Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Xử lý xe phục vụ công trình không chấp hành quy định

Nguyễn Sử - Lê Na - Kim Tuyền : Thứ sáu 06/06/2025, 18:38 (GMT+7)

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM đang triển khai thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm phục vụ phát triển hạ tầng đô thị. Để đảm bảo tiến độ, các ngành chức năng đã cấp phép, cấp phù hiệu cho các phương tiện chuyên chở đất, bùn và nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các phương tiện này cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân như: tiếng ồn, bụi bẩn, hư hỏng mặt đường và mất an toàn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của PV VOV Giao thông tại quận 12 – nơi đang triển khai dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên – cho thấy: mỗi ngày, các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án lưu thông với mật độ cao, đặc biệt vào giờ cao điểm, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân xung quanh khu vực.

Đường dân sinh gần khu vực thi công Dự án Cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, trên địa bàn quận 12, TP.HCM

Đường dân sinh gần khu vực thi công Dự án Cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, trên địa bàn quận 12, TP.HCM

Chị Lê Thị Thanh, cư ngụ tại quận 12, TP.HCM, chia sẻ: Từ khi dự án triển khai, xe chở bùn đất, cát đá từ công trình thường xuyên chạy qua trước nhà. Không chỉ gây phiền toái mà còn làm hư hỏng nhà cửa, đường sá:

"Hằng ngày thấy xe nó đi qua nhiều lắm, đi mà nối đuôi nhau luôn. Xe tải chạy cũng bình thường, không có nhanh, nhưng chỉ có cái là làm hư đường với rung nhà lắm. Xe chạy qua làm nhà rung như cái võng. Hai nữa là đường bùn lầy dữ lắm. Nói chung là chị hay đổ đất, đổ cát hoài mà chỉ vài hôm xe chạy lại thành bùn tiếp. Dân sống ở đây khổ lắm, nắng thì bụi mà mưa thì lầy".

Anh Lê Văn Cường, người dân sinh sống tại phường An Phú Đông, quận 12, cũng chia sẻ:

"Xe chạy vào đây rất nhiều. Bây giờ trời mưa thì còn đỡ, mà trời nắng thì bụi chịu không nổi luôn. Một ngày, xe ra vào khoảng ba, bốn chục lần. Xe lớn, xe nhỏ đủ loại, rồi mấy chiếc xe ben công trình chạy ầm ầm. Hai xe đối đầu nhau là ép sát vô nhà dân luôn".

Xe chở bùn, đất phục vụ cho công trình

Xe chở bùn, đất phục vụ cho công trình

Để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực công trình đang thi công, chủ đầu tư các dự án cần có những cam kết ràng buộc rõ ràng trong việc kiểm soát và yêu cầu các đơn vị thi công đặc biệt là các phương tiện chở vật liệu phục vụ công trình phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

Việc này nhằm đảm bảo quá trình thi công không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt của người dân, không làm phát sinh bụi bẩn, tiếng ồn, rò rỉ bùn đất ra đường, cũng như không gây mất an toàn giao thông trong khu vực thi công và các khu vực lân cận. Bà Bùi Thị Nin, cư ngụ tại quận 12, TP.HCM, chia sẻ

"Bây giờ công trình nhà nước thì mình không có cấm được, đương nhiên họ làm đường thì mới sạch. Tôi chỉ mong muốn, thứ nhất, nếu đường bị lún thì đổ lại cho người dân. Đoạn đường này, từ ngoài vào là do dân tự đổ, mà cứ đổ được vài hôm là xe chạy lại lầy. Ban đêm, khi xe chạy, mình nằm trong nhà mà tưởng như nó có thể làm tung luôn cả nhà cửa vậy đó, toàn là xe bự không à".

CSGT kiểm tra, xử lý xe chở bùn, đất làm rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng môi trường, gây mất an toàn giao thông

CSGT kiểm tra, xử lý xe chở bùn, đất làm rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng môi trường, gây mất an toàn giao thông

CSGT kiểm tra, xử lý xe tải lưu thông vào đường cấm trên địa bàn quận 12

CSGT kiểm tra, xử lý xe tải lưu thông vào đường cấm trên địa bàn quận 12

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phương tiện phục vụ công trình xây dựng trên địa bàn.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi như lưu thông không đúng tuyến đường được phép, chở quá tải trọng, cũng như không che chắn hoặc che chắn không kỹ khiến bùn đất rơi vãi xuống lòng đường, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, trong 5 tháng vừa qua, Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý 55 trường hợp đi vào đường cấm, 18 trường hợp chở quá tải và 10 trường hợp để bùn đất rơi vãi trên đường.

Xe này mình chở gì, anh?

- Dạ, em chở cát, đất phục vụ cho công trình bờ kè phường An Lộc.

Như thế này thì để rơi vãi bùn đất nhé?

- Em chở đất mà có khi ben lên nó dính.

Xe của anh bị bùn đất che biển số rồi, anh về vệ sinh lại cho sạch sẽ nhé. Khi chở vật liệu xây dựng, bùn đất, anh nhớ phủ bạt để không bị rơi vãi.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản xử lý 55 trường hợp đi vào đường cấm, 18 trường hợp chở quá tải và 10 trường hợp chở bùn đất làm rơi vãi xuống đường...

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản xử lý 55 trường hợp đi vào đường cấm, 18 trường hợp chở quá tải và 10 trường hợp chở bùn đất làm rơi vãi xuống đường...

Cùng thời điểm trên sau khi bị lực lượng CSGT Đội Bình Triệu lập biên bản lỗi đi vào đường cấm, tài xế Lã Văn Minh, điều khiển xe mang biển kiểm soát 51D-986.32, đã chia sẻ:

"Em cũng không để ý đoạn này cấm giờ, em toàn chạy đêm thôi mà. Hôm nay em không để ý có đường cấm ở đây nên mới chạy vào, và bị phạt. Bình thường hàng ngày em chạy vào lúc 10 giờ đêm".

Liên quan tới việc cấp phép cho các phương tiện phục vụ thi công công trình trên địa bàn TP.HCM, cụ thể là tại dự án Bến Cát - Tham Lương - Rạch Nước Lên, ông Ngô Hải Đường – Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết:

"Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị đang triển khai thực hiện dự án cải tạo môi trường Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Để phục vụ thi công, trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã cấp phép cho một số phương tiện xe tải, xe bêtông được lưu thông trên một số tuyến đường nhằm phục vụ việc chở vật liệu thi công. Qua rà soát, có khoảng 20 phương tiện đã được cấp phép.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chúng tôi rà soát lại thì thấy trong số 20 phương tiện này đã hết hạn từ ngày 20/2. Nội dung này chúng tôi cũng sẽ đề nghị Công an tăng cường xử phạt. Đồng thời, kiến nghị Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị có biện pháp chấn chỉnh các nhà thầu tuân thủ nghiêm việc thi công cũng như các phương tiện lưu thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn".

CSGT Đội Bình Triệu tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm TTATGT trên các tuyến do đội đảm trách (Nguồn: Nguyễn Sử)

Để tránh tình trạng các phương tiện phục vụ thi công công trình lưu thông không đúng lộ trình được cấp phép, cũng như các phương tiện đã hết hạn phù hiệu nhưng vẫn hoạt động, các đơn vị cấp phép cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đô thị và đời sống người dân.

Nguyễn Sử - Lê Na - Kim Tuyền /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường