Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Các sĩ tử bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia 2017

Phóng viên - 22/06/2017 | 9:26 (GTM + 7)

VOVGT – Hôm nay (22/6), các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên cả nước đã bắt đầu với môn Ngữ văn.

Tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhiều sĩ tử ăn vội bữa sáng trước khi bước vào phòng thi hay tranh thủ ôn lại bài khi ngồi sau xe bố mẹ,

Buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, đây là bài duy nhất thi tự luận trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Có mặt tại điểm thi từ rất sớm, em Thu Hà, một thí sinh cho biết: “Em khá hồi hộp, nhưng không áp lực nhiều trong kỳ thi này. Hơn nữa, ở trường môn văn em học cũng được nên không ngại lắm”.

Cũng với tâm trạng hồi hộp, thí sinh Hữu Minh chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên thay đổi cách thi nên em cảm thấy hơi lo, không biết mình có làm bài tốt không. Bây giờ e chỉ biết sẽ cố gắng hết sức”.

Dành sức ôn Toán để thi khối khoa học tự nhiên, thí sinh Kiên tỏ ra lo lắng hơn các bạn với môn Văn: “Em thi khối tự nhiên nên không dành nhiều thời gian ôn tập môn Văn. Mấy ngày nay em chỉ dành thời gian để học thuộc các bài thơ hay đoạn văn hay. Mặc dù Văn không phải thế mạnh nhưng em hy vọng sẽ có kết quả khả quan”.

Một số hình ảnh phóng viên Kênh VOV Giao thông ghi nhận trước cổng trường thi vào sáng nay:

Nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến trường thi từ khá sớm

Nghe lời mẹ dặn dò trước khi thi

Ăn vội bữa sáng trước khi bước vào phòng thi

Một số thí sinh được gia đình đưa tới trường bằng ô tô 

Các thí sinh tranh thủ ôn bài và trao đổi kinh nghiệm

Phụ huynh đỗ xe kín cồng trường nên lực lượng chức năng phải khá vất vả điều tiết giao thông 

Rất nhiều bạn sinh viên tình nguyện cũng tham gia hỗ trợ trong kỳ thi

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có hơn 866.000 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm khoảng 14 nghìn hồ sơ so với năm 2016. Trong đó, có 75% thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia có nguyện vọng vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng điểm thi nhiều nhất, 114 điểm thi. Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 112 điểm thi. Địa phương có lượng điểm thi ít nhất là tỉnh Kon Tum với 13 điểm thi.

Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và kết quả sẽ vừa lấy để xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Do vậy, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương kiểm tra, rà soát lại lần cuối về cơ sở vật chất, phòng thi, bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện y tế tại các điểm thi.

Các Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân trong ngày làm thủ tục dự thi; đồng thời chủ trì phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các công việc vận chuyển và bảo quản đề thi tuyệt đối an toàn, coi thi, chấm thi, phúc khảo.

Lịch thi THPT quốc gia 2017 như sau:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //