Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Số ca tử vong, ca bệnh nặng do sốt xuất huyết tăng

Phan Nhơn - 14/06/2022 | 9:02 (GTM + 7)

Viện Pasteur vừa báo cáo dịch sốt xuất huyết tăng mạnh ở 11/20 tỉnh thành phía Nam. Đã có 36 ca tử vong. 1.139 ca mắc nặng và so với cùng kỳ năm 2021 số ca đã tăng gấp đôi.

Tình trạng nhập viện của trẻ mắc SHX nhập viện ở các BV Nhi đồng ngày càng đông về số ca nặng và ca mắc. TP.HCM đã có 8 ca tử vong.

Tình trạng nhập viện của trẻ mắc SHX nhập viện ở các BV Nhi đồng ngày càng đông về số ca nặng và ca mắc. TP.HCM đã có 8 ca tử vong.

Tại Hội nghị Tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết khu vực phía nam do Bộ Y tế tổ chức, bác sĩ Lương Chấn Quang, Viện Pasteur TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận 39.317 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 1.193 mắc nặng và 36 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc tăng gấp đôi.

Chỉ riêng 4 tuần gần đây, chiếm gần 50% số ca mắc và 45% tổng số ca tử vong tích luỹ từ đầu năm đến nay. Dịch đang lan rộng 11/20 tỉnh phía nam, các tỉnh dịch cao như TP.HCM, AN Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Dương…Về số ca tử vong cao ở các địa phương TP.HCM có 8 ca, Bình Dương 8, Đồng Nai 5, Tây Ninh 5…

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo CDC các tỉnh phía Nam quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo CDC các tỉnh phía Nam quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Lương Chấn Quang, hiện nay các địa phương thiếu kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, thiếu nhân sự, thiếu dịch truyền cao phân tử, thiếu hoá chất phun diệt muỗi....

Người dân khi bệnh 90% đến các cơ sở y tế tư nhân, do đó thông tin về các ca bệnh bị bỏ sót, ngành y tế không kịp thời xác định được ổ dịch khiến dịch bệnh lây lan rộng. Bác sĩ Quang cho rằng đỉnh dịch vẫn chưa tới nên tình trạng số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng. Nếu không có giải pháp sẽ tăng số ca tử vong là tất yếu. TP.HCM là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với hơn 12.000 ca, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, PGĐ Sở Y tế TP.HCM thừa nhận, trong 2 năm qua, địa phương này phải tập trung toàn lực cho vấn đề phòng chống dịch COVID-19, do đó đã nảy sinh tâm lý chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết.  Chưa hết, thời gian qua xảy ra tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, luân chuyển công tác, những người mới thay thể chưa nắm bắt được địa bàn cũng như cách thức tổ chức phòng dịch. Và việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp để dịch bệnh lây lan, bùng phát theo Nghị định 117 của Chính phủ tại các địa phương vẫn chưa được mạnh tay.

Tương tự, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương chia sẻ, quý 1 năm 2022, có gần 300 nhân sự trạm y tế xin nghỉ việc, hiện địa phương này vẫn thiếu hơn 550 nhân sự tại các trạm y tế xã. Mặc dù cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nhưng từ đầu năm đến nay Bình Dương ghi nhận 4.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, có đến 1.800 trẻ em tại Bình Dương mắc sốt xuất huyết, chiếm gần 44% tổng số ca mắc của toàn tỉnh.

Bác sĩ đang lấy máu xét nghiệm chi bệnh nhi để xác định có virus Dengue bị sốt xuất huyết.

Bác sĩ đang lấy máu xét nghiệm chi bệnh nhi để xác định có virus Dengue bị sốt xuất huyết.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh ngành y tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, mỗi cán bộ nhân viên y tế, ngành y tế địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà thừa nhận những bất cập, vướng mắc của ngành y tế hiện tại. Thứ trưởng yêu cầu y tế địa phương cần quyết liệt hơn không bị động khi Chương tình quốc gia phòng chống sốt xuất huyết đã ngừng từ năm 2020.

Vì vậy, các tỉnh phải tham mưu xây dựng kế hoạch để UBND các tỉnh, thành cùng vào cuộc trong vấn đề phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cần tập trung vào các hoạt động chính là truyền thông, vệ sinh môi trường, giám sát ca bệnh, diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy), xoá điểm nguy cơ.

Ngoài ra, y tế địa phương cũng cần thực hiện tốt việc điều trị, tập huấn cho các cơ sở y tế tư nhân kịp thời điều trị các trường hợp mắc sốt xuất huyết, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //