Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Clip: Hai người gặp nạn vì chó chạy băng qua đường

Phóng viên - 22/05/2017 | 8:25 (GTM + 7)

VOVGT – Hai người đi xe máy ngã nhào xuống đường chỉ vì một chú chó thả rông bừa bãi…

(Nguồn video facebook)

Vụ việc xảy ra sáng (20/5) và được camera giám sát của một nhà dân ghi lại.

Hình ảnh cho thấy, con chó vàng to chạy từ đường bên phải lao ra khiến cô gái điều khiển xe máy phanh gấp, sau đó mất thăng bằng rồi ngã văng xuống đường.

Chưa dừng lại ở đó, do hoảng sợ, con chó lại tiếp tục lao sang bên kia đường. Đúng lúc này, một thanh niên phóng xe máy tới. Do chạy với tốc độ cao lại phanh gấp nên nam thanh niên cũng ngã nhào và lộn nhiều vòng trên đường.

Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ việc mật độ các phương tiện tương đối thưa thớt nên tai nạn đáng tiếc không xảy ra. Người thanh niên và cô gái chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng trăm lượt bình luận. Một số người cho rằng, việc để thú nuôi như chó, mèo... chạy rông ngoài đường là một thói quen xấu của nhiều người dân sinh sống gần mặt đường.

Tuy nhiên, thói quen này có thể sẽ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc khi thú nuôi bất ngờ chạy qua đường, va chạm với các phương tiện giao thông hoặc khiến người lái giật mình.

Một số người hi vọng đoạn video này sẽ trở thành lời cảnh tỉnh cho những người sống gần mặt đường và có thú vật nuôi trong nhà.

Theo Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn; không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Trong trường hợp thả gia súc hoặc dẫn dắt súc vật ở trên đường dẫn đến tại nạn giao thông gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản thì chủ sở hữu gia súc, người dẫn dắt gia súc phải bồi thường theo quy định tại Điều 625 Bộ luật Dân cụ thể như sau:

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

Việc xác định mức độ lỗi của các bên phụ thuộc vào quá trình điều tra, xác minh và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //