Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Di dời nhà nổi Hồ Tây: Khó thực hiện đúng thời hạn

Phóng viên - 23/02/2017 | 9:44 (GTM + 7)

VOVGT-Theo văn bản mới nhất của UBND quận Tây Hồ, việc tháo dỡ, di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi trên Hồ Tây phải được thực hiện trước ngày 25/2/2017.

Nghe nội dung chương trình tại đây: 

Quyết định tháo dỡ, di dời triệt để các tàu thuyền, phương tiện nổi khỏi Hồ Tây được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra sau buổi làm việc về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực Hồ Tây hồi đầu tháng 2 này. Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố giao cho quận Tây Hồ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây; xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi Hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên Hồ Tây trong quý I/2017.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp tháo dỡ tàu, thuyền, phương tiện nổi. Mới đây nhất, ngày 16/2, UBND quận Tây Hồ tiếp tục có công văn đốc thúc, yêu cầu các doanh nghiệp tháo dỡ, di chuyển tàu thuyền trước ngày 25/2. Tuy vậy, đến thời điểm này, mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Khu vực nhà thuyền của Công ty CP Potomac, hay nhà thuyền Tây Long 2, 3… vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị tháo dỡ.

Nhà thuyền Tây Long 2, 3 đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị tháo dỡ. Ảnh Hải Minh - NDH

Lý giải về điều này, Đại diện một số đơn vị kinh doanh dịch vụ trên hồ Tây khẳng định sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố Hà Nội cũng như UBND phường Thụy Khuê. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều mong muốn được hỗ trợ phần nào chi phí đã đầu tư vào du thuyền, nhà nổi.

Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Vượng, Giám đốc công ty Cổ phần Sông Potomac cho biết, giấy phép hoạt động của doanh nghiệp được cấp từ năm 2001, có thời hạn hoạt động là 30 năm. Tuy nhiên, từ năm 2009, khi phải di chuyển từ đường Thanh Niên đến khu vực số 4 Thụy Khuê, các doanh nghiệp chỉ được cấp phép sử dụng bến thủy nội địa thêm 1 năm. Do vậy, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động không phép. Theo ông Vượng, lý do doanh nghiệp hoạt động không phép này bắt nguồn từ sự thay đổi chính sách của thành phố. Các doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng thương hiệu, ổn định kinh doanh. Do vậy, việc buộc các doanh nghiệp phải tháo dỡ chẳng khác nào đẩy doanh nghiệp vào thế phá sản.

Ông Vương nói:

Chủ nhà hàng nổi, du thuyền Hồ Tây đối diện nguy cơ phá sản. Ảnh: VietnamFinance

Ông Đỗ Việt Anh, Phó giám đốc Công ty TNHH Nhuận Mai cho biết, doanh nghiệp của ông đã hoạt động tại khu vực này 25 năm, đều đóng đầy đủ các loại thuế phí, bao gồm cả phí sử dụng mặt nước, vệ sinh môi trường… Giấy phép hoạt động giờ vẫn còn thời hạn. Tuy nhiên, Thành phố có chủ trương di dời, doanh nghiệp cũng sẵn sàng ủng hộ, nhưng chính quyền địa phương cần có một vị trí khác để lưu giữ tàu thuyền trong khi chờ bước xử lý tiếp theo... Theo ông Đỗ Việt Anh, văn bản của Thành phố yêu cầu chuyển lên Đầm Bản (phường Nhật Tân, quận tây Hồ), nhưng không doanh nghiệp nào được hướng dẫn về địa điểm hay bất cứ chỉ dẫn về địa chỉ cụ thể nên doanh nghiệp rất khó thực hiện. Ông Đỗ Việt Anh nói:

Trao đổi với phóng viên Kênh VOVGT về vấn đề này, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc văn phòng Luật sư Basico cho rằng, việc một số doanh nghiệp hoạt động không phép có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ sự thay đổi chính sách của chính quyền địa phương. Theo ông Đức, để việc di dời đúng thời hạn, cần có sự hỗ trợ hợp lý để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động. Ông Đức chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chương trình: 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //