơn 10 năm trước, và đặt vai trò làm cha mẹ có con tự kỷ, ông thấu cảm những khiếm khuyết trong vấn đề dạy-trị liệu trẻ tự kỷ.

Nhận thức đã thay đổi nhiều, song chưa có một sự thống nhất về quy chuẩn từ Trung ương đến địa phương. Hiện, vẫn còn tình trạng trộn chung trẻ tự kỷ cùng học với các bé bình thường, cô giáo không phải chuyên biệt nên không tạo ra chất lượng. Một lớp học “lắp ghép” tạm bợ như vậy, phấn đấu hòa nhập, song thực chất chẳng thể giúp nhiều cho các em. 

Theo bác sĩ Mẫm, giai đoạn vàng để can thiệp trẻ tự kỉ là từ 24-36 tháng, nếu không có những trung tâm chất lượng trong chẩn đoán phát hiện sớm trẻ tự kỷ sẽ làm phụ huynh mất định hướng. Như vậy, cha mẹ hôm nay xách con đi chỗ này, mai đi chỗ khác, vừa tốn thời gian, vừa mất đi cơ hội của trẻ.

“Qua tuổi tiếp thu được – tuổi vàng. Mất tuổi vàng rồi là các cháu đi luôn đó... từ 5-6 tuổi không thể tiếp thu như 2-3 tuổi. Cho nên nhà nước phải có các trung tâm hoạt động đúng hướng, được niềm tin, được công nhận. Như thế phụ huynh tin tưởng gửi con vào thì mới ổn định… Phụ huynh rất lo lắng, vì không biết phải dạy con như thế nào khi con ở nhà, còn ở trường thì khó khăn về kinh phí; có nhiều phụ huynh khó khăn, 6-7 tháng không có tiền đóng tiền học cho con”, Bác sĩ Mẫm đau đáu.

Việt Nam có khoảng 1 triệu người tự kỷ tính đến năm 2019. Uớc tính cứ 100 trẻ em sinh ra thì có 1 trẻ mắc chứng tự kỷ. Nhận thức của thế giới về người tự kỷ đang ngày càng cởi mở hơn.

Song, để giúp người mắc chứng tự kỷ nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng hòa nhập, vẫn cần thêm rất nhiều sự thấu cảm từ xã hội; cần thêm những chính sách phù hợp để trẻ tự kỷ được can thiệp sớm bằng các liệu pháp hiệu quả, giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc theo cách đặc biệt của mình.

Ý kiến của bạn
Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Xe cứu thương hụ còi, xe công vụ bật đèn ưu tiên, nhưng thay vì được nhường đường, nhiều chiếc lại phải “chôn chân” giữa dòng xe đông nghịt. Không ít tình huống khiến người xem vừa bức xúc vừa ngao ngán: người thì sợ vượt đèn đỏ bị phạt, kẻ lại “điềm nhiên như không” dù còi hú inh ỏi phía sau.

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Giữa những con phố rực sáng ánh đèn mỗi khi đêm về, Hà Nội vẫn giữ cho mình những góc nhỏ nơi nhịp sống không vội vã mà đầy ắp hơi thở quen thuộc.

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

Đề xuất xử lý vi phạm môi trường nghiêm như xử phạt nồng độ cồn của đại biểu quốc hội và sự đồng tình của một số người dân về biện pháp này cho thấy những vi phạm trong lĩnh vực môi trường hiện nay quá phổ biến và đang gây bức xúc mạnh mẽ. Đã đến lúc cần có giải pháp hiệu quả hơn.

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe máy.

// //