Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra khách quan vụ cháy chung cư Carina

Phóng viên - 25/03/2018 | 19:09 (GTM + 7)

Sáng nay (25/3), PTT thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi động viên cư dân chung cư Carina Plaza.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra thực tế khu vực hiện trường vụ cháy

Sáng nay (25/3), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đã kiểm tra thực tế khu vực hiện trường, trong đó có hầm để xe - điểm xuất phát vụ cháy.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có xử lý nghiêm khắc; Đồng thời đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội tạo điều kiện tốt nhất về chăm sóc y tế, chỗ tạm cư, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình cư dân bị nạn nhanh chóng ổn định đời sống và kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ giúp người bị nạn.

>>> Cháy chung cư khiến 13 người thiệt mạng: 'Sự dễ dãi chết người'

Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải kiểm tra toàn bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật chung cư khi tuyệt đối an toàn mới để người dân vào tiếp tục sinh sống. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khách quan chính xác để xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, khách quan vụ cháy

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an; Ủy ban nhân dân nhân thành phố, Ban thi đua khen thưởng gương các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, người dân dũng cảm lao vào đám cháy, hi sinh sự sống của mình giúp đỡ cư dân thoát nạn, trong đó có một số thanh niên, bảo vệ chung cư bị tử vong trong vụ cháy. Khẩn trương kiểm tra rà soát năng lực phòng cháy chữa cháy của các tòa nhà công trình cao tầng, siêu cao tầng, năng lực quản lý quản trị của các khu dân cư tiến tới rà soát đánh giá chất lượng các ban quản lý, chất lượng hệ thống phòng cháy chữa cháy của các tòa nhà.

Đặc biệt trong thời gian tới, bằng mọi cách phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân và của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó Báo chí cũng cần phát huy vai trò này, trong đó lưu ý việc đưa tin trung thực chính xác tránh gây tình trạng nhiễu thông tin gây hoang mang dư luận.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Các Bộ, ngành trước mắt cần tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn phải nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân, vấn đề quản lý, pháp luật, xây dựng lực lượng nòng cốt chính quy và tại chỗ thật hiệu quả, trên tinh thần cảnh giác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ".

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên cư dân chung cư Carina Plaza

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường chung cư Carina, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi các nạn nhân và chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương đang điều trị tại đây.

Như vậy, đến thời điểm này đã xác định có 13 người tử vong và hơn 50 người bị thương trong vụ cháy đang được điều trị tại các bệnh viện. 

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Theo báo cáo nhanh của các bệnh viện trên địa bàn, hầu hết nạn nhân đều ổn định, diễn biến tốt và đang được đội ngũ y bác sỹ nỗ lực tận tình cứu chữa.

Tags:
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //