Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Tư, 9/4/2025
Dân sinh

VOV Giao thông đạt 2 Giải Bạc Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9

PV: Thứ năm 07/09/2023, 12:32 (GMT+7)

Với 2 tác phẩm: “Trẻ em bị xâm hại tình dục, lỗi của sự thờ ơ” và “Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương”, nhóm tác giả Kênh VOV Giao thông vinh dự nhận Giải Bạc Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9 nhân dịp Kỷ niệm 78 ngày năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 07/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2022. Năm nay là lần thứ 7 giải thưởng giải Tiếng nói Việt Nam – Sao Tháng 9 được tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải thưởng ban đầu có tên gọi là Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam nhưng năm nay đổi tên thành Giải Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9. Tên gọi mới này ra đời với mong muốn giải thưởng gắn kết chặt chẽ với ngày kỷ niệm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945).

Bên cạnh đó, sự thay đổi này còn có ý nghĩa đặc biệt, tôn vinh các tác giả, tác phẩm đoạt giải như những ngôi sao lung linh, đại diện cho trí tuệ, sự sáng tạo, cũng như là tinh thần của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với ý nghĩa sâu sắc như vậy, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9 là sự động viên, khích lệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, phát thanh viên và những người lao động của VOV, cảm thấy vinh dự, tự hào khi nhận được giải thưởng này.

Tại buổi Lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam gửi lời chúc mừng và biểu dương những tập thể, cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9”, và những người đã đóng góp to lớn, quan trọng vào sự thành công của Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, góp công sức của mình cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ với vị thế là Cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát triển theo định hướng đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, trở thành Cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu của quốc gia, có uy tín ở tầm châu lục và quốc tế”.

Tuy nhiên, cũng như các cơ quan báo chí khác, bên cạnh những cơ hội, Đài Tiếng nói Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đề nghị mỗi đơn vị của Đài cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần ý thức rõ hơn trách nhiệm, tiếp tục tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, ý chí vươn lên với khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân Kỷ niệm 78 ngày năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ chính thức phát động Phong trào thi đua yêu nước “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua chào mừng 80 năm thành lập Đài TNVN” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (ngày 07/9/1945 - ngày 07/09/2025), cụ thể:

Một là, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của Đất nước trong các năm 2024 -2025; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài TNVN với những công trình, những phần việc cụ thể.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài TNVN lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Ba là, đổi mới và sáng tạo trong sản xuất nội dung, kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Đài TNVN thành Cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia.

Bốn là, phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí.

Năm là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị.

Với 2 tác phẩm: “Trẻ em bị xâm hại tình dục, lỗi của sự thờ ơ” và “Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương”, nhóm tác giả Kênh VOV Giao thông vinh dự nhận Giải Bạc Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9.

Với 2 tác phẩm: “Trẻ em bị xâm hại tình dục, lỗi của sự thờ ơ” và “Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương”, nhóm tác giả Kênh VOV Giao thông vinh dự nhận Giải Bạc Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9.

Danh sách các tác phẩm, tác giả, cá nhân đoạt giải Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9

9 GIẢI ĐỒNG cho nhóm tác phẩm báo chí, công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo kỹ thuật công nghệ, gồm: Mộng Ải Nam (CQTT Tây Bắc), Đoàn kết vượt qua đau thương (CQTT Ai Cập), Chàng trai miền đá (VOV4), Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc (CQTT Trung quốc), Bảo vệ Tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa (Trung tâm PT-TH Quân đội nhân dân), Loạt bài phóng sự: "Siết chặt công tác đăng kiểm nhưng đừng làm khó người dân" (Kênh Truyền hình VOV), Gỡ nút (VTC14), Rác thải – mối nguy hại hay tài nguyên hữu ích (CQTT Đồng bằng sông Cửu Long) và Loạt 3 bài: “Những tiếng kêu ai oán dưới tán rừng” (Đài TNVN).

9 GIẢI BẠC, gồm: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - cơ chế nào đủ mạnh? (VOV2), 3 Kỳ: Trẻ em bị xâm hại tình dục, lỗi của sự thờ ơ (Kênh VOV Giao thông), Bóng ma Fulro và cuộc chiến với những kẻ ngược đường (Cục Truyền thông CAND), Đường đi của heo lậu: Từ biên giới tới khắp tỉnh thành (Trung tâm VTC Miền Nam), Việt Nam – Nhật Bản: Sự kết nối lâu đời trong văn hoá (VTC9), Tác phẩm đa phương tiện: Không đơn độc (Báo điện tử VOV), Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương (Kênh VOV Giao thông), Nghiên cứu ứng dụng phóng sự tài liệu phát thanh tại Đài TNVN (VOV2), Tích hợp chữ kí số, sử dụng sim – pki vào ứng dụng quản lí điều hành nội bộ trên thiết bị di động của ĐTNVN (Trung tâm R&D).

3 GIẢI CÁ NHÂN trong các lĩnh vực: phát thanh viên, người dẫn chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng trong năm; lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, quản lý, gồm: Phạm Thị Phương (NSƯT Minh Phương) – Nghệ sỹ biểu diễn (VOV3),  Nguyễn Minh Sang (Hoàng Sang) – Phát Thanh Viên (Ban Thư ký biên tập), Lê Phương Khanh – Dẫn chương trình (VOV5).

6 GIẢI VÀNG, gồm: Bùng nổ diện tích sầu riêng ở Tây Nguyên - rủi ro và vận hội (CQTT Tây Nguyên), Âm vang hào khí "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (VOV1), Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI – Công nghệ tương tác vào sản xuất chương trình truyền hình (Đài Truyền hình KTS VTC), Cuốn "cẩm nang" phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (VTC1), Vào sào huyệt: thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh, Đức Chúa Trời Mẹ (VTC News), Ứng dụng giải pháp vận hành Đài phát sóng Nam Trung bộ theo hướng phát thanh công nghệ số (Trung tâm KTPT- TH).

1 GIẢI ĐẶC BIỆT thuộc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông của Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.

 

 

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Hà Nội: Danh sách 14 điểm giải quyết phạt nguội

Hà Nội: Danh sách 14 điểm giải quyết phạt nguội

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các vi phạm giao thông bị ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm tiếp nhận và xử lý phạt nguội mới trên địa bàn thành phố.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay ngày 3/4, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cung đường Thống Nhất

Cung đường Thống Nhất

Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn như một huyết quản khổng lồ “tiếp máu” từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trên mạng đường chằng chịt, vĩ đại đó; không chỉ có có đường ô tô, mà cả đường sông, đường giao liên chuyển quân từ Bắc vào Nam, đường dây thông tin, và đường ống xăng dầu.

Người dân muốn vào nhà phải… trèo

Người dân muốn vào nhà phải… trèo

Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân trên đường Xa lộ Hà Nội thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang gặp khó khăn vì nền nhà cao hơn mặt đường từ 2 đến 4 mét do bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua nút giao Tân Vạn.

Không nhồi nhét công trình ra mặt nước hay gần bờ sông Tô Lịch

Không nhồi nhét công trình ra mặt nước hay gần bờ sông Tô Lịch

Thiết kế cảnh quan 2 bên bờ sông Tô Lịch nên tập trung vào phát triển không gian xanh và tiện ích công cộng, tăng khả năng tiếp cận của người dân với dòng sông, mặt nước.

Mỹ áp thuế 46% đối với Việt Nam có thể tác động mạnh đến ngành hàng nào?

Mỹ áp thuế 46% đối với Việt Nam có thể tác động mạnh đến ngành hàng nào?

Rạng sáng nay (2/4) theo giờ VN, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời tăng mạnh thuế đối với nhiều quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ.

Thu phí gửi xe không dùng tiền mặt, mô hình nào phù hợp?

Thu phí gửi xe không dùng tiền mặt, mô hình nào phù hợp?

Những ngày qua, thông tin TP.HCM lỗ hàng tỷ đồng sau 4 năm thu phí ô tô đỗ xe lòng đường khiến dư luận xôn xao. Trong khi đó, tại Hà Nội sau gần 1 năm triển khai thí điểm thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt thì hiện vẫn có những vướng mắc.