Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trồng mới hơn 30 triệu cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phúc Tài - 20/07/2022 | 9:09 (GTM + 7)

Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” đã đạt được nhiều kết quả, góp phần bảo vệ môi trường, khí hậu. Trong đó đáng chú ý trồng hơn 30 triệu cây xanh...

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: trong quá trình triển khai Đề án, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ cả nước như “Cá ăn rác tại các bãi biển”, “Chợ dân sinh, chung cư giảm rác thải nhựa”, “Vườn Đoàn”, Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường”…

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: trong quá trình triển khai Đề án, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ cả nước như “Cá ăn rác tại các bãi biển”, “Chợ dân sinh, chung cư giảm rác thải nhựa”, “Vườn Đoàn”, Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường”…

Ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022”. Với tổng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa đạt hơn 175 tỷ đồng, đến nay đề án đã đạt và vượt toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề về môi trường, khí hậu.

Theo đó, gần 95 nghìn chi đoàn khu dân cư đã đăng ký thực hiện “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”. Ở cấp tỉnh và cấp huyện, đã có lần lượt gần 1.600 và khoảng 12.700 công trình thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo một số Tỉnh, thành Đoàn và đoàn cơ sở, để triển khai có hiệu quả đề án và tiếp tục xây dựng Đề án mới giai đoạn 2023 – 2027, cần tranh thủ thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy sáng tạo, triển khai các ý tưởng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo một số Tỉnh, thành Đoàn và đoàn cơ sở, để triển khai có hiệu quả đề án và tiếp tục xây dựng Đề án mới giai đoạn 2023 – 2027, cần tranh thủ thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy sáng tạo, triển khai các ý tưởng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, nhờ những nỗ lực của tuổi trẻ cả nước và các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị, đã có 1.052 nhà tránh lũ được xây dựng mới tặng bà con các địa phương; Trồng mới 30 triệu cây xanh; hỗ trợ 1 nghìn ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp ...

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Trong thời gian tới các tổ chức đoàn sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động, sáng kiến mới liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Đề án, hơn 30 triệu cây xanh đã được trồng mới. Trong đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng cây giống để triển khai trồng tăng diện tích xanh

Thực hiện Đề án, hơn 30 triệu cây xanh đã được trồng mới. Trong đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng cây giống để triển khai trồng tăng diện tích xanh

"Trong thời gian tới, Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chính Minh cần thường xuyên tuyên truyền, cũng như giáo dục tới đoàn viên thanh niên về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện trực ở những nơi thường có cơn bão đi qua. Xác định nguồn lực từ trung ương đến cơ sở để tập chung cho việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu." anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh. 

Tại Đà Nẵng cũng có rất nhiều hoạt động như đổi rác lấy quà, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Đà Nẵng cũng có rất nhiều hoạt động như đổi rác lấy quà, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngoài ra, theo một số Tỉnh, thành Đoàn và đoàn cơ sở, để triển khai có hiệu quả đề án và tiếp tục xây dựng Đề án mới giai đoạn 2023 – 2027, trong tuyên truyền cần triển khai thêm các hình thức thể hiện trực quan, sinh động, dễ hiểu để bà con đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa cũng nắm bắt được về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Mô hình Đổi rác lấy quà cũng được tổ chức tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi như tỉnh Yên Bái.

Mô hình Đổi rác lấy quà cũng được tổ chức tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi như tỉnh Yên Bái.

 

Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

// //