Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu
Trước biến động của giá xăng dầu trong nhiều ngày qua đã khiến người dân tỏ ra lo lắng khi chi phí đi lại tăng lên và không khỏi băn khoăn về nguồn cung xăng dầu...
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Là tuyến đường cửa ngõ, nhưng nhiều năm nay, Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương cũ (sau sáp nhập là TP.HCM) đang trở nên quá tải và được xem là “điểm đen” về tình trạng ùn tắc giao thông.
Đặc biệt, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6km, có mặt đường rộng trung bình 18m chia hai hướng, mỗi hướng ba làn xe. Làn sát dải phân cách rộng 3,5m cho tất cả loại ô tô; làn giữa 3,25m cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe máy; còn làn ngoài cùng 2,75m cho xe hai, ba bánh.
Ngoài ra, hiện Quốc lộ 13 có một số nút thắt cổ chai như cầu Đúc Nhỏ rộng 18m, chia hai hướng, mỗi hướng có hai làn 4m và 3,75m cho ô tô. Cầu Ông Dầu rộng 18,7m, mỗi hướng có ba làn. Trong đó làn ngoài chỉ rộng hơn 2,2m, lại có thêm lề đi bộ nên mặt cầu càng hẹp, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.
Ông Lợi (1 người dân địa phương) cho biết. “Cái đường này giờ mở rộng ra thì quá tuyệt vời, đúng ước nguyện của người dân 2 bên đường. Những người ở ngoại thành đi làm về khổ lắm. Nhất là những hôm mưa mà con đường này kẹt xe thì thôi rồi luôn. Thậm chí mấy cái hẻm nhỏ bây giờ cũng có nguy cơ kẹt xe nữa”.
Cũng như Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 là tuyến giao thông trọng điểm kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và Campuchia, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc thành phố. Tuy nhiên, nhiều năm qua đang phải “oằn mình” gánh một lượng phương tiện rất lớn khiến thường xuyên ùn tắc và tai nạn giao thông.
Mới đây, khi nghe về dự án mở rộng Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 sắp được mở rộng lên 10 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, khiến người dân rất phấn khởi:
"Giờ mà nhà nước hỗ trợ được như vậy là tốt rồi, làm xong thì con đường nó thông thoáng hơn. Nếu đường này phóng xong thì nó sẽ đẹp và thông thoáng hơn. Mà nhà nước hỗ trợ làm sớm thì tốt cho người dân thôi, làm được sớm, được tốt thì đường cũng không bị kẹt”.
"Nhà nước mở rộng thì mình cũng mừng, cũng trông cho mau làm xong cho buôn bán cho dễ. Cũng kỳ vọng khi đường rộng lên thì người dân cũng đổ về đây nhiều".
Vừa qua, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 5 dự án trước cuối năm 2025. 5 dự án gồm:
Dự án cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) dài 3,6 km, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) dài hơn 9 km, dự án mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) dài gần 6 km, dự án mở rộng Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) được mở rộng lên 10 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng và dự án mở rộng đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, có tổng vốn đầu tư gần 9.900 tỉ đồng.
Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trước năm 2028, giúp giảm kẹt xe các cửa ngõ.
Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin thêm:
“Dự án cầu đường Bình Tiên thì theo chủ trương thì tại nghị quyết số 32 của HĐND thành phố. Dự án này có thời gian thực hiện từ 2025 đến 2028, dự án gồm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần thứ nhất do Ban Giao thông thực hiện, dự án thành phần thứ 2 thì có tổng mức dự kiến là 2.915 tỷ. Các dự án này sẽ triển khai thi công hoàn thành phù hợp theo tiến độ và chủ trương của HĐND thành phố đặt ra”.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Các phường, xã liên quan phải hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 12, đồng thời báo cáo ban thường vụ Đảng ủy cấp phường, xã ban hành nghị quyết riêng, thành lập ban chỉ đạo cấp xã để thường xuyên kiểm điểm tiến độ.
Trước biến động của giá xăng dầu trong nhiều ngày qua đã khiến người dân tỏ ra lo lắng khi chi phí đi lại tăng lên và không khỏi băn khoăn về nguồn cung xăng dầu...
Từ hôm nay (13/3), thành phố Hà Nội lấy ý kiến của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Một trong những sự thay đổi tích cực nhất về giao thông Việt Nam trong thời gian gần đây hẳn phải là ý thức của người tham gia giao thông. Và, góp công lớn vào sự thay đổi này, chính là tín hiệu từ những mắt thần.
Việc Hà Nội dự kiến bỏ quy định về điều kiện thường trú trong tuyển sinh vào lớp 10 đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Động thái này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản địa lý, mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho học sinh.
Giá gas liên tuc tăng trong những ngày qua khiến nhiều cửa hàng ăn uống buộc phải tăng giá, nhiều gia đình phải tính toán lại chi tiêu
Giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, làm gián đoạn vận chuyển năng lượng từ Trung Đông, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Tại Mỹ, nhiều tài xế đã cảm nhận rõ tác động khi giá xăng tại các trạm nhiên liệu tăng lên và được dự báo còn tiếp tục nhích trong thời gian tới.
Ngày 15/3/2026, cả nước sẽ bước vào sự kiện chính trị trọng đại: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong dòng người sẽ tiến về các điểm bỏ phiếu vào cuối tuần này, có một lực lượng mang ý nghĩa kế thừa đặc biệt: Những công dân lần đầu tiên cầm trên tay chiếc thẻ cử tri.