Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tai nạn giao thông hay dùng xe giết người?

Phóng viên - 25/09/2018 | 15:09 (GTM + 7)

Ngày 24/9, Đài TNVN nhận được đơn kêu cứu của một hộ dân thuộc xã Đêr Ar, huyện Mang, tỉnh Gia Lai về một vụ tông xe có dấu hiệu của hành vi giết người...

Cơ quan điều tra làm việc tại hiện trường vụ việc

Tai nạn hay cố ý giết người?

Đã gần nửa tháng nhưng anh Lương Ngọc Quân (SN 1984, trú tại làng Atơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn còn rất đau buồn và bức xúc trước cái chết thương tâm của con trai là Lương Ngọc Minh (SN 2006, đang học lớp 7).

Theo anh Quân, sáng sớm ngày 10/9/2018, anh nhận được anh trai mình là Lương Ngọc Đại (SN 1979) báo tin xe chở khách của mình bị một xe khách 16 chỗ của nhà xe Hà Anh (biển số 81B-008.98) tông vào, làm gãy gương chiếu hậu. Cùng với cú tông là những lời chửi mắng và hành vi đe dọa. Không kịp chở con đến trường học, anh Quân vội vã đến xã Đăk Trôi để xem tình hình, ngồi phía sau xe là cháu Lương Ngọc Minh.

Đoạn đường này khá bằng phẳng và không bị khuất tầm nhìn

Mới ra khỏi nhà được khoảng 200m, hai cha con anh Quân đã gặp chiếc xe khách Hà Anh biển số 81B-008.98, là chiếc vừa tông vào xe của anh Lương Ngọc Đại. Xe này tiếp tục lao thẳng tới hai cha con anh Quân, tông trực diện vào xe máy, cuốn theo cháu Lương Ngọc Minh đi xa hơn 20m mới dừng lại. Riêng anh Quân kịp nhảy thoát ra ngoài.

Theo anh Quân, ngay khi dừng lại, tài xế xe khách Hà Anh nhảy xuống xe, tay cầm theo kiếm đuổi theo để chém, khiến anh phải bỏ chạy. Trong khi đó, cháu Lương Ngọc Minh đã nằm bất động, máu chảy lênh láng. Anh Quân hô hào kêu cứu thì lúc này tài xế xe khách Hà Anh mới bỏ xe, bỏ trốn. Anh Quân cùng người nhà đưa con tới bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết, cháu Minh đã tử vong.

“Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ hành vi giết người của nhà xe Hà Anh, trả lại công bằng cho con trai tôi”- Anh Lương Ngọc Quân nêu ý kiến.

Ông Nông Văn Linh kể lại sự việc chứng kiến xe Hà Anh tông chết người

Ông Nông Văn Linh (trú xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang), người chứng kiến vụ việc cho biết, gần 6 sáng ngày 10/9, ông chở con đi học từ thì trực tiếp chứng kiến xe Hà Anh tông vào xe máy của cha con anh Lương Ngọc Quân. Đoạn đường xảy ra vụ việc khá bằng phẳng, không bị khuất tầm nhìn và xe Hà Anh chạy khá bất thường, với tốc độ rất nhanh.

Sau cú tông đó, mặc dù cháu Minh đang nằm bất động, máu lênh láng nhưng phía tài xế xe khách không có biểu hiện cứu giúp người. Mà ngược lại, ông Linh nhìn thấy tài xế xe Hà Anh xuống xe, mở cửa bên hành khách mang ra một vật bằng kim loại dài khoảng 50cm (không rõ là thanh sắt hay dao kiếm) và đe dọa anh Quân. Sau đó, tài xế này bỏ trốn vào vườn cây bên đường.

Nạn nhân Lương Ngọc Minh (SN 2006, đang học lớp 7)

Tranh giành chở khách và đe dọa giết người?

Theo anh Lương Ngọc Đại, bác ruột của nạn nhân Lương Ngọc Minh, tháng 7/2018, anh mua một chiếc xe khách loại 29 chỗ để chạy tuyến Mang Yang (Gia Lai) đi Đăk Lăk, cùng tuyến với nhà xe Hà Anh. Kể từ khi mua xe chở khách, giữa gia đình anh Đại và phía nhà xe Hà Anh xảy ra mâu thuẫn. Anh Đại cho biết thường xuyên bị xe khách Hà Anh chèn ép.

Anh Đại mở điện thoại cho chúng tôi nghe nội dung một số băng ghi âm cuộc gọi, với nội dung đe dọa từ người gọi tới, khẳng định “trên tuyến đường này chỉ 1 người được sống” và tuyên bố anh Đại nên chuẩn bị cho “hậu sự”. Anh Đại cho biết, cũng đã mở cho các điều tra viên Công an huyện Mang Yang nghe khi tới điều tra về vụ việc và khẳng định, người gọi tới đe dọa là chủ nhà xe Hà Anh.

Về vụ tai nạn có dấu hiệu giết người, anh Đại cho biết, sáng 10/9, anh lái xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43C-059.99 trên đường từ xã Đăk Trôi về xã Kon Chiêng thì gặp xe khách Hà Anh mang biển số 81B-008.98. Theo anh Đại,  chiếc xe khách đã cố tình tông vào xe ô tô của anh nhưng do đánh tay lái kịp thời nên chỉ bị bể gương và xước nhẹ phần đầu bên tài. Sau đó, tài xế xe khách Hà Anh xuống xe, rút theo thanh sắt với ý định đe đọa. Sợ gây chuyện, anh Đại đã điều khiển xe về nhà em gái ở gần đó và báo cho gia đình biết. Địa điểm xe Hà Anh tông vào xe anh Đại cách địa điểm chiếc xe này tông chết cháu Lương Ngọc Minh khoảng 3km.

“Mâu thuẫn người lớn mà dẫn đến trẻ con bị chết là quá đau lòng. Không ngờ phía Nhà xe Hà Anh lại có thể nhẫn tâm giết người. Đây không phải tai nạn mà là giết người. Họ không giết được tôi nên giết em tôi, cháu tôi. Em tôi may mắn mới thoát được, còn cháu tôi thì bị mất mạng. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ hành vi giết người của Nhà xe Hà Anh.” - anh Lương Ngọc Đại nói.

Chiếc xe khách Hà Anh bị tố  dùng để giết người

Công an vào cuộc và sẽ điều tra tới cùng?

Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai  cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Mang Yang điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang giữa xe khách Hà Anh mang biển kiểm soát 81B-008.98 và xe máy mang biển kiểm soát 81E1- 058.98 khiến nạn nhân Lương Ngọc Minh tử vong.

Theo đó, tài xế lái chiếc xe khách Hà Anh gây ra vụ chết người là Lê Đức Tâm (SN 1983, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Còn chủ xe Hà Anh là ông Nguyễn Văn Hà (SN 1975, trú tại huyện Mang Yang). Sau khi gây ra vụ việc, khoảng 10h sáng ngày 10/9/2018, Lê Đức Tâm đến cơ quan Công an đầu thú.

Thượng tá Trần Ngọc Anh khẳng định, Cơ quan Công an đang điều tra vụ việc, tuy nhiên, việc điều tra đang gặp khó và công tác điều tra có thể sẽ kéo dài. Thượng tá Trần Ngọc Anh cũng cho biết có thể trước mắt, sẽ phải khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Qua quá trình điều tra nếu có dấu hiệu sẽ tiếp tục điều tra theo hướng giết người. “Cơ quan Công an sẽ điều tra tới cùng vụ việc”- Thượng tá Trần Ngọc Anh khẳng định.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Từ 1/7/2026, thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô

Hà Nội: Từ 1/7/2026, thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết liên quan đến một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Thủ đô.

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”

Tọa đàm: 'Mất lòng trước, được lòng sau' - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Tọa đàm: "Mất lòng trước, được lòng sau" - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.

// //