Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Khai trương "vườn sách" trong Thảo Cầm Viên

Trọng Nhân - 27/05/2023 | 18:56 (GTM + 7)

Sáng 27/5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Trẻ khai trương “Vườn Sách” trong khuôn viên sở thú với khoảng 1.000 đầu sách để phục vụ người dân đến tham quan, đặc biệt là các em nhỏ.

“Trong kỳ nghỉ hè này Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ xây dựng nhiều chương trình sinh động và hoàn toàn mới lạ. So với những năm trước, hè này chúng tôi sẽ xây dựng những lớp kỹ năng, trải nghiệm với hy vọng đem lại những kiến thức cho các em thiếu nhi, góp phần thêm cho các em hình thành nhân cách.” - Chủ tịch Hội đồng thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm.

“Trong kỳ nghỉ hè này Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ xây dựng nhiều chương trình sinh động và hoàn toàn mới lạ. So với những năm trước, hè này chúng tôi sẽ xây dựng những lớp kỹ năng, trải nghiệm với hy vọng đem lại những kiến thức cho các em thiếu nhi, góp phần thêm cho các em hình thành nhân cách.” - Chủ tịch Hội đồng thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm.

“Vườn Sách” tại Thảo Cầm Viên được mở ra với mục đích tạo thêm trải nghiệm thú vị cho bạn đọc tham quan Thảo Cầm Viên, góp phần vào hoạt động khuyến đọc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em nhỏ.

“Đối với Nhà xuất bản Trẻ, đây là lần hợp tác rất ý nghĩa, góp phần tạo thêm không gian đọc sách tại Sài Gòn cũng như lan toả phát triển văn hoá đọc đến các em nhỏ.”, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ nói.

“Đối với Nhà xuất bản Trẻ, đây là lần hợp tác rất ý nghĩa, góp phần tạo thêm không gian đọc sách tại Sài Gòn cũng như lan toả phát triển văn hoá đọc đến các em nhỏ.”, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ nói.

Vị trí “Vườn Sách” nằm tại gần Hồ Sen trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với hai khu nhà lục giác và không gian ngoài trời rộng rãi dưới bóng cây, có bàn ghế và kệ sách, bộ sưu tập sách các thể loại, đặc biệt là sách thiếu nhi. Đây là nơi để các em thiếu nhi dừng chân thưởng thức những quyển sách hay, tô màu, vẽ tranh và tham gia các trò chơi khác.

Với nhiều đầu sách thiếu nhi hay, “vườn sách” trong ngày đầu khai trương đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các em nhỏ đến tham quan.

Với nhiều đầu sách thiếu nhi hay, “vườn sách” trong ngày đầu khai trương đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các em nhỏ đến tham quan.

“Ý nghĩa của việc xây dựng Vườn Sách nhằm đem đến không gian trải nghiệm cho du khách đến tại Thảo Cầm Viên. Du khách đến đây không chỉ được thăm quan thiên nhiên, động vật mà còn được trải nghiệm những quyển sách trong một không gian thú vị. Tôi tin rằng hoạt động này sẽ đem đến những kỹ niệm đẹp cho người dân đặc biệt là các em thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè.”, bà Huỳnh Thu Thảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói.

“Con rất là vui khi được đến Thảo Cầm Viên để vừa được xem thú và vừa được đọc sách”, bé Nguyễn Gia Hân nói.

“Con rất là vui khi được đến Thảo Cầm Viên để vừa được xem thú và vừa được đọc sách”, bé Nguyễn Gia Hân nói.

Được biết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phụ trách cải tạo không gian, nhân sự vận hành, Nhà xuất bản Trẻ trao tặng 1000 bản sách và một số bàn ghế, tủ kệ trong dịp khai trương. Trong tương lai, nhà xuất bản Trẻ cũng sẽ định kỳ cung cấp các ấn phẩm thiếu nhi mới nhất được xuất bản để hỗ trợ cho Vườn Sách.

“Vườn sách” Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ được mở cửa xuyên suốt các ngày trong năm và hoàn toàn miễn phí đối với những ai đến đọc sách.

“Vườn sách” Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ được mở cửa xuyên suốt các ngày trong năm và hoàn toàn miễn phí đối với những ai đến đọc sách.

“Chúng tôi tin rằng việc khuyến đọc nên bắt đầu từ các em nhỏ và để các em thích đọc sách thì chúng ta phải tạo thêm nhiều không gian thú vị. Chính vì vậy, nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 chúng tôi đã trao tặng bàn, ghế, sách hay, tranh tô màu… để thu hút các em đến với sách. Và trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thảo Cầm Viên để gửi đến các em những quyển sách hay và mới nhất.”, bà Phan Thị Thu Hà – Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết.

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

// //