Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Thủ tướng kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Vũ Khuyên - VOV: Chủ nhật 29/01/2023, 14:33 (GMT+7)

Thủ tướng đề nghị người dân ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu cuối cùng lớn nhất của Đảng và Nhà nước là để nhân dân được tự do ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm khu tái định cư cho người dân nhường đất cho dự án tại xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khu tái định cư này rộng 280 ha, đủ để đón 7.000 hộ dân vào tái định cư nhưng hiện chỉ có khoảng 1.500 hộ về ở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm khu tái định cư cho người dân nhường đất cho dự án tại xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khu tái định cư này rộng 280 ha, đủ để đón 7.000 hộ dân vào tái định cư nhưng hiện chỉ có khoảng 1.500 hộ về ở.

Trong chương trình kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, sáng 29/1 (tức mồng 9 tháng Giêng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Gặp gỡ người dân tại đây, Thủ tướng đã hỏi người dân về những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bất cập đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng, về công ăn việc làm của người dân sau khi di dời; cơ sở vật chất, hạ tầng khu tái định cư có đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ hay không?

Thủ tướng đề nghị người dân ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu cuối cùng lớn nhất của Đảng và Nhà nước là để nhân dân được tự do ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan đơn vị, địa phương phải rà soát nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho phù hợp, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm sao để hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Về những vấn đề phát sinh nếu chưa hợp lý thì tiếp tục chỉ ra đề xuất để giải quyết, chính quyền cùng nhân dân phải ngồi lại với nhau, thảo luận để tìm ra giải pháp kịp thời, tránh khiếu kiện tập trung đông người. Nhất là đối với Các dự án hạ tầng dở dang do trượt giá cần phải bàn bạc giải quyết ngay, không để kéo dài thời gian và người dân trông chờ.

Cùng với đó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng khu tái định cư  phải xanh sạch đẹp, trong đó hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hoá, y tế, giáo dục phải đồng bộ để đón người dân vào ở.

Ngay sau khi kiểm tra khu tái định cư, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra Dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành...

Ngay sau khi kiểm tra khu tái định cư, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra Dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành...

...và thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường.

...và thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường.

Dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng; có quy mô thu hồi đất 5.000 ha để xây dựng Cảng hàng không và hơn 364 để xây dựng 02 khu tái định cư. Tổng số trường hợp bị thu hồi đất và ảnh hưởng là 4.864 hộ với 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức sử dụng đất.

Tại hiện trường, Thủ tướng Chính phủ thị sát thi công các công trình, dự án thành phần như: nhà ga hành khách; nhà ga hàng hóa, khu bảo trì; đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông nội cảng; công trình giao thông kết nối...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ, các công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu. Cùng với việc triển khai các hạng mục cảng hàng không cần phải tiến hành song song các công trình hạ tầng kết nối.

Thủ tướng yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục, có thời gian cụ thể; giám sát, đôn đốc thực hiện. Trong đó chính quyền địa phương phải tập trung công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt thủ tướng lưu ý việc không chia cắt nhỏ các gói thầu. Tinh thần là “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, thực hiện phải có hiệu quả có thể đo đếm được".

Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án, các nhà thầu về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án, các nhà thầu về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Sau thị sát, kiểm tra thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án, các nhà thầu về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ cho biết, chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo xây dựng và người dân rất mong chờ dự án.

Sau nhiều năm công trình triển khai chậm trễ, cách đây một năm, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra tình hình triển khai dự án và có các chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai dự án, song trên thực tế, sự biến chuyển vẫn chưa như mong muốn.

Theo đó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tiếp tục tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan; đưa ra đề xuất, giải pháp, nhất là giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy dự án.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện nhà thầu cho biết, hiện tại, ngoài tiến độ triển khai dự án thành phần 3 đang đảm bảo theo kế hoạch, tuy nhiên khối lượng còn lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Đối với dự án thành phần 4, tiến độ triển khai bị chậm. Dự án thành phần 2 đang đảm bảo theo tiến độ điều chỉnh.

Dự án thành phần 1 chưa thể triển khai do chưa bố trí được nguồn vốn trung hạn. Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích là 2.430,68 ha/2.532 ha (đạt 96%).

 

Vũ Khuyên - VOV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.