Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Thắng lợi nhiều mặt của kỳ bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ban VOV Giao thông Quốc gia: Thứ hai 30/03/2026, 14:30 (GMT+7)

Một kỳ bầu cử với rất nhiều cái nhất và nhiều dấu ấn đầu tiên: tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, tỉ lệ đại biểu Trung ương giới thiệu trúng cử cao nhất, tỷ lệ đại biểu chuyên trách cao nhất từ trước đến nay…

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia ngày 21/3 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công, thể hiện ở: số lượng và tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử của địa phương nào; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã theo quy định.

Thành công của kỳ bầu cử không chỉ dừng lại ở những con số đại biểu được bầu, mà còn là thắng lợi trên nhiều mặt, nhiều bình diện khác.

Chương trình tạo đàm phát thành với chủ đề: “Thắng lợi nhiều mặt của kỳ bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031” với sự tham gia của các vị khách mời: Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV, ĐBQH khóa XV, XVI và Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thành công nhiều mặt

Anh Lê Hoàng Hà, một cử tri ở Cầu Giấy, Hà Nội rất ấn tượng với công tác tổ chức bầu cử, từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đem lại sự phấn khởi, tin tưởng của đông đảo cử tri và nhân dân:

"Cuộc bầu cử vừa rồi đơn giản, thuận tiện và rất hiệu quả, được Tổ dân phố, được chi bộ rất quan tâm, mọi người hồ hởi, phấn khởi, về con người, về nhân được sự chuẩn bị kỹ".

ong-hoang-van-lien-70-tuoi-bi-thu-khu-truong-khu-pho-5-dac-khu-van-don-kiem-tra-lai-danh-sach-cu-tri-cua-khu-pho-1042-1049

Một số cử tri cũng bày tỏ, việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội đến từng cụm dân cư, tổ dân phố:

"Tôi thấy công tác chuẩn bị và mọi thứ làm rất tốt, đến tận người dân".

"Việt Nam làm bầu cử nói chung là tốt, rất chuẩn, và cũng đến tận nhà. An ninh cũng đảm bảo".

"Em thấy các bác làm rất tốt, đầy đủ hết. Ai trúng cử cũng đều sáng giá hết".

Thành công của cuộc bầu cử cũng được các Đại biểu Quốc hội khóa trước ghi nhận và đánh giá cao. Theo bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, ngày bầu cử vừa qua thực sự trở thành ngày hội của cả non sông, khi cử tri cả nước hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử từ rất sớm và đạt tỷ lệ rất cao. Có được kết quả này, từ công tác chuẩn bị bầu cử, hiệp thương giới thiệu ứng viên, đến việc tuyên truyền, phân công tiếp đón…

"Việc tổ chức bầu cử ở các địa điểm đều rất tốt. Về mặt hình thức, cờ hoa rất rực rỡ, những người trong Ban tổ chức đến rất sớm, phân rõ trách nhiệm, người thì đón tiếp cử tri, người thì hướng dẫn lấy phiếu bầu. Tóm lại, việc tổ chức rất nghiêm túc, các cử tri khuyết tật cũng được tạo điều kiện rất tốt".

Ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cũng đánh giá, thành công của cuộc bầu cử vừa qua, không thể không kể đến việc đảm bảo an ninh, các điểm bầu cử đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, theo ông Lê Như Tiến, việc hiệp thương, chọn lựa ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện từ sớm và có lựa chọn. Các đơn vị bầu cử đều có số dư để cử tri lựa chọn:

"Lần này chúng ta thành công nữa là bầu đủ 500 Đại biểu Quốc hội như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Tổ chức Quốc hội đã đề ra. Bởi có những lần trước đây chúng ta bầu thiếu, cho nên công bố kết quả vẫn chưa đủ 500 Đại biểu".

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua, không thể không kể đến việc đảm bảo an ninh, các điểm bầu cử đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua, không thể không kể đến việc đảm bảo an ninh, các điểm bầu cử đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Từ công tác nhân sự được lựa chọn kỹ càng, quy trình hiệp thương dân chủ, minh bạch, đến việc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra, tất cả đã góp phần củng cố niềm tin của cử tri. Thành công này không chỉ là kết quả của một kỳ bầu cử, mà còn là minh chứng cho sự ổn định, đồng thuận và quyết tâm phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thành công đến từ sự chuẩn bị rất cẩn thận, chi tiết

Nhìn lại cuộc bầu cử vừa qua, ông Nguyễn Thạc Vinh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 29, phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội không khỏi tự hào, bởi đây là một trong những Tổ bầu cử chốt danh sách cử tri sớm nhất, đảm bảo 100% cử tri đi bầu. Theo ông Vinh, sự đồng hành của người dân, của cử tri góp phần không nhỏ trong thành công này:

"Nhân dân rất phấn khởi, từ khâu đón tiếp cũng như tuyên truyền, do đó, khi chúng tôi triển khai là nhân dân hồ hởi, phấn khởi và đều bầu theo đúng tiêu chuẩn và gần như chúng tôi không có phiếu hỏng. Đấy là cái phấn khởi".

Theo ông Phùng Văn Toản, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội, ngay từ đầu, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử phường đã bám sát các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ công tác chuẩn bị, hiệp thương, rà soát cử tri, tuyên truyền… đều được thực hiện công khai, minh bạch:

"Ủy ban Bầu cử phường đã triệu tập các thành phần tham dự 6 Hội nghị trực tuyến của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cũng như Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội với khoảng hơn 500 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử phường cũng chỉ đạo tổ chức 5 Hội nghị triển khai công tác bầu cử, với hơn 1.000 lượt người tham dự".

651900342_1239966514994086_3701029459332066066_n (1)

Ông Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ cho hay, ngay khi có yêu cầu, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban, các tổ bầu cử theo đúng quy trình, quy định:

"Người dân thực hiện tốt là do công tác tuyên truyền của Ủy ban bầu cử xã, tuyên truyền qua các kênh, từ truyền thanh, pano, áp phích, xe lưu động để tuyên truyền vào các tuyến đường, ngõ ngách trên địa bàn xã".

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau, Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử có vai trò không nhỏ của công tác tuyên truyền, khiến không khí ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra rất sôi nổi, phấn khởi:

"Các đồng chí đã thâm nhập đến tất cả các điểm, các khu vực bỏ phiếu, kể cả ở những khu vực xa xôi, vùng sâu, vùng xa để kịp thời thông tin về cuộc bầu cử, phản ánh được không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày bầu cử".

657526271_1247787684211969_4205890175480193028_n

Trước đó, trao đổi cùng VOVGT, PGS. TS Bế Trung Anh, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội vừa qua đến từ nhiều yếu tố, song sự chỉ đạo xuyên suốt và thống nhất ngay từ đầu là yếu tố quyết định và then chốt:

"Thứ nhất là sự chỉ đạo thống nhất của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Cái này là yếu tố quyết định, rất quan trọng. Thứ hai là sự chuẩn bị phải đi trước một bước. Ở đây sự chuẩn bị rất cẩn thận, chi tiết".

Thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua là kết tinh của quá trình chuẩn bị công phu, bài bản và sự lãnh đạo sát sao từ Trung ương đến địa phương. Từ việc xây dựng kế hoạch, rà soát nhân sự đến tổ chức triển khai đều được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và đồng hành tích cực của người dân đã tạo nên sức mạnh lan tỏa, bảo đảm ngày hội toàn dân diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật./.

Ban VOV Giao thông Quốc gia/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

Danh sách nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

UBND xã Tam Đảo vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Phú Thọ và Ban An toàn giao thông tỉnh về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hơn 13h ngày 29/3 trên địa bàn.

Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, nhiều người bị thương

Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, nhiều người bị thương

Một xe khách 29 chỗ khi đổ đèo Tam Đảo (Phú Thọ) đã lao xuống vực khiến nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tham gia cứu nạn.

Xếp loại viên chức theo thang điểm 100, gắn với tiền thưởng, thu nhập tăng thêm

Xếp loại viên chức theo thang điểm 100, gắn với tiền thưởng, thu nhập tăng thêm

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức.

Quây tôn “điểm nghẽn” tại chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, đẩy nhanh tiến độ cải tạo

Quây tôn “điểm nghẽn” tại chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, đẩy nhanh tiến độ cải tạo

Dự án cải tạo chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng – một công trình trọng điểm của Hà Nội – đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khi một đơn vị chưa chấp hành di dời.

Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Long Biên 60 ngày: Đi đường nào thay thế?

Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Long Biên 60 ngày: Đi đường nào thay thế?

Từ 9h sáng ngày 28/3, 2 làn đường đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cầu Long Biên đã được dựng rào chắn, cấm lưu thông trong 60 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đột xuất.

Giá vé máy bay tăng cao: Sự chủ động thích ứng của cả doanh nghiệp du lịch và người dân

Giá vé máy bay tăng cao: Sự chủ động thích ứng của cả doanh nghiệp du lịch và người dân

Giá vé máy bay liên tục tăng và nguồn cung chuyến bay bị thu hẹp đang khiến kế hoạch đi lại, du lịch của nhiều người bị xáo trộn. Không chỉ hành khách phải cân nhắc lại hành trình, mà các doanh nghiệp du lịch cũng buộc phải điều chỉnh sản phẩm, tìm cách thích ứng để giữ chân khách.

Hà Nội: Dải phân cách, gầm cầu, vỉa hè... biến thành 'nơi đổ rác'

Hà Nội: Dải phân cách, gầm cầu, vỉa hè... biến thành "nơi đổ rác"

Tình trạng rác thải sinh hoạt bị tập kết tràn lan tại các gầm cầu, dải phân cách và dọc nhiều tuyến đường ở Hà Nội đang gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.