Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà Nẵng: Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua vé xe Tết

Phóng viên - 26/12/2019 | 10:41 (GTM + 7)

Đến sáng ngày 25/12, tình trạng xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết vẫn còn diễn ra ở bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đến thời điểm này, giá vé xe ngày Tết tăng cao nhất 60% và thấp nhất là 30%.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cảnh xếp hàng mua vé rạng sáng qua tại bến xe trung tâm.
Cảnh xếp hàng mua vé rạng sáng qua tại bến xe trung tâm

Từ ngày 24/12, Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phần lớn khách đến mua vé đi tuyến Đà Nẵng- Nghệ An; Đà Nẵng- Thái Bình…

Đặc biệt, tại hãng xe Hiếu Hòa xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thái Bình, Cửa Lò (Nghệ An) và một số huyện phía Tây tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Tân Kỳ… khách rất đông và phải xếp hàng từ rất sớm.

Do tâm lý nên khách dồn vào ngày mở bán
Do tâm lý nên khách dồn vào ngày mở bán

Từ 4 giờ sáng ngày 24/12, nhà xe này bắt đầu bán vé Tết. Tại Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, khách xếp hàng từ tờ mờ sáng nhưng do quá đông nên nhiều người không mua được vé.

Bạn Đỗ Văn Trọng, sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho biết, phải xếp hàng từ sáng sớm hôm qua mà đến trưa nay mới mua được vé về Hà Tĩnh: "Năm ngoái em chỉ cần đến là có thôi nhưng năm nay phải đợi từ hôm qua đến giờ, sáng hôm qua đến sáng hôm nay xếp hàng đợi số mình thôi. Đầu tiên em không biết em cứ đứng đợi em không lấy số. Đến số lớn quá rồi thì em về hôm nay em đến đặt lại".   

3Đây là những khách xếp hàng từ tờ mờ sáng đợi đến gần trưa mới mua được vé
Đây là những khách xếp hàng từ tờ mờ sáng đợi đến gần trưa mới mua được vé

Tuy nhiên, tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, việc xếp hàng chờ mua vé chỉ diễn ra tại nhà xe Hiếu Hòa và một vài nhà xe khác. Anh Nguyễn Trọng Tài cho biết, sáng qua anh đến bến xe để mua vé về Hà Tĩnh. Năm nào anh cũng đi nhà xe Hiếu Hòa. Thế nhưng, năm nay thấy tình trạng xếp hàng chen lấn nên anh chuyển qua mua hãng xe Diên Hồng rất thuận lợi: "Bình thường em hay đi xe Hiếu Hòa nhưng ngày tết không bao giờ em mua được bởi vì không xếp hàng được để mua. Còn những xe như Diên Hồng dễ dàng để mua. Muốn mua vế vẫn còn vé và còn được chọn vé chứ không phải giống như bên kia bắt buộc rồi mình không được lựa chọn. Thứ hai nữa là phải xếp hàng rất mệt, rất mất thời gian".       

Theo Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, đến thời điểm này, các nhà xe bắt đầu bán vé xe Tết. Các hãng xe đăng ký tăng giá với mức tăng thấp nhất là 30 % và cao nhất là 60% vào những ngày cận Tết. Tại bến xe trung tâm, ngày thường có khoảng 700 đến 800 đầu xe đăng ký hoạt động vận tải, nhưng Tết năm nay, số lượng xe đăng ký phục vụ Tết tăng gấp đôi.

4Tuy vậy vẫn có nhiều nhà xe vắng tanh không còn tình trạng xếp hàng mua vé
Tuy vậy vẫn có nhiều nhà xe vắng tanh không còn tình trạng xếp hàng mua vé

Ông Phạm Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết: "Trong bến, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ. Khi xe xuất bến có 1 tổ của công ty bố trí, các lực lượng lên kiểm tra hành khách đủ số ghế số vé thì cho xuất bến. Bên ngoài thì lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ. Ở đây bến xe phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự  quán triệt về vấn đề đó, đảm bảo việc không nhồi nhét khách".

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //