Cầu không... lối thoát
Đó có thể là một ví von mới của cư dân đô thị, sau những vụ tắc đường kinh niên mà cầu Tó góp vào lịch sử ùn tắc của Hà Nội.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đầu tiên từ Dolce là có nguồn gốc từ tên một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới là Dolce & Gabbana. Đây là một hãng thời trang có tiếng tại Ý chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang xa xỉ, cao cấp cho giới thượng lưu.
Những thiết kế của Dolce & Gabbana đều là những thiết kế thời thượng, phong cách và không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để sắm những bộ sưu tập của hãng thời trang này.
Trên FB “Phong cách đôn chề” mà giới trẻ đọc chệch đi của Dolce là trào lưu mặc quần áo hoặc mang phụ kiện nhái thương hiệu Dolce & Gabbana. Những người theo phong cách này chủ yếu là thanh thiếu niên chưa có điều kiện kinh tế, nhưng lại muốn có một vẻ bề ngoài ấn tượng.
Phong cách đôn chề ở Việt Nam thường được dùng để chỉ những thanh niên thích ăn mặc a dua đua đòi, lố lăng để khoe mẽ; thể hiện bản mình có gu thời trang nhưng sự thật rất quê mùa và lạc quẻ.
Điển hình của phong cách này là anh chàng giang hồ mạng Khá Bảnh khi liên tục xuất hiện trên FB trong bộ trang phục là các sản phẩm nhái của hãng lớn như Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel. Cũng từ đó mà phong cách Dolce trẻ trâu ngày càng được nhiều người biết và hình thành thêm nhiều thuật ngữ mới như: chàng trai đôn chề, cô gái gu chì,…
Cứ tưởng sau khi Khá Bảnh vướng phải “lùm xùm”, không thể xuất hiện trên mạng xã hội nữa thì phong cách đôn chề trẻ trâu cũng “bay màu”. Thế nhưng dạo gần đây, một nữ sinh tham gia vào chương trình ghép đôi tại Phố đi bộ Hồ Gươm đã gây sốt cộng đồng mạng và làm “sống dậy” phong cách này khi mặc 1 chiếc áo Gucci fake và nói tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là phải mang phong cách Dol-che.
Dolce xuất hiện trên Facebook mang ý nghĩa trêu đùa, châm biếm một ai đó khi họ ăn mặc trang phục màu mè, không phù hợp. Nhưng trên Tiktok thì Dolce chính là điệu nhảy đang trend và khá thịnh hành.
Dolce có nghĩa là nhảy Dolce (nhảy Đốc Cờ Lê) dùng để chỉ những điệu nhảy hời hợt, không dứt khoát được cover lại từ những điệu nhảy chuyên nghiệp. Thường những điệu nhảy Dolce sẽ được kết hợp với những bản nhạc remix với những động tác đơn giản, dễ thực hiện.
Trang phục theo phong cách “Đôn Chề” có thể cũng không phải xấu hoàn toàn, nhưng chắc chắn nó sẽ chỉ phù hợp với một số không gian và hoàn cảnh nhất định. Còn mặc sao trang nhã và phù hợp với mình mới là điều mà chúng ta hướng đến.
Đó có thể là một ví von mới của cư dân đô thị, sau những vụ tắc đường kinh niên mà cầu Tó góp vào lịch sử ùn tắc của Hà Nội.
Hồi 7h sáng 5/10, bão số 11 ở cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Dự báo, hoàn lưu bão gây gió mạnh và mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trong đó Hà Nội có mưa vừa đến mưa to từ sáng 6/10.
Đến thời điểm này, theo Cục Đường bộ Việt Nam, vẫn còn khoản 2,8 triệu phương tiện chưa chuyển đổi, trong đó phần lớn là phương tiện của các doanh nghiệp vận tải. Vậy, sẽ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp như thế nào? Vì sao chưa áp dụng hình thức trả sau?
Nhằm phát huy hiệu quả kế hoạch tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra, xử lý tập trung tại các cổng trường trong khung giờ vào lớp và tan học.
Mỗi ngày có hơn 60.000 lượt phương tiện, phần lớn là xe tải nặng, cày xới trên QL 5 - tuyến huyết mạch nối Hà Nội với Hải Phòng. Con số này gấp 5 - 6 lầnthiết kế ban đầu.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có phát biểu đáng chú ý khi chỉ thẳng thực trạng giá nhà tại các đô thị lớn.
Chiều 3/10, Đoàn Thanh niên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã cùng chung tay, góp sức tổ chức chương trình “Trung thu cho em” năm 2025 với chủ đề “Trung thu sẻ chia - Kết nối hạnh phúc”, tại Trường THCS Tân An Hội (Xã Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh).