Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiếp vụ người Việt bị lôi khỏi máy bay: Nạn nhân là nhạc sĩ sáng tác bài Tát nước đầu đình

Phóng viên - 12/04/2017 | 3:04 (GTM + 7)

VOVGT – Người đàn ông 69 tuổi bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines đã được xác định là ông David Dao, bác sĩ gốc Việt.

Vị bác sĩ trong clip đã được xác định là ông David Dao, bác sĩ Mỹ gốc Việt

Trong khi hãng hàng không United Airlines đang hứng chịu chỉ trích nặng nề từ cộng đồng dư luận, thì danh tính của người đàn ông bị kéo ra khỏi máy bay trong đoạn clip đang được lan truyền trên mạng đã được xác minh.

Một số nguồn tin ban đầu cho biết đây là một người Trung Quốc, tuy nhiên, theo Daily Mail, danh tính của người đàn ông 69 tuổi này là David Dao, một bác sĩ nội khoa người gốc Việt.

Theo tờ Strait Times, ông David Dao trước khi định cư tại Mỹ đã từng tốt nghiệp một trường y tại Tp.HCM, sau đó làm việc cho bệnh viện Hardin Memorial, và hiện đang sở hữu một trung tâm y tế. Ông David Dao có tổng cộng 5 người con. 4 người trong số họ đều nối nghiệp cha theo ngành y tế.

Ông David Dao (bên trái) và vợ của ông, bà Teresa Dao (bên phải) cùng có mặt trên chuyến bay United Express 3411. Ảnh: Instagram

Về tình trạng hiện tại của ông David Dao, theo ABC7, ông Stephen L. Golan, luật sư ở Chicago, đại diện cho gia đình ông David Dao, cho biết ông Dao hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Chicago. Gia đình ông Dao cũng đề nghị bảo toàn quyền riêng tư của ông trong thời gian chữa bệnh.

Còn United Airlines đang phải đối mặt với một trong những vụ bê bối lớn nhất mà hãng này từng gặp phải. Sau hành vi đuổi khách ra khỏi máy bay, hãng hàng không Mỹ này tiếp tục là đề tài của những chỉ trích từ cộng đồng dư luận khi CEO Oscar Munoz ủng hộ quyết định của các nhân viên, đồng thời cho rằng việc làm của ông David Dao là “hung bạo và gây rối”.

Mặc dù sau đó ông Munoz đã lên tiếng xin lỗi, nhưng điều này không làm thuyên giảm sự giận dữ của cộng đồng. Trên trang web change.org, nơi chuyên dành cho việc phát động các chiến dịch xã hội trên mạng, đã xuất hiện bài đăng của một nhóm nghệ sĩ gốc Việt với mục tiêu vận động 1.000 chữ ký ủng hộ, đòi United Airlines phải có lời xin lỗi chính thức với ông David Dao.

CEO Oscar Munoz của United Airlines đã "vô tình" khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng

Nếu ông David Dao quyết định khởi kiện United Airlines, khả năng lớn hãng này sẽ phải chi trả một khoản lớn đền bù. Mặc dù theo quy định, hãng hàng không có quyền từ chối cho hành khách bay nếu tình trạng đặt vé thừa (overbook) xảy ra, nhưng các chuyên gia cho rằng việc này cần phải thực hiện tại cửa ra vào, trước khi họ đi lên máy bay chứ không phải khi họ đã ngồi vào chỗ.

Còn theo CNN, cổ phiếu UAL của hãng hàng không này đã giảm mạnh, hơn 4% trong ngày hôm qua (11/4). Điều này đã khiến giá trị vốn hóa của United Airlines giảm gần 1,1 tỷ USD chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Mặc dù là hãng hàng không lớn thứ ba tại Mỹ, nhưng United Airlines vốn đang trong chiến dịch lấy lại hình ảnh của mình sau khi liên tục được “vinh danh” là hãng hàng không tồi tệ trong khoản chất lượng phục vụ khách hàng. Bê bối lớn này sẽ là một đòn giáng mạnh vào United Airlines, có khả năng khiến hãng này tiếp tục xếp hạng chót trên các bảng xếp hạng một lần nữa.

Được biết, ông David Dao còn là một nghệ sĩ, nhạc sĩ với tên gốc Việt là Đào Duy Anh. Ông là người sáng lập nhóm nhạc Bách Việt, ra đời cách đây 50 năm. Đây là một nhóm nhạc được thành lập với chủ trương sáng tác và biểu diễn các ca khúc được viết trên nền tảng là chất liệu ca dao, dân ca 3 miền của Việt Nam. Ông Đào Duy Anh đồng thời cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng trước năm 1975 như “Tát nước đầu đình” hay “Ta về ta tắm ao ta”…

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //