Đổi tên "thẻ căn cước công dân" thành "thẻ căn cước", bỏ thông tin quê quán và vân tay
Quốc hội sáng 27/11 thông qua Luật Căn cước, trong đó bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ, chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Tin trong nước và thế giới
# Đến năm 2024, quy mô GDP của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỷ USD theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Cụ thể, IMF cho rằng, GDP Việt Nam đạt hơn 515 tỷ USD, xếp thứ 4 trong khối ASEAN-6.
# Ở lĩnh vực XNK, do XK tôm và cá tra tăng trưởng trái chiều, kim ngạch XK thủy sản trong tháng 8 chỉ đạt 917 triệu USD, giảm hơn 3% so với tháng 7.
Ngược lại, Hiệp hội Cà phê Ca cao VN dự báo, cả năm nay, XK cà phê của nước ta có thể thiết lập được mốc kim ngạch kỉ lục là 4 tỷ USD.
# Một thông tin đang được nhiều DN rất quan tâm đó là Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2022 đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và có thông báo gửi các tổ chức tín dụng này.
Đánh giá về những tác động từ động thái điều chỉnh, ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết: "Việc tăng trưởng tín dụng bây giờ có thể nói là một sự kịp thời cho doanh nghiệp cuối năm, có thể giúp các doanh nghiệp đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm".
Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế, TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica cho rằng, đây là thông tin được mong chờ nhất lúc này đối với cộng đồng DN: "Trước mắt là tháo gỡ cho một loạt ngân hàng với nhiều thanh khoản mà chưa cho vay được và góp phần để có thể tăng được mức tín dụng cho các doanh nghiệp hiện nay đang cần vốn. Và động thái này sẽ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gặp khó về vốn. Động thái này cũng sẽ hỗ trợ thêm khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng".
Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng này được căn cứ theo kết quả xếp hạng mới nhất theo Thông tư 52/2018, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2022, diễn biến thị trường và định hướng từ đầu năm của NHNN.
# Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 của cả nước đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy người Việt đã mạnh tay chi tiêu mua sắm hơn sau đại dịch Covid-19.
Còn theo Theo Bộ Công Thương, nếu cần thiết sẽ tăng thêm hạn mức nhập khẩu xăng-dầu trong quý IV, để thị trường trong nước không bị thiếu hụt.
# Chính phủ các nước châu Âu đang cố gắng kiềm chế tác động kinh tế trong bối cảnh giá điện tăng mạnh và đồng euro chạm mức thấp nhất, sau khi Nga đóng đường ống dẫn khí đốt.
Và dự kiến hôm nay, tân thủ tướng Anh Liz Truss sẽ công bố gói hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình, và sau đó là kế hoạch giảm thuế.
# Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) sẽ cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng/ngày vào tháng 10 tới. Đây là lần đầu tiên OPEC+ cắt giảm sản lượng trong năm nay.
OPEC+ cũng để ngỏ khả năng có thể nhóm họp bất cứ thời điểm nào để điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với tình hình thực tế, trước thời điểm họp định kỳ vào ngày 5/10.
Ông Hai-tham An Gai (Haitham Al Ghais), Tổng thư ký OPEC nói: "Bất kỳ biện pháp nào có thể diễn ra trong tương lai. Tôi nghĩ rằng, chúng ta luôn thấy thị trường có thể điều chỉnh, người mua và người bán có thể điều chỉnh và họ luôn tìm ra cách để định tuyến và chuyển hướng dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi với tư cách là OPEC sẽ đảm bảo rằng thế giới có đủ dầu".
Như vậy, có thể thấy, động thái này của OPEC+ nhằm vực dậy giá dầu đang giảm trong thời gian qua.
Thông tin chứng khoán
# Chứng khoán Mỹ tăng lại vào ngày thứ 4. Đây là một phiên phục hồi khá tốt với mức tăng 436 điểm (+1,4%) trên chỉ số DJIA. Mạnh mẽ hơn, mức phục hồi trên S&P 500 và Nasdaq tương ứng 1,83% và 2,14%.
# Còn ở trong nước, VNIndex quay lại với trạng thái điều chỉnh với sắc đỏ trong toàn bộ thời gian giao dịch. Khối lượng gia tăng vượt trội so với bình quân 20 phiên, đạt hơn 796,5 triệu cổ phiếu, cho thấy áp lực từ bên cung trong ngắn hạn.
# Theo SSI Reseach, đường giá của VNIndex cắt xuống dưới các đường trung bình động quan trọng như 20 ngày hay 50 ngày, đồng thời xác nhận xu hướng Giảm ngắn hạn quay lại. Trong phiên hôm nay, thị trường nhiều khả năng sẽ chững lại đà giảm khi VNIndex tiến sâu vào vùng 1.220 – 1200 điểm.
Quốc hội sáng 27/11 thông qua Luật Căn cước, trong đó bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ, chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu.
Vụ va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Giao thông qua đường Phan Trọng Tuệ ùn dài theo cả 2 hướng.
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ 53, Quốc lộ 62 và Quốc lộ 91B tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Về phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án xây dựng theo kịch bản 3, đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, vốn đầu tư 71,69 tỉ USD.
Tối ngày 27/11, Công an phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý các cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, đây là 1 trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự đô thị trong thời gian qua.
Theo một khảo sát mới đây, bình quân cứ 10 thanh niên thì có 1 người thất nghiệp. Nguy cơ mất việc của lao động trẻ cũng cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn.
Trong lúc ôm cua tại ngã 4 Bình Phước, xe container bất ngờ lật nhào xuống đường khiến nhiều người khiếp sợ.