Tân Cảng Sài Gòn: Phổ biến pháp luật về TT ATGT cho người lao động
Trọng Nghĩa - 12/07/2022 | 18:46 (GTM + 7)
Sáng 12/7, tại TP Thủ Đức (TP. HCM), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2022 cho 120 cán bộ, người lao động khu vực cảng Tân Cảng Cát Lái.
Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, người lao động tại Tân cảng Cát Lái
Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an (TP.HCM) đã thông tin, trao đổi về luật giao thông đường bộ, cảnh báo về các vụ việc tai nạn giao thông; một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đạo đức người lái xe.
Trong buổi tuyên truyền, có nhiều câu hỏi tìm hiểu về xử lý tình huống tai nạn giao thông được người lao động tham gia nhiệt tình. Ban Tổ chức cũng gửi các phần phần quà ý nghĩa cho người lao động có phần trả lời chính xác.
Buổi tuyên truyền nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường bộ của người lao động trong Tổng công ty khi tham gia giao thông, nhất là các lực lượng sản xuất tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu…
Theo quy định vào 30/3, các phòng trọ phải đạt chuẩn diện tích sàn tối thiểu 4m2/ người, không thì sẽ bị dừng hoạt động do không đảm bảo các yếu tố phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
Hành vi nguy hiểm này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn cho chính cháu bé và những người xung quanh. Ngay sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã mời người đàn ông lên làm việc và ra quyết định xử phạt lên đến 30 triệu đồng.
Từng bị chôn vùi dưới lớp bê tông và dòng xe cộ tấp nập, dòng suối Cheonggyecheon hồi sinh ngoạn mục, trở thành một không gian xanh mát ngay giữa lòng thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Người dân cũng rất băn khoăn về lộ trình di chuyển công ty Công ty Cổ phần Dệt Hà Nội và một số cơ sở công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm nằm giữa khu dân cư đông đúc của Hà Nội sẽ được thực hiện như thế nào?
Mới đây, đề xuất thu thuế 20% trên phần lãi từ chuyển nhượng bất động sản thay cho mức 2% trên tổng giá trị giao dịch nhận được nhiều sự quan tâm. Mục tiêu là công bằng hơn, chống lách thuế.