Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đánh thuế nhà thứ 2: Liệu có khả thi?

Phóng viên - 07/10/2017 | 10:55 (GTM + 7)

VOVGT - Bộ Tài chính mới đây đề xuất đánh thuế căn nhà thứ 2 trở đi với lý do để bổ sung ngân sách nhà nước, phòng chống đầu cơ thị trường BĐS.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, trong vài năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam có sự tăng trưởng rõ rệt, kéo theo đó là nhu cầu sở hữu, đầu tư bất động sản của người dân cũng có xu hướng tăng theo. Mặc dù ở Việt Nam hiện đã có một số chính sách thuế liên quan đến tài sản như thuế sử dụng đất, nhưng chưa có sắc thuế đánh trực tiếp vào tài sản. Do đó, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời hạn chế hiện tượng đầu cơ cũng như tránh việc sử dụng bất động sản lãng phí, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế sở hữu với căn nhà thứ 2 trở đi.

Số thuế sử dụng đất của Việt Nam hiện nay chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP và khoảng 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước. Tại các nước đang phát triển, nguồn thu từ thuế tài sản chiếm khoảng 0,6% và khoảng 0,68% tại các quốc gia đang chuyển đổi. Ngoài ra, các nước trên thế giới đánh giá việc thu loại thuế này tương đối sát với năng lực tài chính của người chịu thuế vì đánh trực tiếp vào tài sản cụ thể như nhà và đất.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết câu chuyện đánh thuế nhà thứ 2 phải rất cẩn trọng. Bộ Tài chính hiện nay chủ yếu là học tập kinh nghiệm của Singrapore. Tuy nhiên 70% nhà ở tại Singapore được nhà nước cung cấp, do đó các đơn vị nhà khá tương đồng nhau, nên có thể đánh thuế theo đơn vị nhà thứ 1, thứ 2. Còn ở Việt Nam không thể áp dụng theo cách tính như vậy mà nên đánh thuế theo diện tích. Thêm nữa, hiện nay chúng ta đang cần phát triển nhà, nếu đánh thuế thì không ai muốn xây nhà nữa. Ông Võ cho rằng:

Nói thẳng ra nhà thứ 2 là để cho thuê. Đánh thuế vào nhà thứ 2 có nghĩa là hạn chế thị trường cho thuê. Trong khi chính sách của chúng ta là khuyến khích thị trường cho thuê, phù hợp với giải quyết nhà cho người nghèo.”

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, việc đánh thuế nhà thứ 2 là cần thiết bởi thời điểm xảy ra bong bóng bất động sản gần đây có nguyên nhân người đầu cơ bao chiếm rất nhiều nhà trên thị trường, người tiêu dùng không thể mua được do giá nhà bị đẩy lên rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng cần xem xét thực tế đối với từng trường hợp cụ thể. Bởi hiện nay ngay tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều nhà mua cả 3 căn hộ thì diện tích cũng chỉ xấp xỉ 100m2, trong khi đó, có người mua một căn biệt thự đã lên tới hàng trăm m2. Ông Châu nói:

”Hiệp hội BĐS đề nghị không đánh thuế tài sản với những người mua nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà thương mại có giá trị dưới 1 tỷ đồng vì đây là những tài sản có giá trị thấp. Đồng thời chúng tôi đề nghị có thang bậc thuế suất đối với người sở hữu nhiều nhà.”

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc bộ phận Đầu tư, Công ty Savills Việt Nam cho rằng người Việt Nam có thói quen tích luỹ tài sản, đặc biệt là nhà và đất. Cần phải tính toán và cân nhắc cụ thể thời điểm nào để áp dụng sắc thuế này, bởi hiện nay chưa có thống kê cụ thể nào về việc hiện có bao nhiêu người sở hữu nhà thứ 2. Thêm nữa, việc đánh thuế sẽ làm thị trường bất động sản kém hấp dẫn, đặc biệt khi thị trường này vẫn chưa phục hồi sau giai đoạn 2007-2010:

Bài toán này không phải ngày một, ngày hai có thể trả lời được. Chúng ta cân nhắc xem đánh thuế thì thu được bao nhiêu, bổ sung ngân sách bao nhiêu, người dân thiệt hại thế nào và cần nghiên cứu thấu đáo, không gây tác động xấu đến bất động sản cũng như nền kinh tế.” 

Theo nhiều chuyên gia, việc đánh thuế căn nhà thứ 2 mở ra cơ hội cho người thu nhập thấp có thể mua được nhà do giá nhà sẽ giảm xuống. Không chỉ giúp hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất, việc đánh thuế này còn giúp chuyển dòng tiền sang những kênh đầu tư, sản xuất kinh doanh khác. Việc đánh thuế cần phải được nghiên cứu kỹ và có lộ trình thích hợp. Do đó Bộ Tài chính cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát kỹ càng, hoàn chỉnh chính sách thuế, tránh làm ảnh hưởng xấu đối với nền kinh tế và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

// //