TP.HCM: Chưa một trường hợp nào được nhận hỗ trợ tiền trọ, nhiều công nhân vẫn “mù” thông tin
Trọng Nghĩa - 15/06/2022 | 5:30 (GTM + 7)
TP.HCM là địa phương có số người nhận gói hỗ trợ tiền trọ nhiều nhất với gần 1,2 triệu người, kinh phí dự kiến gần 2.000 tỉ đồng. Thế nhưng sau một tháng triển khai đến nay, các doanh nghiệp, người lao động mới đang rục rịch làm thủ tục.
Chị Lê Thị Hoa, Công nhân công ty Nhựa Duy Tân, sống tại một khu trọ nằm trên tuyến đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân cho biết, kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đến nay, chị vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ gì.
Khi được hỏi về gói hỗ trợ tiền trọ cho công nhân, chị Hoa tỏ ra khá lạ lẫm, bất ngờ: 'Ở đây mình ở nhà trọ mỗi tháng phải đóng 2 triệu mấy. Chủ trọ thì cũng không có giảm gì. Mình cũng không có được nhận bất cứ tiền hỗ trợ gì từ lúc thời điểm dịch cho tới bây giờ.
Dịch thì dịch mà mình thì vẫn đóng tiền trọ đều đều thôi. Ở phường cũng không có tư vấn như thế nào để cho mình hiểu để mình viết đơn xin nhận tiền gì hết'.
Một khu nhà trọ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Lê Trọng/Thanh niên
Theo Quyết định Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ ở các mức mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.
Dù chính sách đã được triển khai hơn một tháng, nhưng chị Lưu Thúy An, công nhân may tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận 12 cho biết, chỉ cũng mới chỉ nghe loáng thoáng thông tin qua … truyền miệng từ mọi người xung quanh.
'Em chưa nghe về chính sách đó. Công đoàn cũng không có thông báo gì về cái đó, bây giờ người ta cho thì cho không cho thì thôi chứ mình cũng không có đòi hỏi. Nhà em tiền điện nước là 2 triệu mấy, nên làm công nhân đâu có dư bao nhiêu đâu. Công ty thì lâu lâu có người đồn là công ty kia có, rồi người kia nhận tiền rồi mà sao công ty mình chưa có mà cũng không biết là bao giờ mới có', chị Lưu Thúy An cho biết.
Dù biết được thông tin về gói hỗ trợ tiền trọ từ chính phủ nhưng chị Nguyễn Thị Ánh Hoa, công nhân khu công nghiệp PuoYuen, Quận Bình Tân cũng không mấy mặn mà do e ngại thủ tục rườm rà: 'Em nhớ có đợt kêu làm thủ tục nào đó, tụi em phải chạy đi ra đi vô để làm giấy tờ nhưng vẫn không được nhận cái gói hỗ trợ đó nên cũng buồn. Giờ cứ bắt chứng minh mình khó khăn rồi chứng minh mình ở đó nhưng cuối cùng cũng không được nhận thì bó tay luôn'.
Theo số liệu từ BHXH TP.HCM, tính đến ngày 24-5, mới có 27.230 người lao động đăng ký đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà từ 2.414 đơn vị gửi đến. Và đến nay, vẫn chưa có người lao động nào nhận tiền hỗ trợ.
Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc triển khai gói hỗ trợ, một số doanh nghiệp trên địa bàn TP đã áp dụng các biện pháp công nghệ, giúp đơn giản hóa phần nào thủ tục mà người lao động.
Ông Đặng Văn Chung – Phó giám đốc Tổng công ty Data logistic Việt Nam cho biết: 'Thông tin của nhân viên thì đã có cơ sở dữ liệu, tuy nhiên với yêu cầu từ gói hỗ trợ này thì cần phải có giấy tờ chứng minh thuê nhà thì công ty sử dụng ứng dụng Google Form rồi liên kết tất cả mọi người trong zalonet thì sẽ gửi from đến để mỗi nhân viên tự đăng ký'.
Nhằm đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện quyết định từ chính phủ, Sở LĐTB&XH TpHCM đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về tiến độ cũng như tính chính xác trong hồ sơ chi trả.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội TP.HCM cho biết: 'Chúng tôi đã có tờ trình cho UBND Thành phố về việc thành lập 3 đoàn kiểm tra về mặt tiến độ chi trả, chính xác của hồ sơ chi trả và tính kịp thời chi cho người lao động của các doanh nghiệp. Về thời gian chi trả theo quy định hướng dẫn của chúng tôi là không quá 2 ngày cho người lao động'.
Với người lao động phải đi thuê nhà, số tiền hỗ trợ dù không quá lớn nhưng rất có ý nghĩa nếu được trao đúng lúc, khi người lao động đang phải chật vật trong bão giá sau COVID-19.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu sự hỗ trợ đến quá chậm do các vướng mắc về thủ tục hoặc trở ngại tâm lý, sẽ rất khó thực hiện được các mục tiêu tốt đẹp ban đầu./.
Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.
Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.
Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.
Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.
Nếu nhà trường bỏ ngân sách để làm bể bơi cũng hơi khó, đặc biệt là với các tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa. Chúng ta có thể dùng bể bơi dã chiến, xã hội hoá...
Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh ngày càng đáng lo ngại. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi tình trạng đã trở nặng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ để lại di chứng cao.