Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng: Tòa tuyên hủy giấy tờ trái pháp luật

Phúc Tài: Thứ hai 01/05/2023, 10:06 (GMT+7)

Ngày 31/3/2023 theo nguồn tin của VOV Giao thông, Tòa án nhân dân Hà Nội cấp sơ thẩm đã tuyên hủy những giấy tờ trái pháp luật trong vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng bao gồm giấy tờ người con dâu khai tử cụ Đỗ Văn Hợp (SN 1932) và cụ Nguyễn Thị An (SN 1932) khi còn đang sống.

Vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tại tòa. Trong nhiều năm nay vợ chồng 2 cụ đã có nhiều đơn kêu cứu. Ảnh tư liệu.

Vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An tại tòa. Trong nhiều năm nay vợ chồng 2 cụ đã có nhiều đơn kêu cứu. Ảnh tư liệu.

Ngày 24/3/2023 Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án này. Qua quá trình tranh tụng Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết mới làm sáng tỏ tại phiên tòa tòa và nhiều giấy tờ nghiên cứu. Vì vậy HĐXX đã nghị án kéo dài 1 tuần và cho đến chiều 31/3/2023 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục mở lại phiên tòa và tuyên bản án sơ thẩm để bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận phần lớn yêu cầu độc lập của cụ An và cụ Hợp.

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai cụ Đỗ Văn Hợp (SN 1932) và cụ Nguyễn Thị An (SN 1932) trong vụ án này, Tiến sĩ. Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, Tòa án sơ thẩm đã xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vũ Thị Viễn (bị đơn, cũng là con dâu của hai cụ Hợp, An) là không đúng và việc khai nhận thừa kế của con trai cụ An, cụ Hợp không đúng pháp luật, việc khai tử cụ An và cụ Hợp không đúng pháp luật.

Chính vì vậy chuyển nhượng giữa bà Viễn và nguyên đơn là trái đạo đức pháp luật. Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là đòi nhà và tuyên bố hủy bỏ quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và bà Viễn.

Đồng thời tòa án xác định việc cấp giấy chứng nhận cũng như chuyển quyền sử dụng đất, các giấy tờ thủ tục, khai tử 2 cụ đã chết không đúng pháp luật và đã tuyên hủy các giao dịch hợp đồng, các giấy tờ chứng nhận sử dụng đất.

“Bản án của Tòa TP Hà Nội cơ bản đã giải quyết được cái yêu cầu của cụ An và cụ Hợp. Xác định các giấy tờ, tài liệu, thủ tục khai nhận thừa kế cấp giấy chứng nhận xác định 2 cụ tử vong là không đúng pháp luật. Rõ ràng 2 cụ còn đang sống, khỏe mạnh và đầy quyền công dân việc khai tử 2 cụ đã chết là không đúng đạo đức pháp luật.” – Luật sư Cường nhấn mạnh.

 Tình hình hiện tại của cụ Đỗ Văn Hợp được PV VOV Giao thông ghi nhận ngày 28/3.2023

Về phía gia đình cụ Hợp, An, ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bà Đỗ Thị Huyền, con của 2 cụ cho biết, vụ án đã kéo dài từ năm 2015, đã quá nhiều lần tôi cùng bố mẹ đội đơn đến các cấp, đến nay bố tôi khi chuẩn bị về với các cụ tổ tiên đã có thể nhắm mắt, ông phần nào đã được trả lại quyền sống trước khi chết. Nỗi oan ức của bố và mẹ sau nhiều năm đã được giải tỏa.

“Năm 2015 sau khi biết tin, bố tôi đã bị sốc và dính bệnh liên quan đến tim, sau nhiều lần đội đơn đến các phiên tòa đến nay (năm 2023) sức khỏe của bố tôi đã rất yếu. Và đến tháng 3 năm 2023 bố tôi từ ung thư dạ dày đã di căn lên gan và thành xơ gan cổ trướng phải thở ô xi tại nhà” – Bà Huyền nói.

Ngoài ra, Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết, trong quá trình tranh tụng tại phiên tòa tôi với tư cách là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cụ An và cụ Hợp đã trình bày đưa ra lập luận, lý lẽ, quan điểm, chứng cứ để chứng minh mảnh đất của cụ An, cụ Hợp, quản lý, sử dụng ổn định, liên tục lâu dài và có tên trong hồ sơ địa chính, các thời kì đo vẽ bản đồ, lập mục kê.

Cụ An, cụ Hợp chưa từng tặng, cho bất kỳ ai, từ khi sử dụng đến năm 2015 thời điểm phát hiện con dâu Vũ Thị Viễn đã  âm thầm khai tử 2 cụ hòng tạo thừa kế để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng với đó Viễn chuyển nhượng, sang tên cho người khác để tẩu tán đất.

“Bản án sơ thẩm ngày 31/3/2023 xác định việc khai tử 2 cụ là trái pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận rồi chuyển nhượng cho người khác là hợp đồng giả tạo, che dấu nhằm tẩu tán tài sản. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đây là bước tiến quan trọng, kết quả quan trọng để giải quyết vụ án này.” – Luật sư Cường nói.

Vụ án con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Hà Nội là một trong vụ án khởi nguồn từ năm 2015 và rất phức tạp. Vụ việc qua nhiều cơ quan chức năng sau đó qua Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhưng vì nhiều lý do nhiều lần phiên tòa được mở sau đó phải tạm hoãn.

Đã có lần vụ án được chuyển sang cơ quan công an để điều tra. Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có thời điểm từng khởi tố vụ án, rồi lại tạm hoãn để điều tra bổ sung.

Đến nay, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên bố hủy bỏ quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và bà Viễn,  cùng với đó xác định các giấy tờ, tài liệu, thủ tục khai nhận thừa kế cấp giấy chứng nhận xác định 2 cụ tử vong là không đúng pháp luật./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Trong các ngày 25 và 26/7/2024, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Người dân Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về tình trạng bụi bặm, đường xá ngổn ngang do công trình cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng trên QL21B đoạn qua thị trấn Vân Đình đang triển khai thi công, ảnh hưởng đến đi lại và đời sống.

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Năm 2023, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam vào khoảng 600 nghìn tấn, bằng 63% lượng đường của các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cờ vỉa

Cờ vỉa

Với cánh mày râu, có một món ăn tinh thần vẫn tồn tại lâu nay trong cuộc sống, đó là thú chơi cờ tướng vỉa hè. Nếu bộ hàng ngang qua những vỉa hè trên phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụ tập xung quanh bàn cờ tướng kèm theo những âm thanh nhộn nhịp cả một góc phố.

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã được đầu tư từ lâu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thế nhưng các tuyến đường này vẫn chưa cho thấy hiệu quả hoạt động của nó. Đơn cử như tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phần đường đáng ra được dành riêng cho người đi bộ, thì nay đã trở thành bãi đỗ xe…

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.