Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Sau 1 tuần phân luồng lại, tình hình nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thế nào?

Hoàng Hà - Chấn Hải: Thứ hai 24/02/2025, 21:10 (GMT+7)

Từ giữa tháng 2/2025, đơn vị thi công đã tiến hành mở rộng hàng rào tại nút giao Giải Phóng-Kim Đồng (theo chiều từ Ngọc Hồi đi nội thành) để thi công hầm chui. Phản ánh tới VOVGT, một số thính giả cho biết, do lòng đường qua đây bị thu hẹp, nên giao thông đi lại qua nút giao này gặp nhiều khó khăn.

Do đó, từ ngày 16/2 các lực lượng chức năng đã thực hiện thí điểm phương án phân luồng lại giao thông tại nút giao này. Vậy tình hình giao thông qua khu vực này thế nào sau 1 tuần phân luồng lại?

z6347676825820_8a22bbb4728b413d21f9a54b1763a7f5

Theo ghi nhận của phóng viên từ ngày 15/2 nhà thầu thi công nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã mở rộng hàng rào thi công ra hơn nửa nút giao để thi công các đốt hầm, khiến cho lòng đường bị thu hẹp.

Vào giờ cao điểm sáng ngày 24/2 dù thời tiết có mưa, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhưng tại nút giao này chỉ ùn nhẹ theo hướng từ Ngọc Hồi đi nội thành, một số thời điểm ùn cục bộ do chờ đèn tín hiệu ở cổng ra Bến xe Giáp Bát và hướng từ nội thành đi Ngọc Hồi.

Chị Chu Thị Tâm, người dân ở phường Giáp Bát, thường thường xuyên di chuyển qua nút giao này cho biết, trong vài ngày đầu thí điểm điều tiết bằng đèn tín hiệu, thời gian chờ đèn đỏ kéo dài trong khi thời gian đèn xanh lại rất ít. Vì vậy vào những khung giờ cao điểm, khi mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đã có lúc xảy ra ùn ứ tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời phân luồng, đảm bảo giao thông tại nút giao.

"Trước đây để đèn xanh đèn đỏ thì mới tắc đường, bỏ đèn đỏ thì không tắc đường nữa, đường thông hè thoáng, buổi sáng hơi đông một chút thôi. Đặc biệt, lực lượng chức năng vẫn đứng ở đây phân luồng đều đặn nên không bị tắc đường như trước nữa.

Trước đây, để đèn xanh đèn đỏ do nhịp đèn đỏ dài và nhịp đèn xanh ít nên hay bị tắc đường, giờ không tắc nữa rồi, hai bên đường đều đi thẳng, không liên quan đến đèn xanh đèn đỏ nữa, không rẽ sang nữa nên không bị ùn tắc", chị Tâm cho biết.

z6347059920208_6370625b76d36dbfd599f35348bda4ba

Anh Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban điều hành dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng cho biết, trong 2 ngày 16-17/2 đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng vận hành thí điểm hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này.

Tuy nhiên sau 2 ngày vận hành thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, ngay sau đó các lực lượng đã cho dừng vận hành đèn tín hiệu và thực hiện tổ chức lại giao thông ở vị trí này.  

"Đến thời điểm hiện tại, hệ thống luồng làn ở đây chúng tôi đã bố trí trên cơ sở họp liên ngành với các cơ quan chức năng và chúng tôi đã hoàn thiện rào chắn, ổn định luồng làn. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã làm 2 phép thử, thứ nhất là có dùng đèn tín hiệu, thứ 2 là không dùng đèn và đóng nút. Hiện tại, phương án đóng nút ngay tại phạm vi thi công và không dùng đèn, hệ thống luồng/làn đảm bảo hơn so với mở điểm quay đầu ngay sau nút và có dùng đèn dẫn đến việc ùn ứ từ Bến xe Giáp Bát trở lại đây", anh Hồ Đức Phúc cho biết.

z6347059872116_2fce3283b870c71013b4b99dd8f54e24

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được điều chỉnh lại, khi qua nút giao các dòng xe không rẽ trái như trước đây để tiếp cận các tuyến đường kết nối. Thay vào đó, xe phải đi thẳng qua nút giao và quay đầu xe ở điểm mở dải phân cách gần nhất.

Cụ thể, với chiều nội thành - Ngọc Hồi, chiều rẽ trái sang đường Kim Đồng tại nút giao đã bị đóng, để sang đường Kim Đồng xe phải đi thẳng qua nút giao rồi quay đầu ở điểm mở dải phân cách trước khu vực bến xe Giáp Bát. Với xe từ phố Kim Đồng đi ra nếu muốn đi hướng Ngọc Hồi, xe không được không rẽ trái qua nút giao mà phải rẽ phải và đi thẳng rồi quay đầu ở điểm mở dải phân cách gần nhất.

Theo Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 – Phòng CSGT – Công an TP. Hà Nội, sau khi chốt phương án tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng chốt trực, đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, CSTT quận Hoàng Mai và Công an phường Giáp Bát để điều tiết giao thông, chống ùn tắc:

"Việc nhà thầu tại nút giao Kim Đồng – Giải Phóng đã rào bớt các làn đường đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khi làn đường bị hẹp lại. Tuy nhiên, lực lượng Đội CSGT số 14 đã chủ động bố trí lực lượng, cán bộ trong các giờ cao điểm và dịp cuối tuần, ngày lễ chúng tôi phải bố trí thêm người để điều tiết giao thông.

Sau hơn 1 tuần, giao thông đi lại qua đây đảm bảo thông suốt, tuy nhiên thời gian thi công của nhà thầu tương đối dài, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với nhà thầu và các đơn vị chức năng của quận và TTGT để đảm bảo giao thông thông suốt ở nút giao thông này và có sự điều chỉnh đèn tín hiệu khi cần thiết ở khu vực này".

z6347059882388_2358b385fe0c301fc3eae7d7cce37f97

Được biết, việc mở rộng phạm vi thi công tại nút giao này sẽ kéo dài khoảng 8 tháng. Vì vậy Trung tá Trần Minh Kiên khuyến cáo, trong thời gian thi công lòng đường bị thu hẹp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật TTATGT, di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng lượng CSGT, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh./.

Hoàng Hà - Chấn Hải/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?