Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Những lá phiếu gửi gắm sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới Những lá phiếu gửi gắm sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới
Huy Văn   •   3:42 15/03/2026

Nhiều cử tri đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ bầu cử dân chủ, nghiêm túc, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng.

Những kỳ vọng ấy cũng chính là sự gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Với mỗi lá phiếu, người dân không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn đặt vào đó niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu dân cử có đủ tâm huyết, năng lực để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều cử tri cho rằng, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng là điều mà người dân đặc biệt quan tâm.

Nhà văn, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Bất cứ một nhiệm kỳ nào, vào ngày bầu cử cũng là ngày hội lớn của toàn dân. Bởi vì đó là ngày mà người dân thể hiện được sức mạnh của mình trong việc chọn ra những đại biểu ưu tú nhất, thay mặt cho nhân dân để mà giám sát các hoạt động của Nhà nước, của Chính phủ, góp phần để mà cho ra đời những chính sách, những chủ trương thật sự thiết thực đến đời sống của nhân dân".

Đồng quan điểm, anh Ngô Hồng Quang, bác sĩ tại bệnh viện 108, TP. Hà Nội cho biết, mỗi kỳ bầu cử đều là dịp để cử tri thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của đất nước:

“Việc bầu cử đối với cá nhân tôi là một việc vô cùng quan trọng. Tham gia bầu cử không phải là hành động hình thức, mà là sự lựa chọn có trách nhiệm đối với tương lai của thành phố và cả nước. Mỗi lá phiếu chính là đại diện cho niềm tin cũng như tiếng nói của bản thân gửi gắm đối với tương lai và để mở ra một thời kỳ phát triển mới đưa đất nước.”

Anh Ngô Hồng Quang cũng cho rằng, các chính sách được xây dựng sẽ bám sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống:

“Tôi cũng mong mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trước cử tri, góp phần cùng thành phố, đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết"...

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Chính vì vậy, việc lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, có đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là điều được cử tri đặc biệt quan tâm.

Nhiều người dân cho rằng, một Quốc hội và HĐND hoạt động hiệu quả phải được xây dựng trên nền tảng của những đại biểu gần dân, hiểu dân và biết lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn đời sống.

Chị Cao Hiền Lương, Phó bí thư đoàn phường Bạch Mai, Hà Nội chia sẻ: “Về phía tôi thì tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân và lắng nghe nhiều hơn ý kiến của cử tri. Từ đó các đồng chí sẽ kịp thời phản ánh và đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn"...

Trong khi đó, với tư cách là người công tác trong ngành giáo dục, bà Phan Thị Thu Anh, giáo viên tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang kỳ vọng nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngành giáo dục sẽ có sự cải thiện cả về chất lượng dạy học, cũng như phát triển môi trường dạy học, mở rộng cơ hội tiếp cận các điều kiện học tập cho người dân:

“Đối với cá nhân tôi thì tôi công tác trong ngành giáo dục nên tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho thế hệ trẻ, là quốc sách hàng đầu và tôi cũng mong là trong thời gian tới thì Đảng, Nhà nước ờ chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục và góp phần để đưa cái giáo dục của mình có thể là xứng tầm ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đối với cá nhân tôi thì trong thời gian tới thì mong các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới làm việc hết mình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lắng nghe ý kiến của người dân để từ đó mà có những cái hành động thiết thực, đem lại hiệu quả cao nhất và kết quả tốt nhất, giúp cho người dân và cũng như đất nước mình phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên mới.”

Không chỉ mong muốn có những đại biểu tận tâm và trách nhiệm, nhiều cử tri còn kỳ vọng đội ngũ đại biểu khóa mới sẽ tiếp tục đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến nhanh chóng, người dân mong rằng các chính sách được xây dựng sẽ bám sát thực tế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu

Ông Văn Đắc Tổng, thường trú tại ấp Nhân Lộc 1, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết: “Tôi hy vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ cải thiện các tuyến giao thông nông thôn, để thuận tiện cho con em đến trường, cũng như là người lớn tuổi, người bệnh có taxi vào được đến nhà. Thứ hai là cải thiện về kinh tế, như hiện tại sầu riêng đang mất giá nên hy vọng làm sao để tạo điều kiện cho người nông dân buôn bán được tiện hơn.“

Cùng với những kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu khóa mới, nhiều cử tri cũng bày tỏ niềm tin vào công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Theo họ, việc tổ chức bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định không chỉ bảo đảm tính dân chủ mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong việc lựa chọn những người đại diện cho nhân dân.

Như với chị Cao Hiền Lương, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có một ý nghĩa đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên chị tham gia không chỉ với tư cách cử tri, mà còn tham gia vào công tác tổ chức bầu cử:

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử với tư cách vừa là cử tri, vừa được tham gia vào một số công việc liên quan đến công tác chuẩn bị. Vì vậy mà bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự, đồng thời cũng ý thức rõ được trách nhiệm của mình.

Thông qua quá trình tham gia và tìm hiểu về công tác bầu cử thì tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của sự kiện này. Điều đó khiến tôi càng trân trọng quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri và tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.”

Nhiều người dân cũng bày tỏ sự hài lòng trước công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, khi các khâu tổ chức được triển khai bài bản, chặt chẽ và đúng quy định. Việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về bầu cử được thực hiện rộng rãi, giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó thêm tin tưởng vào một kỳ bầu cử dân chủ, nghiêm túc và thành công.

Ông Lê Minh Phụng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Điền, TP. Cần Thơ cho biết: “Trong tháng qua thì công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử lần này đã diễn ra hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, rà soát từng công việc, giao nhiệm vụ từng bộ phận, từng người, từng ngành; và cả hệ thống chính trị đều tập trung vào kỳ bầu cử lần này.

Chính vì vậy mà mọi thứ được triển khai đồng bộ, rõ ràng đến cơ sở; cũng như tuyên truyền, vận động người dân thông tin rất là sôi nổi, tuyên truyền rất là sâu rộng bằng nhiều hình thức để cho người dân biết, để đến ngày 15/3 mọi người đi bầu cử. Và tôi tin chắc là kỳ bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp”.

Cũng là người tham gia vào công tác chuẩn bị, tuyên truyền trước thềm kỳ bầu cử, ông Trịnh Nhân Sáu, thường trú tại ấp Nhân Lộc 1, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Thời gian qua thì tôi được sự phân công cũng như là tổ chức sinh hoạt cùng với nhân dân ở địa phương để làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thời gian qua thì cá nhân tôi thì cũng có theo dõi rồi tìm hiểu, và riêng bản thân tôi thì rất là tin tưởng với cuộc bầu cử lần này, trong thời điểm mà cái đất nước đã vươn mình. Mong sao là chúng ta sẽ đi đến cái thành công cao nhất trong theo nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, thành phố lần thứ XIV.”

Theo nhiều ý kiến, khi các quyết sách được xây dựng dựa trên thực tiễn đời sống và gắn với nhu cầu của người dân, hiệu quả của các chính sách sẽ được nâng cao, từ đó tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu dân cử không chỉ hoàn thành tốt vai trò trong nghị trường mà còn chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách tại địa phương.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri chính là động lực quan trọng để mỗi đại biểu dân cử khi được lựa chọn sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Khi tiếng nói của nhân dân được phản ánh đầy đủ trong các quyết sách, Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chị Cao Hiền Lương chia sẻ: “Đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, nơi mà mỗi cử tri đều được thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục phát triển và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay thì tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần này sẽ được tổ chức dân chủ, đúng quy định của pháp luật và thực sự sẽ mang ý nghĩa là ngày hội non sông.”

Trong ngày bầu cử, sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri ở nhiều tầng lớp xã hội cho thấy tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào hệ thống chính trị. Với mỗi lá phiếu được gửi gắm, người dân mong muốn góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, cùng chung tay xây dựng một nhiệm kỳ mới hiệu quả, vì sự phát triển bền vững của đất nước và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.