Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần làm những thủ tục nào để thay đổi màu sơn xe không bị phạt?

Phóng viên - 08/06/2021 | 15:57 (GTM + 7)

Màu sơn xe là một trong những đặc điểm nhận dạng của phương tiện và được ghi rõ thông tin trên Giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người sử dụng tự ý thay đổi màu sơn của xe với nhiều lý do khác nhau, ví dụ như tân trang lại xe, đổi màu cho hợ

Vậy có được phép thay đổi màu sơn gốc của xe hay không? Nếu muốn thay đổi màu sơn xe phải làm thế nào cho đúng luật? Nếu không phải là xe đăng ký chính chủ liệu có được thay đổi màu sơn của xe không?

Để giải đáp những câu hỏi trên, Luật sư Minh Hải – Văn phòng Luật sư ATV sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến việc thay đổi màu sơn của xe để giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

Tự ý đổi màu sơn xe không đúng quy định bị phạt thế nào?

Màu sơn của xe là một trong những điểm nhận dạng của phương tiện và được ghi rõ thông tin trên Giấy đăng ký xe. Đồng nghĩa với việc, khi thay đổi màu sơn của phương tiện thì thông tin trên Giấy đăng ký xe cũng sẽ thay đổi. 

Do đó, việc tự ý thay đổi màu sơn xe khác so với trên Giấy đăng ký sẽ khiến chủ phương tiện gặp rắc rối khi lưu thông trên đường. Cụ thể, theo Nghị định 100/2019 quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm lỗi tự ý thay đổi màu sơn xe máy sẽ bị phạt từ 100.000 – 200.000 đồng (cá nhân) hoặc 200.000 – 400.000 đồng (tổ chức); còn đối với ô tô bị phạt từ 300.000 – 400.000 đồng (cá nhân) hoặc 600.000 – 800.000 đồng (tổ chức).

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính, cá nhân/tổ chức thực hiện hành vi vi phạm việc thay đổi màu sơn xe còn phải thực hiện việc khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe.

Cần làm gì để thay đổi màu sơn xe đúng theo quy định?

Theo quy định hiện hành, việc thay đổi màu sơn xe phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, Thông tư 15/2014 quy định việc thay đổi màu sơn của phương tiện nằm trong nhóm trường hợp phải đổi lại Giấy đăng ký xe. Và Thông tư số 58/2020 quy định thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, chủ phương tiện cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe;

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020;

- Giấy tờ của chủ xe: Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD); trường hợp không có CMND/CCCD hoặc có nhưng nơi đăng ký thường trú không trùng với giấy khai đăng ký xe thì cần mang sổ hộ khẩu.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, chủ phương tiện cần đến nơi nộp hồ sơ (Cục CSGT đường bộ - đường sắt; Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Tại cơ quan quản lý đăng ký xe, chủ phương tiện nộp bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên cho cán bộ quản lý có thẩm quyền. Khi đến cơ quan quản lý, cần mang phương tiện muốn đổi màu sơn xe để cán bộ quản lý kiểm tra. Sau đó, điền đầy đủ thông tin và lý do đổi giấy chứng nhận đăng ký xe (Ví dụ: đổi màu sơn…) vào tờ khai do cán bộ quản lý cung cấp.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, chủ phương tiện sẽ nhận thông báo Nộp lệ phí cấp lại đăng ký xe. Hoàn thành việc nộp lệ phí cấp lại đăng ký xe (khoảng 30.000 đồng/lần cho cả xe máy và ô tô) và chủ phương tiện có thể thay đổi màu xe như đã ghi theo Giấy đăng ký xe mới được cấp lại.

Thời gian hoàn thành thủ tục cấp lại Giấy đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không phải xe chính chủ cần làm gì để thay đổi màu sơn xe?

Mặc dù, khi thay đổi màu sơn xe thì chính chủ sở hữu phương tiện phải đi làm thủ tục này; hay trường hợp xe của cơ quan, tổ chức thì cần có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức. Nhưng, thực tế có một vài trường hợp người làm thủ tục thay đổi màu sơn xe không phải chủ xe, điển hình như mua bán lại xe cũ nhưng không làm thủ tục sang tên trên Giấy đăng ký xe. 

Nếu không phải chủ phương tiện thì sẽ không có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục thay đổi màu sơn. Vì vậy, trước khi tiến hành thủ tục thay đổi màu sơn xe, chủ phương tiện cần làm thủ tục sang tên Giấy đăng ký xe trước hoặc có thể kết hợp làm 2 thủ tục cùng một lúc. 

Thủ tục sang tên chủ xe được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2020 như sau:

Trường hợp 1: Sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

- Giấy tờ của chủ xe tương tự như trường hợp thay đổi màu sơn của xe đã nêu trên;

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe đã được cấp;

- Giấy tờ liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu xe như giấy tờ, hợp đồng mua bán, tặng cho xe (có công chứng, chứng thưc); hóa đơn bán hàng; văn bản thừa kế…;

- Chứng từ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước: Lệ phí trước bạ (biên lai, giấy nộp tiền, giấy tờ xác nhận của cơ quan thuế trong trường hợp được miễn lệ phí trước bạ);

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú.

Trường hợp 2: Sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương khác

Trước tiên, chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.

Sau đó người mua xe nộp hồ sơ cấp đăng ký xe tại cơ quan công an cấp huyện nơi mình cư trú gồm:

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020;

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe;

- Giấy tờ lệ phí trước bạ xe;

- Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe;

- Giấy tờ của chủ xe.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.