Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sập tường trường Tiểu học Đồng Tâm, nhiều người hút chết

Phóng viên - 24/08/2017 | 9:45 (GTM + 7)

VOVGT - Trong lúc đang thi công, mảng tường từ tầng 3 của trường Tiểu học Đồng Tâm (Hà Nội) bất ngờ đổ sập xuống đường khiến nhiều người hoảng hồn.

Hiện trường vụ sập tường tại Trường tiểu học Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Dân Việt

Vào khoảng 22h30 tối qua (23/8), trong lúc các công nhân đang thi công phá dỡ trường tiểu học Đồng Tâm (128 C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì một bức tường bất ngờ đổ sập xuống lối đi tại ngõ 128C phố Đại La (nằm cạnh trường tiểu học),

Vị trí bức tường bị đổ xuống ngõ 128C Đại La. Ảnh: Thời đại

Anh Nguyễn Đức Hiếu (chủ nhà số 35 ngõ 128C Đại La, căn nhà bị mảng tường lớn rơi vào cửa khiến hư hỏng) bức xúc: "Nếu bức tường này đổ sập vào buổi sáng thì đã có rất nhiều người bị gặp nạn rồi. Nếu công trường không đảm bảo đủ an toàn thì đề nghị tạm dừng thi công. Chúng tôi sợ phần tường còn lại của toà nhà có thể đổ bất cứ lúc nào”, theo Dân Việt.

Tại hiện trường, toàn bộ lối đi của ngõ 128C Đại La bị bịt kín bởi gạch đá. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có một số người dân đi lại trên đường nhưng rất may không ai bị thương.

Toàn bộ lối đi của ngõ 128C Đại La bị bịt kín bởi gạch đá. Ảnh: Infonet

Công trường xây dựng tại trường tiểu học Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Thời đại

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Đồng Tâm đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và yêu cầu dừng thi công công trường để chờ điều tra nguyên nhân và giải quyết hậu quả.

"Rất may, vụ việc không thiệt hại về người nên sau khi lập biên bản vụ việc, cơ quan chức năng đồng ý để cho chủ đầu tư và người dân thỏa thuận việc hòa giải và tự giải quyết đền bù dân sự với nhau", đại diện công an phường Đồng Tâm cho biết thêm.

Mảng tường lớn dài khoảng 1m, chiều dài hơn 20cm đổ xuống cửa ngôi nhà 35 ngõ 128C Đại La.... Ảnh: Thời đại

....gây hư hỏng đồ đạc. Ảnh: Dân Việt

Được biết, Trường tiểu học đồng Tâm đang trong quá trình xây sửa. Trong thời gian này, trường đã thuê địa điểm tại nơi khác để hoạt động. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Hà Tây.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, đại diện chủ đầu tư cũng có mặt ngay sau đó để tiến hành lập biên bản và cho biết sẽ có trách nhiệm khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn mới thi công lại. theo Thời đại.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //