Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy thêm nhiều thi thể

Nhất Hoàng - 07/09/2022 | 18:27 (GTM + 7)

Tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ, cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm nhiều thi thể bên trong quán karaoke An Phú….

Xe cứu thương liên tục ra vào để đưa các thi thể nạn nhân về nhà xác.

Xe cứu thương liên tục ra vào để đưa các thi thể nạn nhân về nhà xác.

Đến chiều tối nay (7/9), các lực lượng đã tìm kiếm được thêm thi thể trong vụ cháy quán karaoke An Phú (ở khu phố 1A, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), hiện tổng cộng đã có 23 thi thể được tìm thấy trong quán karaoke và công tác tìm kiếm vẫn chưa dừng lại.

Các thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Theo công an, nhiều thi thể đã bị cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện, người nhà chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi...

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã đến hiện trường, tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã đến hiện trường, tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Ghi nhận từ hiện trường, có nhiều xe cứu thương liên tục ra vào quán karaoke An Phú. Xung quanh khu vực, hàng trăm người dân vẫn đang đứng xem hiện trường vụ việc.

Chiều cùng ngày, xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã đến hiện trường. Các chiến sỹ mang theo máy hút khói, thiết bị chuyên dụng phá dỡ, bình dưỡng khí tiến lên lầu của quán để tìm kiếm nhiều nạn nhân nghi còn mắc kẹt.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú. Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016, có 29 phòng hát và được giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93/TD-PCCC-P2 do Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

Gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang để tới chữa cháy.

Gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang để tới chữa cháy.

Về diễn biến vụ cháy, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vào khoảng 20h30 tối qua (6/9), lực lượng chức năng tỉnh tiếp nhận tin báo về vụ cháy quán karaoke An Phú nên điều động gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang để tới chữa cháy, cứu được 12 người mắc kẹt trên sân thượng và hơn 20 người thoát hiểm. Đến 21h30 tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân gây ra vụ cháy quán karaoke An Phú có thể do chập điện.

Bước đầu, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân gây ra vụ cháy quán karaoke An Phú có thể do chập điện.

Bước đầu, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân gây ra vụ cháy quán karaoke An Phú có thể do chập điện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người bị chết là 30 triệu đồng, với người bị thương là 5 triệu đồng/người.

Cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //