Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM: Mất an toàn tại các chung cư cũ

Nhất Hoàng : Chủ nhật 13/07/2025, 19:22 (GMT+7)

Hiện nay, nhiều chung cư, cư xá cũ ở TP.HCM đang xuống cấp, mất an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Mới đây nhất là vụ cháy nghiêm trọng khiến 8 người tử vong tại cư xá Độc Lập đã phần nào nói lên thực trạng này.

Tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất), 1 trong những chung cư được xác định là cấp D từ năm 2018, cần di dời khẩn cấp. Tuy nhiên đến nay, sau 7 năm, việc di dời vẫn chưa được thực hiện. Tại chung cư này, chỉ có một lối ra vào, không có lối thoát hiểm phụ, ngay phía dưới cầu thang lại dùng nơi để xe máy.

Hệ thống dây điện tại đây giăng khắp nơi như mạng nhện, chồng lên nhau, bám trên trần, bám vào tường, có đoạn để trơ lõi. Dọc hành lang, các dây cáp, ăng-ten và thiết bị điện được người dân tự ý đấu nối, bổ sung suốt nhiều năm qua.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất), 1 trong những chung cư được xác định là cấp D từ năm 2018, cần di dời khẩn cấp

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất), 1 trong những chung cư được xác định là cấp D từ năm 2018, cần di dời khẩn cấp

Chị Trịnh Thị Phương Trang, một cư dân đã sống tại chung cư này hơn 36 năm, cho biết, nhiều năm nay chỉ nghe nói sẽ di dời nhưng không thấy triển khai. Hiện chung cư quá xuống cấp, mưa thì thấm dột, tường bong tróc và hệ thống phòng cháy chữa cháy hầu như không có.

Những ngày qua, khi nghe thông tin về vụ cháy chung cư làm nhiều người tử vong khiến chị Trang và 30 hộ dân sống tại đây lo lắng: “Nước nhiễu xuống chị phải dùng bao ni lông hoặc là tôn để đóng trần để hứng, mưa nhiều thì nó nhiễu nhiều, cầu cũng không thoát, nếu mà mưa to. Nếu nhà nước hỗ trợ cho tụi chị 1 nơi tạm cư mới để ổn định cuộc sống thì tụi chị sẵn sàng đi.

Còn nếu không có khả năng di dời thì có thể sửa lại để cho chúng tôi có nơi ở tạm, chứ bây giờ trong tình trạng này thì quá khó khăn, rất là sợ vì dạo này chung cư xuống cấp, bị cháy rất là nhiều”.

Ngay cầu thang chung cư để nhiều xe máy

Ngay cầu thang chung cư để nhiều xe máy

Còn tại chung cư Vĩnh Hội (phường Vĩnh Hội), hành lang lại là nơi phơi đồ của cư dân, dây điện thì bó chùm, mắc từ đầu cầu thang này sang đầu cầu thang khác, nhiều đoạn lộ ra ngoài tường. Mỗi tầng đều xuất hiện những "ổ điện" tự chế, không có nắp đậy hoặc thiết bị bảo vệ và gần như không thể tìm thấy hệ thống PCCC bài bản nào, chỉ có vài biển cảnh báo cũ kỹ, tiêu lệnh được dán hờ trên tường.

Dù được xếp loại D đã nhiều năm, nhưng đến nay, những hộ dân sinh sống ở đây vẫn chưa được di dời đến nơi ở tạm, luôn sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào:

"Sập bể những tấm đan, bể những cái cột và cầu thang cũng bị sụp".

"Nguyện vọng của người dân là mong sớm chuyển đến nơi ở an toàn, có được chỗ ở khang trang tốt đẹp".

Người dân luôn sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng

Người dân luôn sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng

Không chỉ riêng chung cư Lý Thường Kiệt, chung cư Vĩnh Hội,…. Hiện nay, rất nhiều chung cư, cư xá cũ tại TP.HCM cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hệ thống điện chằng chịt nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. Và một thực trạng đang tồn tại ở nhiều chung cư, cư xá cũ tại TP.HCM là nhiều hộ dân chiếm dụng hành lang chung để làm “của riêng” và tạo nhiều lồng sắt kiên cố phía trước ban công.

Đơn cử tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới) hầu hết hộ dân đều lắp khung sắt cố định tạo thành “chuồng cọp”. Đây là khu vực dùng để phơi quần áo, đặt máy giặt, trồng cây cảnh, thậm chí làm kho chứa đồ. Điều này đã bịt kín lối thoát hiểm thứ 2.

Chị Phương Trang và hàng chục cư dân ở tại đây mong muốn được hỗ trợ đến nơi ở mới

Chị Phương Trang và hàng chục cư dân ở tại đây mong muốn được hỗ trợ đến nơi ở mới

Theo ông Nguyễn Tiến Phước (Trưởng Phòng hạ tầng đô thị phường Bình Quới), để đảm bảo an toàn về PCCC, trong thời gian tới, UBND phường sẽ vận động người dân tháo hết tất cả “chuồng cọp” tại các chung cư, cư xá trên địa bàn:

“Trên địa bàn phường hiện nay có 34 chung cư xuống cấp, có trước năm 1975. Thì người dân để phòng chống trộm thì cũng đã làm các chuổng cọp. Thì hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống cháy nổ phường tổ chức ra quân, vận động tuyên tuyền người dân tự tháo dỡ và sau đó chúng tôi cho cam kết. Và nếu sau đó người dân không tiếp tục thực hiện thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tháo dỡ theo quy định”.

Nhiều chung cư, cư xá cũ ở TP.HCM được người dân cơi nơi thành những chuồng cọp

Nhiều chung cư, cư xá cũ ở TP.HCM được người dân cơi nơi thành những chuồng cọp

Theo thống kê TP.HCM có hơn 1.130 chung cư, trong đó có 239 chung cư và hơn 340 khối nhà xây trước năm 1975, cùng hàng trăm cơ sở khác được xây dựng từ năm 1975 đến 2001. Nhiều chung cư dù có hệ thống PCCC nhưng đã xuống cấp, các thiết bị hư hỏng đến mức không sử dụng được. Trong khi đó, phần lớn các chung cư cũ không có quỹ bảo trì để sửa chữa và thay thế thiết bị PCCC.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, hiện nay, việc cơi nới, che chắn trái phép đang rất phổ biến ở các chung cư cũ. Nhiều người dân tự ý cơi nới, mở rộng diện tích sinh hoạt, làm tăng nguy cơ cháy và cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn:

“Trong điều kiện sinh sống và làm việc của chúng ta thì chúng ta cần hình dung và hiểu. Tại sao nó cháy, cháy thì nó có điều kiện, chất cháy, nguồn nhiệt, o xi và điều kiện tiếp xúc. Càng chật hẹp thì cái điều kiện cháy càng dễ và muốn có ý thức về nó thì ngay từ vấn đề ăn ở sinh hoạt ở nhà hay là làm việc thì chúng ta phải ý thức quản lý được chất cháy, quản lý được nguồn lửa nguồn nhiệt. Cháy thường xảy ra bất ngờ mà không nói trước, rất là nhiều lý do. Chính vì vậy, quan trọng nhất là ý thức, kiến thức và kỹ năng của chúng ta ngay từ ban đầu”.

Sau vụ cháy ở cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong, nhiều người dân bắt đầu tháo các lồng sắt phía trước ban công của căn hộ nơi mình ở

Sau vụ cháy ở cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong, nhiều người dân bắt đầu tháo các lồng sắt phía trước ban công của căn hộ nơi mình ở

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM cho biết, các vụ cháy nghiêm trọng thường xảy ra vào ban đêm. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn điện và thiết bị điện trước khi ngủ.

PC07 cũng khuyến cáo người dân cần trang bị thiết bị báo cháy tự động và phương tiện chữa cháy, thoát nạn ban đầu. Đặc biệt, đối với các ngôi nhà kiểu "chuồng cọp" bịt kín, bắt buộc phải có lối thoát nạn thứ 2 để tránh hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra cháy.

Mọi gia đình cũng cần được tập huấn về PCCC và trang bị các thiết bị cần thiết như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây...

Nhất Hoàng /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn