Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nuôi lại ước mơ đến trường nhờ người chết não hiến thận

Phan Nhơn - 09/09/2022 | 13:48 (GTM + 7)

Bệnh nhân 15 tuổi được nhận quả thận từ một người phụ nữ chết não hiến tặng, món quà sự sống giúp em nuôi lại ước mơ đến trường bị gián đoạn sau 2 năm suy thận.

Quả thận được điều phối từ một người cho chết não tại BV Chợ Rẫy

Quả thận được điều phối từ một người cho chết não tại BV Chợ Rẫy

Trước đó ngày 21/8, thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy, thông báo có một quả thận tương thích với một bệnh nhân ở BV Nhi Đồng 2.

Chắc chắn món quà này được tặng, bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã kịch hoạt báo động đỏ. Nam bệnh nhân 15 tuổi, quê Đồng Nai có trong danh sách chờ ghép từ tháng 10/2020, được chẩn đoán viêm cầu thận mạn, có chỉ số tương thích với quả thận cho.

Gia đình đưa bệnh nhân từ Đồng Nai lên TP.HCM để hòan thành các xét nghiệm kiểm tra cuối trước khi bước vào phòng ghép.

Các bác sĩ tỉ mẫn nối các mạch máu của quả thận hiến vào người bệnh nhi

Các bác sĩ tỉ mẫn nối các mạch máu của quả thận hiến vào người bệnh nhi

Khoảng 15h45 ngày 21/8, thận người hiến được lấy ra cơ thể, đến 16h30  được đưa tới BV Nhi đồng 2 và đưa ngay vào phồng mổ. Ê-kíp mổ ghép gồm bác sĩ Nhi đồng 2 TP.HCM và BV Chợ Rẫy.

Sau hơn 3 giờ, ca mổ hoàn thành, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức. Sau khi thận được ghép nối, ghi nhận người bện có nước tiểu ngay tại phòng mổ, lượng nước tiểu ngày càng tăng dần.

Siêu âm thận ghép sau mổ cho thấy tưới máu thận tốt, thận ghép không ứ nước. Bệnh nhân ăn uống lại sau 1 ngày mổ, hiện ăn uống tốt  và bắt đầu uống thuốc ức chế miễn dịch.

Các nhân viên điều phối vận chuyển tạng từ BV Chợ Rẫy về BV Nhi đồng 2 cho các phẫu thuật viên mổ ghép. Ca ghép đầu tiên được điều phối bằng mạng lưới ghép tạng hợp tác của 3 bệnh viện Nhi đồng 2- Chợ Rẫy – Thống Nhất

Các nhân viên điều phối vận chuyển tạng từ BV Chợ Rẫy về BV Nhi đồng 2 cho các phẫu thuật viên mổ ghép. Ca ghép đầu tiên được điều phối bằng mạng lưới ghép tạng hợp tác của 3 bệnh viện Nhi đồng 2- Chợ Rẫy – Thống Nhất

Hai tuần sau mổ bệnh nhân được cho xuất viện, bác sĩ tái khám mỗi 3 ngày trong tháng đầu, sau đó, mỗi tuần mỗi tháng. Dự kiến em có thể đi học lại sau 6 tháng và có thể trở về cuộc sống gần như bình thường và tiếp tục ước mơ đến trường của mình .

Theo bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc BV Nhi đồng 2, thời điểm được ghép thận, em đang được chạy thận nhân tạo tại viện. Cha của em có dự định cho thận, nhưng vì tuổi cao, hiện là lao động duy nhất trong gia đình, với thu nhập khiêm tốn đến từ việc lao động phổ thông. Do đó, ca ghép này mang tính nhân văn lớn, góp phần tái sinh cuộc sống mới cho bé.

Bà Ng.T.T mẹ bệnh nhi xúc động không kìm được nước mắt xúc động: “Nhìn con hồng hào ăn được trở lại mừng lắm. Trước kia, mỗi lần uống nước mệt lắm, nó bảo mẹ ơi thà vầy để con chết cho xong. Tôi không biết nói gì hơn ngoài biết ơn bác sĩ và gia đình người hiến”.

Người mẹ bệnh nhi xúc động khi kể lại khoảnh khắc ngày con mình được tặng món quà sự sống

Người mẹ bệnh nhi xúc động khi kể lại khoảnh khắc ngày con mình được tặng món quà sự sống

Quá trình hiến, lấy, ghép và điều trị sau ghép rất phức tạp, có mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực khoa học, y học, đạo đức trong y học và các vấn đề xã hội học. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tích cực vận động 200 triệu đồng hỗ trợ chi phí cho ca mổ.

Trước nay, bệnh viện thường thực hiện các ca ghép thận ở người cho sống. Nguồn tạng không nhiều, bởi người cho là người thân trong gia đình, họ hàng và phụ thuộc vào tính tương thích, điều kiện kinh tế. Đó là trở ngại đối với nhiều gia đình không có điều kiện hoặc người hiến có bệnh lý, trong khi nhu cầu ghép thận ở trẻ em hiện nay nhiều và có chiều hướng tăng.  

Được biết đây là ca ghép thứ 23 của bệnh viện, song là ca ghép đầu tiên được điều phối bằng mạng lưới ghép tạng hợp tác của 3 bệnh viện Nhi đồng 2- Chợ Rẫy – Thống Nhất được kí kết cách đây gần 2 năm.

Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //