Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Phụ huynh băn khoăn khi phải viết đơn để được hỗ trợ suất ăn bán trú

Nguyễn Yên: Thứ ba 22/07/2025, 15:11 (GMT+7)

Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bắt đầu từ năm học 2025-2026 là chính sách thiết thực và mang tính nhân văn, được phụ huynh học sinh rất ủng hộ và mong chờ.

Tuy nhiên, phải viết Đơn đề nghị mới được hưởng chế độ bữa ăn bán trú theo từng đợt, giống như đơn hỗ trợ hộ nghèo khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về cách làm và có tâm lý không thoải mái.

E ngại vì hưởng chế độ nhưng phải viết đơn

Tại kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026. Khi triển khai, sẽ có khoảng 768 nghìn học sinh tiểu học ở Hà Nội, gồm cả công lập và tư thục được hỗ trợ 20 nghìn-30 nghìn đồng bữa ăn trưa mỗi ngày. Trước đó, HĐND TP. Hà Nội thống nhất chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học

Tuy nhiên, triển khai thực hiện chủ trương này, một số trường công lập khu vực ngoại thành Hà Nội đang yêu cầu phụ huynh phải viết Đơn theo mẫu, in và ký tươi, trực tiếp nộp về nhà trường. Nội dung đơn gồm thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh, kèm theo đề nghị: “Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét cho em (Tên học sinh) được hưởng chế độ hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định tại Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của HĐND thành phố Hà Nội”.

Dự kiến, số tiền hỗ trợ đợt 1 cho mỗi học sinh tiểu học trong vòng 4 tháng là 1 triệu 760 nghìn đồng, nếu có đơn.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026. Ảnh: Google AI Studio

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bắt đầu triển khai từ năm học 2025-2026. Ảnh: Google AI Studio

Chị Vũ Thanh Thủy, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội chia sẻ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố đối với các gia đình có con đi học. Chị Thủy thấy rằng, việc viết đơn hay không còn là sự chia sẻ của phụ huynh với chính sách của Nhà nước:

"Có những người họ sẵn sàng chia sẻ là con tôi đi học thì tôi sẵn sàng bỏ tiền, gia đình tôi có điều kiện thì người ta không cần làm đơn còn những gia đình khó khăn hơn và mong muốn được hỗ trợ thì có thể làm đơn. Về phía nhà trường cũng có căn cứ để thống kê để báo cáo lên phía trên để được cấp kinh phí cho phù hợp".

Dẫu vậy, nhiều phụ huynh khác lại có tâm lý không thoải mái khi phải làm đơn đề nghị hưởng chế độ bữa ăn bán trú bởi nó giống như đi xin chế độ, không giống như tinh thần mà họ được biết trước đó, rằng đây là phúc lợi xã hội, là chăm lo cho toàn thể trẻ em ở độ tuổi tiểu học trên cơ sở điều kiện cho phép của địa phương:

"Cái việc làm đơn như vậy khiến tôi cảm thấy như đang đi xin vậy và với gia đình tôi thì không phù hợp lắm. Tôi mong muốn là giống như khoản hỗ trợ học phí hiện nay tôi vẫn nhận được mà không cần phải viết đơn xin hỗ trợ học phí".

"Tôi nghĩ không nên để phụ huynh phải viết đơn xin như vậy vì tôi nghĩ nhiều phụ huynh sẽ phải suy nghĩ giống như tôi để xin cho con hưởng mức 20 nghìn/ ngày như thế thì tôi cảm thấy không thoải mái".

"Trước đây chưa có chính sách đấy thì chúng tôi vẫn cho con ăn ở trường bình thường, bản thân tôi cũng đã nhận được phiếu khảo sát lấy ý kiến từ trường, đương nhiên tất cả chúng tôi đều đồng tình với chủ trương này. Tuy nhiên, việc viết đơn thì liệu có quá không, nó chỉ nên là một bản đăng ký".

Cần làm rõ mục đích

Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố đối với các gia đình có con đi học. Ảnh minh họa: Google AI Studio

Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố đối với các gia đình có con đi học. Ảnh minh họa: Google AI Studio

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, việc Thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học là một chủ trương rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ tương lai. Ông cũng chia sẻ băn khoăn với các phụ huynh về việc phải viết đơn để được hỗ trợ suất ăn bán trú và đề nghị làm rõ mục đích của việc làm này:

"Đây là chính sách của Thành phố cho tất cả mọi người, chứ không phải ai cần thì giúp đỡ thì tại sao lại phải viết đơn. Nếu đơn này phục vụ yếu tố quản lý thì phải giải thích rõ, vì sao phụ huynh cần làm đơn để phụ huynh làm đơn theo yêu cầu quản lý hay theo yêu cầu nào đó, còn nếu không đã là chế độ chung thì chỉ cần đếm số đầu học sinh thôi".

PGS.TS Bùi Thị An - Nguyên Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng cho rằng, cần làm rõ mục đích vì sao phụ huynh cần phải làm đơn để con em mình được hưởng chế độ bữa ăn bán trú trong khi HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại Thủ đô:

"Tôi cho rằng đã là nghị quyết của HĐND thì tất cả các cấp dưới phải thi hành và khi đã quyết định như thế thì không có điều kiện kèm theo, nên trong trường hợp các trường yêu cầu làm đơn thì tôi đề nghị nhà trường làm rõ vì sao cần làm đơn; Sở Giáo dục phải có kiểm tra về việc thi hành nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú ở các xã phường đã thực hiện đúng chưa để công bố công khai".

Ảnh minh họa: Google AI Studio

Ảnh minh họa: Google AI Studio

Các chuyên gia và phụ huynh học sinh đều mong rằng, chính sách thiết thực và mang tính nhân văn này sớm đi vào cuộc sống nhưng với tinh thần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, các học sinh có cơ hội tiếp cận bữa ăn đầy đủ, chất lượng như nhau và phụ huynh không phải làm thêm các thủ tục không cần thiết, đặc biệt là để trẻ em và bố mẹ các em được cảm thấy mình đang được hưởng phúc lợi ngày càng tốt hơn, rằng Thành phố đang chủ động chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ tương lai trên cơ sở điều kiện cho phép của mình, chứ không phải là phụ huynh đi xin hỗ trợ bữa ăn cho con em mình vì hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn